Cơ quan thuế và hải quan Mỹ tịch thu $1.3 triệu đồng hồ giả ở phi trường Los Angeles

Cơ Quan Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ (CBP) tịch thu gần $1.3 triệu đồng hồ cao cấp giả tại phi trường quốc tế LAX mới đây, CBP ra thông cáo báo chí cho hay hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Sáu.

23:33 10/06/2023

Số đồng hồ này được gửi theo nhiều kiện hàng khác nhau từ Trung Quốc tới khắp nơi ở Mỹ, và bị phát giác trong năm tuần, từ 12 Tháng Tư tới 22 Tháng Năm, CBP cho hay.

Đồng hồ giả bị tịch thu. (Hình: CBP)

Nếu là hàng thật, số đồng hồ này có giá tổng cộng $1,294,500, theo CBP.

Để tránh bị nhân viên CBP phát giác, số đồng hồ này được khai báo giả mạo là “Vòng Tay,” “Dây Nịt,” “Đồ Trang Trí,” “Hộp Đồng Hồ,” và “Đồng Hồ Treo Tường,” CBP cho hay.

Số đồng hồ này được làm giả nhãn hiệu cao cấp như Rolex (37 cái), Luminor Panerai (một cái), Patek Philippe (một cái), Audemars Piguet (một cái) và Omega (một cái), CBP cho biết.

“Có hàng ngàn người bán, người sưu tập và những nguồn bất hợp pháp rao bán đồng hồ cao cấp trên mạng, khiến người tiêu dùng rất khó phát giác những món hàng giả này,” ông Carlos C. Martel, giám đốc CBP ở Los Angeles, cho hay trong thông cáo báo chí. “Người tiêu dùng nên biết không bao giờ nên mua đồng hồ giả, đừng lãng phí tiền bạc.”

Đồng hồ giả làm bằng kim loại rẻ tiền có thể làm dị ứng da và dễ bị bể. Ngoài ra, mua đồng hồ giả trên trang web bất hợp pháp có thể khiến người tiêu dùng dễ bị lấy cắp thông tin cá nhân và tài chính, CBP khuyến cáo.

Năm tài chính 2022, CBP tịch thu gần 21,000 lô hàng chứa 25 triệu món hàng giả. Nếu là thật, số hàng đó có giá gần $3 tỷ, trong đó nhiều nhất là đồng hồ và nữ trang, chiếm trên $1.14 tỷ, gần 38.5%. (Th.Long) [qd]

Tags:
Vợ bỏ đi Mỹ, chồng ở nhà hụt hẫng khóc nấc ngoài quán nhậu suốt 3 năm trời

Vợ bỏ đi Mỹ, chồng ở nhà hụt hẫng khóc nấc ngoài quán nhậu suốt 3 năm trời

Mối tình kéo dài 17 năm từ Việt Nam qua đến Mỹ của cặp vợ chồng Vũ Hoàng Chương – Lê Nguyễn Linh Phương được nhiều người ngưỡng mộ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất