Cố vấn Nhà Trắng nêu điều kiện để chấm dứt đại dịch vào năm 2022

Cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci cho rằng sẽ cần tiêm vaccine mũi 3 để đại dịch COVID-19 có thể chấm dứt vào mùa xuân năm 2022.

11:00 20/09/2021

Cố vấn y tế Nhà Trắng, Tiến sĩ Anthony Fauci tuyên bố, "cuối cùng" mọi người sẽ cần ít nhất một mũi tiêm nhắc lại để được coi là tiêm chủng đúng cách phòng ngừa COVID-19, bất chấp sự do dự của Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).

“Tôi tin là, khi mọi việc đã đâu vào đấy, thì hoá ra phác đồ thích hợp, ít nhất là đối với vaccine mRNA (chẳng hạn như Pfizer), là hai liều ban đầu, liều đầu tiên được tiêm sau ba đến bốn tuần. Nhưng tôi nghĩ rằng, cuối cùng khi chúng ta nhìn lại điều này, sẽ thấy phác đồ thích hợp và đầy đủ sẽ là tiêm vaccine mũi 3" - Tiến sĩ Fauci nói với The Telegraph.

Tuyên bố này, ít nhất là bây giờ, dường như mâu thuẫn với ban cố vấn của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ. Hôm 17.9, FDA đã bác bỏ ý tưởng tiêm mũi vaccine tăng cường hàng loạt, mặc dù Tổng thống Joe Biden đã tán thành. Thay vào đó, FDA đề xuất tiêm vaccine nhắc lại cho những người có nguy cơ cao hơn, như những người trên 65 tuổi.

Do hiệu quả của vaccine giảm dần theo thời gian, Tiến sĩ Fauci tin rằng các mũi tiêm nhắc lại sẽ đặc biệt cần thiết cho những bệnh nhân lớn tuổi. Khi được hỏi liệu trẻ vị thành niên có cần phải tiêm vaccine nhắc đi nhắc lại hay không, Tiến sĩ Fauci nói "chưa biết điều đó".

Tuy nhiên, cố vấn y tế Nhà Trắng nhấn mạnh rằng trẻ em dưới 6 tháng tuổi sẽ sớm được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ông tin là trẻ em dưới 5 tuổi có thể sẽ được chấp thuận tiêm chủng vào mùa thu, và trẻ em dưới 6 tháng tuổi sẽ được tiêm trong những tháng sau đó.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cũng bày tỏ sự thất vọng tương tự Tổng thống Joe Biden đối với những người vẫn chưa được tiêm chủng. Hơn 76% người trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, nhưng con số này không đủ cao đối với Tiến sĩ Fauci - ông nói rằng rất “thất vọng”, đặc biệt là ở các bang đỏ (ủng hộ Đảng Cộng hoà), nơi có tỉ lệ tiêm chủng thấp hơn so với các khu vực thiên về tự do hơn.

“Bạn biết đấy, ở Mỹ, nó trở thành một vấn đề chính trị. Nếu bạn nhìn vào bản đồ của Mỹ, những khu vực chưa được tiêm chủng là những bang có màu đỏ” - cố vấn nói. Ông cũng một lần nữa đổ lỗi cho người chưa chủng ngừa vì đã cung cấp cho virus một mảnh đất màu mỡ để tiếp tục đột biến, có khả năng “dẫn đến một biến thể mới, có thể tệ hơn biến thể Delta”.

"Tại Mỹ, chúng tôi có khoảng 72 hoặc 73 triệu người đủ điều kiện tiêm chủng nhưng vẫn chưa tiêm, và điều đó thực sự đáng tiếc vì đây là điều kiện hoàn hảo để phát triển các đột biến, có thể dẫn đến các biến thể nguy hiểm" - Tiến sĩ Fauci nói.

Cố vấn Fauci tiếp tục nhấn mạnh, đại dịch vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước, nói rằng ông “hy vọng” đại dịch COVID-19 thực sự kết thúc vào mùa xuân năm 2022, nhưng nói thêm, “liệu ​​điều đó có xảy ra hay không vẫn còn phải chờ xem”.

Tags:
Cựu Phó Tổng thống Mỹ tiết lộ mục tiêu sớm trong cuộc đua quyền lực năm 2024

Cựu Phó Tổng thống Mỹ tiết lộ mục tiêu sớm trong cuộc đua quyền lực năm 2024

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang đặt mục tiêu huy động 18 triệu USD trước thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất