Công ty Mỹ lập nhà máy ở Việt Nam để né chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Một doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ thành lập một nhà máy tại Đà Nẵng, Việt Nam trong năm nay, như một giải pháp an toàn nhằm tránh thuế quan đối với các loại hàng hóa từ Trung Quốc xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, theo Spokesman.

23:00 03/01/2019

Key Tronic Corp là nhà sản xuất thiết bị điện tử, có trụ sở chính tại Spokane Valley, Mỹ và có các nhà máy tại Trung Quốc, Mexico. 

Dưới các chính sách thương mại của Tổng thống Trump trong cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, nhiều thành phần linh kiện điện tử sản xuất tại Trung Quốc của công ty Key Tronic xuất khẩu tới Mỹ sẽ phải chịu thuế cao, theo ông Brett Larsen, Giám đốc Tài chính của Key Tronic. 

Craig Gates, Chủ tịch và Giám đốc điều hành công ty cho hay, một số sản phẩm vốn được sản xuất tại Trung Quốc sẽ được chuyển sang Việt Nam, khi Key Tronic mở nhà máy mới tại Việt Nam, như vậy những mặt hàng này sẽ không phải chịu thuế cao khi xuất khẩu qua Mỹ, từ đó sẽ giảm đi chi phí sản xuất. 

Thiết lập nhà máy ở Việt Nam sẽ là “một phương án thoát khỏi một cuộc chiến thương mại có khả năng kéo dài”, ông Gates cho biết.

Việt Nam được nhận định là quốc gia hưởng lợi trong cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, khi các công ty tìm cách tránh thuế đối với các mặt hàng sản xuất tại Trung Quốc nhưng xuất khẩu qua Mỹ.

Trong năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc hồi tháng 9, và đe dọa áp thuế bổ sung 25% vào cuối năm. Đầu tháng 12, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt thỏa thuận Hoa Kỳ sẽ giữ nguyên thuế ở mức 10% trong 90 ngày tạm “ngừng chiến” để đàm phán thương mại. Tuy nhiên, nếu hai quốc gia không đạt được các thỏa thuận, Hoa Kỳ sẽ áp thuế suất 25% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Key Tronic dự tính khai trương nhà máy tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2019. Công ty có ý định thuê một cơ sở rộng 86.000 mét vuông ở Đà Nẵng.

Thục Trân

Tags:
[

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất