Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Montenegro bị ném lựu đạn

Sau khi ném một quả lựu đạn vào sân tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Podgorica, người đàn ông đã kích nổ tự sát.

06:42 23/02/2018

Đại sứ quán Mỹ xác nhận vụ nổ trong tòa nhà không gây thương vong. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang kiểm tra để đảm bảo tất cả nhân viên an toàn.

Cảnh sát trang bị súng tiểu liên cùng xe đặc chủng đã được triển khai phong tỏa các đường phố quanh tòa nhà Đại sứ quán Mỹ vào sáng 22-2 sau vụ nổ.

Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Montenegro bị ném lựu đạn ảnh 1

Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Montenegro bị ném lựu đạn ảnh 2

Cảnh sát phong tỏa các đường phố quanh Đại sứ quán Mỹ ở Podgorica, Montenegro, sau vụ nổ sáng 22-2 -2018. Ảnh: REUTERS

 Trên Twitter, Chính phủ Montenegro cho biết, khoảng 0 giờ 30 ngày 22-2, "một người chưa xác định danh tính đã tự sát bằng một thiết bị nổ ngay sau khi ném một thiết bị nổ từ ngã tư gần Trung tâm Thể thao vào trong khu liên hợp Đại sứ quán Mỹ".

Thiết bị nổ này được cho là một quả lựu đạn và cảnh sát đang điều tra, xác định danh tính nghi phạm.

"Đại sứ quán Mỹ ở Podgorica khuyến cáo công dân Mỹ có một tình huống an ninh tại Đại sứ quán Mỹ ở Podgorica", trang web Đại sứ quán Mỹ cho biết và thông báo đóng cửa bộ phận cấp thị thực ngày 22-2, yêu cầu công dân Mỹ không đến đây cho đến khi có thông báo mới.

Montenegro là quốc gia nhỏ nhất trong các nước cộng hòa tách ra từ Nam Tư cũ và là quốc gia thứ 29 gia nhập NATO vào tháng 5 năm ngoái, Reuters cho biết.

Tags:
Sứ quán Mỹ tại Hà Nội vẫn cấp visa trong khi chính phủ đóng cửa

Sứ quán Mỹ tại Hà Nội vẫn cấp visa trong khi chính phủ đóng cửa

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm nay thông báo trên Facebook vẫn thực hiện các dịch vụ hộ chiếu và visa trong thời gian chính phủ nước này đóng cửa.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất