Dịch Ebola tái bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một vụ bùng phát Ebola mới đã được ghi nhận ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

22:30 13/05/2017

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, kể từ ngày 22 tháng 4 đến nay đã có 9 trường hợp bị nghi ngờ là Ebola và 3 ca tử vong. Một trong 5 mẫu máu được thử nghiệm tại Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia của DRC đã kiểm tra dương tính với căn bệnh này.

Sáu người còn lại vẫn đang phải nằm viện vì loại virut nguy hiểm có thể gây ra bệnh sốt xuất huyết.

Các trường hợp mắc bệnh được tìm thấy ở quận Likati, nhóm nghiên cứu của các nhà dịch tễ học và nhà sinh vật học dự kiến sẽ đến hiện trường ngay sau đó, WHO cho biết thêm.

Tiến sĩ Yokouidé Allarangar, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại DRC nói trong tuyên bố ngày hôm nay: "Khu vực y tế Likati nằm ở vùng sâu vùng xa, nhưng việc theo dõi nguồn gốc tiếp xúc là rất cần thiết để thu gọn vùng dịch tránh lây lan, DRC sẽ giao cho các nhân viên y tế giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy làm việc này.”

Sự việc này đánh dấu vụ bùng nổ thứ tám của virut Ebola gây tử vong kể từ khi nó được phát hiện lần đầu tiên năm 1976. Khởi điểm là từ tháng 3 năm 2014, một vụ bùng phát Ebola khổng lồ đã lan rộng khắp nhiều quốc gia như Liberia, Guinea và Sierra Leone. Gần 29.000 người bị nghi ngờ nhiễm bệnh và 11.325 người đã chết vì virut.

Video: Tin tức hứa hẹn thử nghiệm vắc xin Ebola

Theo abcnews
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất