Dân Mỹ sẵn sàng giảm lương 5-25% để không bao giờ phải quay lại văn phòng

Một khảo sát mới đây cho thấy 65% người lao động ở Mỹ nói rằng họ có thể hoàn thành toàn bộ công việc từ xa và sẵn sàng giảm 5% lương để được ở nhà.

04:00 05/08/2021

Sau hơn một năm làm việc từ xa một phần hoặc toàn bộ, nhiều doanh nghiệp đang kêu gọi nhân viên của họ quay trở lại văn phòng làm việc. Để khuyến khích nhân viên quay lại văn phòng làm việc một phần, nhiều doanh nghiệp đã phải gia tăng phúc lợi, chẳng hạn cung cấp bữa trưa miễn phí, trông trẻ hoặc tổ chức các lớp học yoga.

Tuy nhiên, nhiều lao động vẫn không cảm thấy hứng thú với những chế độ đó – phần vì lo lắng cho sức khoẻ, trách nhiệm với cộng đồng (khi biến chủng Delta vẫn lan rộng ở Mỹ) hoặc đơn giản là không muốn quay lại văn phòng.

Dân Mỹ sẵn sàng giảm lương 5-25% để không bao giờ phải quay lại văn phòng - Ảnh 1.

Đa phần người lao động thuộc nhiều thế hệ khác nhau chấp nhận giảm 5% lương để được làm việc tại nhà.

Một khảo sát mới đây thực hiện bởi Breeze, một công ty bảo hiểm, 65% lao động ở Mỹ nói rằng họ có thể làm việc hoàn toàn từ xa và sẵn sàng giảm 5% lương – tương ứng với mức tăng lương trong vài năm – để được ở nhà.

Theo Bloomberg, đây là sự đánh đổi tài chính hợp lý. Một nghiên cứu năm ngoái ước tính lao động Mỹ đã tiết kiệm được hàng trăm USD/tháng chi phí đi lại nhờ làm việc ở nhà.

Một cuộc khảo sát online thực hiện bởi Pollfish từ 20/7 đến 21/7 nhận phản hồi của khoảng 1.000 người – những người nói rằng họ muốn tìm một công việc có thể làm được từ xa hoàn toàn.

Hầu hết nói rằng họ có thể giảm 5% lương, thậm chí 15% trong số đó cho biết họ sẵn sàng giảm đến 25% lương để làm việc từ xa. 46% cho biết họ sẵn sàng làm thêm nửa ngày trong thời gian nghỉ để được làm ở nhà.

Tags:
Biến thể SARS-CoV-2 lây qua không khí - Làm gì để phòng chống?

Biến thể SARS-CoV-2 lây qua không khí - Làm gì để phòng chống?

Nhiều chuyên gia y tế và thực tế diễn biến dịch đã khẳng định, các biến thể của virus SARS-CoV-2, như biến thể Anh và biến thể Ấn Độ, lây truyền qua không khí. Khoảng cách lây truyền đã vượt qua lằn ranh 2 mét và qua báo cáo đã có trường hợp lây với khoảng cách 10 mét.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất