Dân biểu Florida chia rẽ trong giải pháp giáo viên mang súng

Hai Dân biểu Florida có chung quan điểm rằng Quốc Hội nên hành động để ngăn chặn những cuộc thảm sát trường học xảy ra trong tương lai, nhưng họ bất đồng ý kiến về việc huấn luyện và trang bị súng cho giáo viên.

05:30 27/02/2018

Dân biểu Ted Deutch (Dân Chủ – Florida) và Dân biểu Brian Mast (Cộng Hòa – Florida) đã lên tiếng ủng hộ cải tổ luật súng sau một vụ thảm sát trường học tại thành phố Parkland này khiến 17 người thiệt mạng.

Ông Deutch, Quận của ông bao gồm thành phố Parkland, phát biểu: “Việc huấn luyện súng cho giáo viên là một sự sao nhãng. Sao nhãng khỏi cuộc thảo luận quan trọng về những gì có thể được thay đổi khi chúng tôi trở lại Washington vào thứ Hai.”

Ông đề nghị Quốc Hội nên hành động để cải thiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, cấm thiết bị bump stocks và ngăn chặn tất cả những đối tượng trong danh sách theo dõi khủng bố mua súng.

Tuy nhiên, Dân biểu Mast nói rằng ông nghĩ rằng giáo viên, đặc biệt là những người có kinh nghiệm trong quân đội hoặc lực lượng thực thi công lực, có thể là ứng cử viên tốt để mang vũ khí đến trường.

Photo Credit: The Hill

Ông Mast phát biểu: “Tôi nghĩ một số giáo viên là ứng cử viên sáng giá cho chuyện này, chắc chắn là phải trải qua huấn luyện và có ý muốn làm như vậy.”

Ông Mast cũng nói thêm rằng: “Nhưng giáo viên cũng là người thường” nên họ có thể gây ra sai sót, chẳng hạn như không trông coi vũ khí cẩn thận.

Ông Mast là trung sĩ nghỉ hưu trong quân đội cho biết là ông ủng hộ việc cấm các loại vũ khí tấn công. Dù không có nhiều sự ủng hộ từ các đồng nghiệp cùng Đảng phái nhưng ông Mast phát biểu hôm Chủ Nhật rằng ông hy vọng Tổng thống Trump có thể tiếp nhận ý tưởng này.

Ông Trump nhiều lần đề xuất việc huấn luyện giáo viên để họ sử dụng và mang súng vào trường. Ông Trump đề nghị những người sẵn sàng mang súng có thể được nhận một khoản tiền thưởng và gọi các giáo viên này là “lực lượng lớn và ít tốn kém nhất” để bảo vệ an ninh trường học.

Dân Chủ và một số nhà lập pháp Cộng Hòa phản đối giải pháp này.

Tags:
Thảm sát ở Florida: Cảnh sát viên từ chức vì không đối đầu hung thủ

Thảm sát ở Florida: Cảnh sát viên từ chức vì không đối đầu hung thủ

Một cảnh sát trưởng ở Florida cho biết cảnh sát viên bảo vệ trường trung học Marjory Stoneman Douglas High School ở Parkland, Florida, nơi có 17 người bị bắn chết hôm 14 Tháng Hai đứng đợi bên ngoài tòa nhà khoảng 4 phút trong lúc sự việc xảy ra.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất