Đa số dân chúng Mỹ không tin d.i d.ân làm phạ.m ph.áp gia tăng

Kể từ khi vận động tranh cử vào năm 2016, TT Trump thường hay kết hợp chuyện di dân và t.ội á.c nhằm gia tăng lý lẽ cho việc đòi phải có một bức tường biên giới phía nam.

22:30 29/03/2019

TT Trump thường xuyên tố cáo di dân và những người xin tị nạn ở Hoa Kỳ là mang theo ‘ma túy và tội ác các loại xâm nhập vào xã hội Mỹ’

Nhưng theo kết quả thăm dò mới được trung tâm Pew Research Center công bố thì có gần 80% dân chúng Hoa Kỳ khi được hỏi ý kiến, tin là ‘di dân không đáng bị kết án nặng hơn các nhóm khác đã gây ra tội ác gia tăng ở Mỹ ngày nay’

Trung tâm này thực hiện cuộc thăm dò của họ qua 18 quốc gia khác nhau, kể cả Hoa Kỳ, từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018. Hoa Kỳ là nước nhì sau Canada có tỉ lệ dân chúng cao nhất tin là ‘di dân không đáng phải bị kết án nhiều hơn các nhóm khác’

Canada có 80% người được hỏi và Hoa Kỳ có 77% người được hỏi tin là di dân không phải là thành phần cần bị kết án, so với 17% ở Canada và 19% ở Mỹ thì nghĩ di dân chính là thủ phạm.

Bà Ana Gonzalez-Barrera, một nhà nghiên cứu của Trung tâm Pew Research Center cho phóng viên Newsweek hay là “các con số của Mỹ ăn khớp với các cưộc điều tra trước đây của trung tâm này, là đa số dân Mỹ vẫn luôn có cái nhìn tích cực về di dân”

Đa số dân Mỹ còn tin là ‘di dân góp phần tạo ra sức mạnh cho Hoa Kỳ và chả có là đe dọa lớn lao về khủng bố gì cả’

Có 59% dân Mỹ tuyên bố họ tin di dân tạo ra sức mạnh, so với 34% không đồng ý như thế, và có 56% tin di dân không phải là yếu tố làm gia tăng đe dọa khủng bố, so với 39% nghĩ ngược lại, theo bà Gonzalez-Barrera cho hay.

Đào Nguyên

Tags:
TT Trump: Google cộng tác với quân đội Mỹ chứ không với Trung Quốc

TT Trump: Google cộng tác với quân đội Mỹ chứ không với Trung Quốc

Trong lúc đang có những lo ngại về nguy cơ công ty Google cũng như các công ty kỹ thuật hàng đầu của Mỹ đang dồn nỗ lực phát triển thương mại ở Trung Quốc, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 27 Tháng Ba, nói rằng tổng giám đốc Google đã mạnh mẽ cho hay” ông “quyết tâm cộng tác” với quân đội Mỹ chứ không là quân đội Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất