Cuộc sống của ca sĩ Đại Nhân sau hơn một năm sang Mỹ

Ca sĩ Đại Nhân tự hào vì thích nghi nhanh, kiếm được thu nhập tốt và làm chủ cuộc sống sau hơn một năm sang Mỹ định cư.

08:23 13/05/2023

Sáng Chủ nhật, Đại Nhân vẫn lái xe đi làm. Anh cho biết đang đảm nhiệm vai trò quản lý một mô hình kinh doanh, hàng ngày phải tiếp xúc với khách hàng, điều phối nhân viên và giải quyết giấy tờ. "Ngày đầu sang Mỹ, tôi cứ ngỡ mình sẽ có cơ hội sử dụng nhiều hơn nhưng hiện tại, tôi làm việc chủ yếu với . Tôi cũng tưởng mình chỉ biết ca hát và sáng tác cho đến khi gặp công việc này, phát hiện mình có tố chất kinh doanh", anh nói.

Ca sĩ Đại Nhân sang Mỹ từ khoảng đầu năm 2022.
Ca sĩ Đại Nhân sang Mỹ từ khoảng đầu năm 2022.

Công việc mới, theo Đại Nhân, mang đến cho anh nhiều cảm hứng nhưng cũng không ít thử thách. Mỗi ngày, anh đi làm từ 10 đến 18h và không được nghỉ ngày nào. Càng vất vả, Đại Nhân càng trân trọng thành quả gặt hái được sau những ngày nỗ lực. Tháng lương đầu tiên, anh mang vào trung tâm thương mại để tận hưởng cảm giác "rất đã, muốn gì sẽ mua được". Niềm hạnh phúc này như tiếp sức cho nam ca sĩ cố gắng theo đuổi công việc, sẵn sàng trải nghiệm những khó khăn sắp tới.

"Sau một năm, tôi thấy tự tin vì đã đạt được những mục tiêu từ công việc đến cuộc sống. Tôi mong mình có đủ nghị lực để vượt qua những rào cản khác nếu có", anh cho biết.

Ngoài những lúc đi làm, Đại Nhân dành thời gian tận hưởng cuộc sống, tập luyện thể thao, gặp gỡ bạn bè, duy trì lối sống tích cực và giàu năng lượng. Anh cảm nhận mọi thứ thuận lợi, đủ để anh hài lòng.

Trước đó, Đại Nhân chịu nhiều áp lực trong ngày đầu sang Mỹ. Anh từng lo lắng vì chưa quen cách sống, không có công việc ổn định mà trong túi chẳng dư tiền. Anh bày tỏ sẵn lòng làm các công việc phổ thông mà "mỗi người qua Mỹ đều phải làm" như phục vụ, bồi bàn. "Tôi xác định chấp nhận làm ở những vị trí thấp nhất để bắt đầu lại", anh nói. Ca sĩ cũng ý thức được ngoài ca hát và sáng tác, anh không có kinh nghiệm công việc nào khác.

Đại Nhân tận hưởng cuộc .
Đại Nhân tận hưởng cuộc .

Đại Nhân cho biết từng sống an nhàn, thoải mái khi ở . Anh có nhà riêng, xe hơi, phòng thu tại gia và mỗi ngày đi diễn vài show là đủ sống. Anh tự nhận xét bản thân không thích bon chen, cũng không có nhu cầu chi dùng quá nhiều nên thu nhập từ chạy show đã là đủ. Tuy nhiên, trong những năm dịch bệnh bùng phát, anh không đi diễn nên cảm thấy nhàm chán vì nhàn rỗi. "Tôi cảm thấy cuộc sống như vậy không còn ý nghĩa. Thay vào đó, tôi muốn trải nghiệm, thử thách để tôi luyện bản thân", anh cho biết. Vì lý do này, Đại Nhân quyết định bỏ lại tất cả để sang Mỹ.

Theo ca sĩ, hành trình của anh đi qua nhiều bước ngoặt. Năm 2019, anh bị tai biến mạch máu não phải nhập viện. Sau đó, anh hồi phục sức khỏe và duy trì lối sinh hoạt, tập luyện lành mạnh. Cũng giai đoạn này, anh dần ít xuất hiện trong showbiz, tập trung nhiều hơn cho cuộc sống cá nhân nên khiến khán giả hiểu là anh "ở ẩn".

Thói quen sống khép kín theo Đại Nhân đến hiện tại. Từ khi qua Mỹ, anh hạn chế tiếp xúc với giới truyền thông, muốn khán giả quên mình để sống như một người bình thường. "Tôi giờ đây chỉ muốn khán giả dần quên mình để được sống tự do bình thường như mọi người, trải nghiệm những điều thú vị đơn giản khác mà âm nhạc không đem đến cho tôi", anh bày tỏ.

Đại Nhân sinh năm 1987, quê ở Thừa Thiên - Huế. Hơn 10 năm trước, anh hoạt động nghệ thuật sôi nổi, được yêu thích trong hình ảnh một nam ca sĩ điển trai, thư sinh. Bên cạnh ca hát, Đại Nhân sáng tác. Một số ca khúc từng được yêu thích của anh là ĐợiXaHết yêuTrở lại tìm emLala bay lên...

Tags:
Choáng ngợp với căn biệt thự tông trắng hơn 1.000 m2 của Phạm Hương ở Mỹ

Choáng ngợp với căn biệt thự tông trắng hơn 1.000 m2 của Phạm Hương ở Mỹ

Không gian sống của hoa hậu Phạm Hương và hai con trai có bể bơi, sân vườn, được trang trí nội thất theo phong cách tân cổ điển.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất