Cựu tổng thống Mỹ mang pizza cho mật vụ, kêu gọi mở cửa chính phủ

Cựu tổng thống Bush cho rằng Trump và phe Dân chủ nên bỏ qua bất đồng để giải quyết bế tắc khi chính phủ đã đóng cửa 28 ngày.

01:30 21/01/2019

Cựu tổng thống George W. Bush mang pizza tới cho lực lượng mật vụ Mỹ. Ảnh: Instagram.

Cựu tổng thống George W. Bush mang pizza cho nhân viên mật vụ Mỹ. Ảnh: Instagram.

"Laura và tôi rất biết ơn các mật vụ cùng hàng nghìn nhân viên liên bang đang làm việc chăm chỉ mà không được trả lương", cựu tổng thống Mỹ George W. Bush hôm nay viết trên mạng xã hội Instagram, kèm theo bức ảnh ông mang các hộp bánh pizza cho lực lượng mật vụ. 

"Chúng tôi cũng cảm ơn những công dân đang ủng hộ họ. Đã đến lúc các lãnh đạo hai bên bỏ qua động cơ chính trị, hợp tác với nhau để chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa", cựu tổng thống Mỹ nói thêm, đề cập tới bất đồng giữa Tổng thống Donald Trump và phe Dân chủ về kế hoạch chi tiêu liên bang.

Lời kêu gọi của Bush được đưa ra trong bối cảnh một phần chính phủ Mỹ đã đóng cửa suốt 28 ngày mà chưa có dấu hiệu chấm dứt do đàm phán giữa Trump và nghị sĩ Dân chủ bị đình trệ. Ông chủ kiên quyết đòi 5,7 tỷ USD để xây bức tường biên giới với Mexico, ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép. Tuy nhiên, đảng Dân chủ cho rằng biện pháp này tốn kém và không hiệu quả.

Cơ quan Mật vụ Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ tổng thống đương nhiệm, các cựu tổng thống và gia đình họ. Lực lượng này vẫn làm nhiệm vụ trong thời gian chính phủ đóng cửa, nhưng gánh nặng kinh tế khiến họ gặp khó khăn. Gần 6.000 người trong hơn 7.200 nhân viên Mật vụ đang làm việc mà không được trả lương, trong khi hơn 1.200 người bị sa thải vì không giữ vai trò thiết yếu.

Nếu quốc hội và Trump vẫn không đạt được thỏa thuận vào tối 22/1, thời điểm chính phủ lập bảng lương, các nhân viên liên bang bị nợ tới hai tháng lương. Trump dọa ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để nhận được ngân sách xây tường mà không cần quốc hội phê chuẩn. Tuy nhiên, ông cho biết chưa vội thực hiện điều này để "trao cơ hội" hành động đúng trách nhiệm cho đảng Dân chủ.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Chưa tổng thống Mỹ nào bị kiện tụng bủa vây nhiều như ông Trump

Chưa tổng thống Mỹ nào bị kiện tụng bủa vây nhiều như ông Trump

Hai năm sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, gần như mọi công ty ông lãnh đạo trong thập kỷ qua đều đang bị điều tra.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất