Đàm phán trần nợ của Mỹ rơi vào bế tắc

Các cuộc đàm phán trần nợ giữa Nhà Trắng và đảng Cộng hòa tiếp tục lâm vào bế tắc khi cả hai bên chỉ trích lẫn nhau.

15:44 21/05/2023

Người phát ngôn Karine Jean-Pierre ngày 20/5 nói những đề nghị mà đảng Cộng hòa đưa ra cuối ngày 19/5 là "bước lùi lớn", mang tính cực đoan đảng phái và không bao giờ có thể được thông qua ở lưỡng viện Mỹ.

"Giới lãnh đạo Cộng hòa chịu ảnh hưởng của phe MAGA đang đe dọa đẩy quốc gia của chúng ta vào tình trạng vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử nếu các yêu cầu cực đoan mang tính đảng phái của họ không được đáp ứng", Jean-Pierre nói, đề cập tới phe cực hữu đảng Cộng hòa theo chủ trương "Khiến vĩ đại trở lại" của ông Trump.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa, ngày 20/5 đăng Twitter rằng "đi lùi" trong các cuộc đàm phán.

"Thật tiếc khi phe cực tả của đang nắm quyền kiểm soát, đặc biệt khi Tổng thống Joe Biden đang ở nước ngoài", ông viết, đề cập tới chuyến công du Nhật dự hội nghị thượng đỉnh G7 của Tổng thống Mỹ.

"Chúng tôi không đưa ra yêu cầu gì để tránh vỡ nợ. Các bạn là người duy nhất định biến nó thành lá bài mặc cả", người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates đăng Twitter ngày 20/5, chỉ trích đảng Cộng hòa.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy trả lời phóng viên tại Đồi Capitol, thủ đô Washington ngày 17/5. Ảnh: AFP
Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy trả lời phóng viên tại Đồi Capitol, thủ đô Washington ngày 17/5. Ảnh: AFP

Mỹ hồi tháng 1 chạm trần nợ công 31,4 nghìn tỷ USD do quốc hội thiết lập. Bộ Tài chính cảnh báo Mỹ có thể vỡ nợ vào ngày 1/6, gây ra sự gián đoạn của nền kinh tế lớn nhất thế giới và có thể ảnh hưởng tới toàn cầu.

Đảng Cộng hòa, những người đang kiểm soát Hạ viện, yêu cầu chính phủ Mỹ cắt giảm mạnh ngân sách như điều kiện để nâng giới hạn nợ. Nhà Trắng đang tìm cách giảm bớt những yêu cầu đó, đồng thời lập luận rằng vấn đề trần nợ đang bị vũ khí hóa vì lợi ích chính trị.

Hy vọng về thỏa thuận giữa hai bên đã bị giáng đòn mạnh vào ngày 19/5 khi đảng Cộng hòa tuyên bố "tạm dừng" đàm phán. Tuy nhiên, cuộc đàm phán giữa hai bên đã được nối lại vài giờ sau đó. Tổng thống Biden dự kiến rời Nhật Bản trở về Mỹ vào ngày 21/5, sau khi từ bỏ kế hoạch thăm Papua New Guinea và Australia.

Giới chuyên gia kinh tế cảnh báo vỡ nợ sẽ tạo ra nhiều hệ quả nghiêm trọng đến kinh tế cũng như an sinh xã hội Mỹ. Chính phủ Mỹ không thể thanh toán các nghĩa vụ nợ, thị trường tài chính bị ảnh hưởng, Bộ Tài chính có thể phải hoãn chi trả cho khoảng 66 triệu người thuộc diện nhận trợ cấp hàng tháng.

Tags:
Người Việt hải ngoại và vấn nạn kỳ thị, miệt thị nhau vì khác quan điểm

Người Việt hải ngoại và vấn nạn kỳ thị, miệt thị nhau vì khác quan điểm

trong cộng đồng người Việt cũng không thiếu chuyện chụp mũ nhau chỉ vì một cá nhân có suy nghĩ, hành động hoặc phát ngôn không giống họ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất