Đài Loan treo thưởng để tìm nhóm người Việt mất tích

Chính quyền Đài Loan sẽ thưởng hàng nghìn tệ cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ hơn 100 du khách Việt Nam biến mất.

02:30 06/01/2019

Một số  trong nhóm du khách biến mất đang bị cảnh sát Đài Loan tạm giữ để điều tra. Ảnh: Apple Daily.

Một số người Việt trong nhóm du khách biến mất đang bị cảnh sát Đài Loan tạm giữ để điều tra. Ảnh: Apple Daily.

Focus Taiwan hôm 4/1 dẫn lời ông Chiu Feng-kuang, chủ tịch Cục Di dân Đài Loan (NIA) cho biết còn 113 trong số 148 du khách người Việt chưa được tìm thấy. Những ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ nhóm người này sẽ được thưởng 4.000 Đài tệ (130 USD). 

Những biến mất sau khi đến Đài Loan theo 4 nhóm vào ngày 21 và 23/12/2018 theo chương trình nới lỏng visa dành cho các nhóm từ 5 du khách trở lên ở các nước Indonesia, Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Lào và Ấn Độ.

Ông Chiu xác nhận rằng nhóm người Việt trên có người tiếp tay và sự biến mất của họ đã được lên kế hoạch trước. Người đứng đầu NIA yêu cầu các công ty Đài Loan không tuyển dụng những người nhập cư bất hợp pháp, nếu không sẽ bị phạt từ 150.000 đến 750.000 Đài tệ (gần 5.000 - 24.000 USD) vì vi phạm Luật Dịch vụ Lao động. Ông nhấn mạnh NIA sẽ tiếp tục phối hợp với cảnh sát để truy tìm những người Việt còn mất tích.

Ngoài ra, NIA cũng sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để xem liệu có công ty lữ hành trái phép hay đường dây buôn người nào liên quan trong vụ việc hay không.

Để ngăn tình trạng tương tự tái diễn, ông Chiu cho biết cơ quan này sẽ thực thi hàng loạt biện pháp, trong đó có siết chặt xem xét đơn xin thị thực của các nhóm người Việt.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Chuyện xúc động về bé trai quốc tịch Nhật hiến giác mạc cứu 2 người Việt

Chuyện xúc động về bé trai quốc tịch Nhật hiến giác mạc cứu 2 người Việt

Một tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của một bé trai vừa tròn 4 tuổi. Trong giây phút cuối ấy, cha mẹ bé quyết định hiến đôi giác mạc của bé để mang ánh sáng cho các bạn khác.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất