Những điều người Việt cần biết khi chuẩn bị định cư Mỹ

Giấc mơ đi Mỹ dường như không còn có khoảng cách với người Việt sau nhiều năm hội nhập cuộc sống của người Việt ở Mỹ gần giống như người bản xứ và có thể nổi trội hơn. Nhờ vào đâu mà người Việt không những hòa nhập nhanh chóng mà còn phát triển bản thân để có được cuộc sống tốt và hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn tại đất nước được nhiều người mơ ước này?

21:30 24/07/2023

Hãy cùng tìm hiểu cuộc sống ở Mỹ bắt đầu như thế nào nhé.

Người Việt đến Mỹ định cư như thế nào?

Trước đây cộng đồng người Việt đến Mỹ định cư chủ yếu theo dạng tị nạn từ sau biến cố năm 1975. Với tinh thần ham học hỏi và chịu khó đã giúp những người Việt định cư Mỹ đầu tiên bảo lãnh tạo dựng được một cộng đồng người Việt gắn kết cùng những cơ sở làm nền tảng để bảo lãnh nhân thân tiếp sau này thông qua các chương trình định cư bảo lãnh được chính phủ Mỹ cho phép như: bảo lãnh vợ chồng ; cha mẹ bảo lãnh con hay anh chị em bảo lãnh nhau.

Cuộc bắt đầu như thế nào

Ưu điểm của diện bảo lãnh thân nhân này là bước đầu khi sang Mỹ định cư người mới đến sẽ có được một số điều kiện vật chất đỡ hơn do những người bảo lãnh đã có khoảng thời gian dài sinh sống và làm việc tại Mỹ… Tuy nhiên cũng đã có không ít trường hợp do thiếu trang bị kiến thức tối thiểu hay những kiến thức cơ bản về cuộc sống ở Mỹ bắt đầu như thế nào là tốt nhất nên đã dẫn tới 1 số trường hợp người mới định cư bị suy sụp tinh thần khi gặp phải những khó khăn không lường trước được.

Về sau, số lượng người Việt đến định cư Mỹ ngày được mở rộng hơn với các chương trình định cư khác như: Học tập/ Làm việc và sau đó xin định cư, định cư diện đầu tư EB-5, diện trí thức trình độ cao NIW, diện tôn giáo…Và trong những năm trở lại đây thì việc định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 ngày càng trở nên ưa chuộng hơn, đặc biệt là sự chọn lựa của những gia đình không có người thân định cư tại Mỹ và những gia đình có các con đang theo học tập tại Mỹ. Chương trình này cũng được chính phủ Mỹ khá ưu ái.

Cần chuẩn bị những gì cho cuộc sống ở Mỹ?

Để chuẩn bị cho hành trang kiến tạo cuộc sống mới tại Mỹ, có những sự chuẩn bị mà tất cả những người sắp và sẽ đi định cư cần trang bị cho mình:

  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh lâ ngôn ngữ cần thiết. Tối thiểu bạn cần nghe – nói được để có thể hoà nhập nhanh với cuộc sống mới tại Mỹ và Tiếng Anh nếu thành thạo thì đây sẽ là công cụ hỗ trợ bạn trong việc sớm tìm việc làm.
Ngôn ngữ là điều tối thiểu cần có khi bắt đầu cuộc
  • Chuẩn bị các thông tin cần thiết để hợp thức hóa thủ tục cho cuộc sống ở Mỹ: Mua sim điện thoại ở Mỹ, đăng ký thẻ An sinh xã hội, đăng ký bảo hiểm y tế, mở tài khoản ngân hàng, đơn xin nhập học cho con cái (nếu có) … là những giấy tờ bạn cần phải làm trong vài ngày đầu đến nước này định cư. Chính vì vậy để tiết kiệm tốt nhất bạn nên ở tạm nhà người thân trong thời gian này (nếu có) để có thể dùng địa chỉ của người thân làm địa chỉ nhận liên lạc trong thời gian đầu khi mới qua Mỹ.
  • Học lái xe: Tại Mỹ, việc biết lái xe là điều quan trọng với người mới hoà nhập bắt đầu cuộc sống ở Mỹ. Có thể bạn được người thân bảo lãnh định cư tuy nhiên khi qua Mỹ, sẽ không ai có thể đưa đón bạn mỗi ngày. Bạn nên tham khảo các thông tin hoặc nhờ người thân chuẩn bị cho việc học và thi bằng lái xe đồng thời giúp bạn sở hữu 1 chiếc xe (mới hay cũ) cũng sẽ là điều vô cùng hữu ích cho bạn.

Có thể nói, Tiếng Anh và chìa khóa xe hơi là 2 thứ khởi đầu cho cuộc sống tại Mỹ, khi nào bạn còn thiếu 2 thứ này bạn sẽ không biết được cuộc sống ở Mỹ bắt đầu như thế nào là thuận tiện nhất.

Cuộc sẽ dễ dàng hơn nếu bạn sở hữu 1 chiếc xe

Việc có người thân bên cạnh để hỗ trợ, hướng dẫn cộng với cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã vững mạnh sẽ giúp bạn bớt đi cảm giác bơ vơ, lạc lõng tránh khỏi cảm giác áp lực khi mới qua. Từ đó hành trình bắt đầu cuộc sống ở Mỹ sẽ lợi thế hơn rất nhiều cho bạn. Tuy nhiên, trên hết tất cả là cần có sự tự nỗ lực và phấn đấu của chính bản thân người mới đến. Vì không ai có thể thay thế bạn hoà nhập cuộc sống mới tại Mỹ trừ chính bạn được. Bạn hãy nhớ điều này nhé.

Chính phủ Mỹ hỗ trợ nhiều mặt trong cuộc sống cho người dân Mỹ

  • Trẻ em < 18 tuổi: Học tập hoàn toàn miễn phí tại các trường công. Các em có thể đăng ký nhập học ở trường gần nhà, vào lớp đặc biệt để củng cố tiếng anh trong thời gian đầu. Việc học tập sẽ có xe buýt đưa đón hàng ngày, miễn phí ăn uống tại trường.
  • Người > 18 tuổi: Có thể ghi danh nhập học ở trường cao đẳng/ đại học địa phương nơi sinh sống với mức học phí ưu đãi cho thường trú nhân; hoặc xin chính phủ tài trợ/ cho vay. Trong thời gian học có thể kiếm thêm việc làm đễ hỗ trợ thêm.
Trẻ em dưới 18 tuổi được miễn phí học tập tại các trường công
  • Hầu hết mọi người đều có thể xin chính phủ tài trợ, xin học bổng kể cả nếu thu nhập thấp hoặc không có thu nhập. Bạn có thể nộp đơn xin vay tiền từ chính phủ, giúp hỗ trợ sinh sống để có thể học toàn thời gian trong đó tiền học phí, sách vở do chính phủ cấp được miễn hoàn trả.
  • Những người dưới 18 tuổi hoặc trên 65 tuổi có thể được xin thêm trợ cấp thực phẩm – nhận tem phiếu (food stamps) và được trợ cấp y tế toàn phần của chính phủ (medicaid).
  • Người trên 18 tuổi hoặc thấp hơn 65 tuổi sẽ được xin trợ cấp y tế bán phần của chính phủ nếu thuộc diện thu nhập thấp. Mỗi tiểu bang sẽ có những chương trình và tên gọi khác nhau, như ở Texas có chương trình Gold card mà người Việt mình hay gọi là thẻ vàng. Các chương trình này người mới định cư hầu như đủ điều kiện được hưởng do chưa có thu nhập.

Bạn có muốn sang định cư Mỹ không?

Nước Mỹ được gọi là “thiên đường” điều này là những cảm nhận của đại đa số người yêu nước Mỹ ưu ái dành tặng cho nước Mỹ.

Thực chất Mỹ cũng như mọi nước phát triển khác đều có những ưu và khuyết điểm nhất định. Chỉ là bạn có chịu nắm bắt những cơ hội khi có hay không mà thôi. Và có một điều chắc chắn rằng là nước Mỹ là nơi dành cho bạn và giới trẻ có cơ hội phát triển được tối đa năng lực bản thân và đạt được thành công cao nhất.

Vì vậy, tùy thuộc vào khả năng bản thân mỗi người, bạn cảm nhận được nước Mỹ là thiên đường hay không mà thôi.

15 điều người Việt Nam cần nên biết khi chuẩn bị định cư Mỹ

Dưới đây là 14 chia sẻ từ những người định cư Mỹ sẽ giúp ích cho bạn bắt đầu cuộc sống ở Mỹ như thế nào là dễ dàng và nhanh chóng thích nghi nhất.

  1. Trường học miễn phí

Trường công sẽ được miễn phí đồng nghĩa với việc khi đi học sẽ không phải đóng tiền.

  1. Đi làm phải đóng thuế

Sau khi nhận được lương bắt buộc phải đóng tiền thuế, tiền này chính phủ sẽ dùng vào việc xây dụng thư viện, xây đường, công viên,… cho thành phố của mình đang sinh sống và tiền đóng thuế này ở Mỹ là chuyện bình thường. Đóng Thuế là chứng tỏ bạn có cống hiến cho đất nước Mỹ.

Đi làm phải đóng thuế là điều bắt buộc khi
  1. Mua đồ ở Mỹ cũng phải đóng thuế

Chỉ trừ những đồ ăn không phải đóng thuế như đồ ăn còn sống, mua về tự nấu,… Còn lại các đồ đạc khác đều phải đóng thuế ví dụ như: quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ dùng nội thất, đồ điện tử…

  1. Chăm sóc khuôn viên nhà ở

Khi bạn thuê nhà hay có nhà riêng và có sân thì bạn cần phải chăm sóc cho sân ở phía trước nhà thật sạch đẹp, cụ thể là cắt tỉa cỏ, quét dọn lá cây. Nếu không bạn sẽ bị mọi người xung quanh khiếu nại và lập biên bản phạt.

Bạn phải phân loại rác khi bạn bỏ rác. Rác tái sử dụng sẽ được đổ 1 lần/ tuần7

  1. Ở Mỹ chỉ có những con đường lớn và không có hẻm, nên bạn cần chú ý để tránh nhầm lẫn và đi lạc

  2. Đồ ngủ hay đồ bộ tốt nhất bạn nên chỉ mặc trong nhà, tránh mặc ra ngoài đường vì lý do lịch sự

  3. Biết nói “ Cảm ơn – Thank you” và “Xin lỗi – Sorry”

Cám ơn và xin lỗi là những cái tối thiểu trong phép lịch sự khi sang định cư Mỹ mà bạn nên biết, giống như đang sống ở Việt Nam cũng vậy. Khi bạn được giúp đỡ bạn phải nói Thank you, hoặc khi mình làm điều gì sai phải Sorry.

  1. Mọi người ở Mỹ đều phải biết đúng giờ

Ở Mỹ mọi người sống rất kỷ luật và chấp hành đúng như quy định nên sẽ không có tình trạng giờ dây thun, nên tốt nhất bạn cần làm quen với việc đúng giờ thì sẽ tốt hơn cho cuộc sống của mình tại nước này. Đúng giờ nghĩa là bạn không được đến trễ so với giờ đã hẹn.

  1. Phải xếp hàng ở những nơi công cộng

Bất kể bạn đi chợ, đi tính tiền hay đến mua hàng ở một cửa hàng nào đó mà chưa đến giờ mở cửa bạn cũng phải xếp hàng. Vì đây là điều hết sức bình thường tại Mỹ.

  1. Người Mỹ nhìn nhau bằng nụ cười thân thiện

Dù cho những người không quen nhưng ngẫu nhiên gặp nhau ngoài đường họ vẫn nhìn và cười với nhau một cách thân thiện.

  1. Mua nhà phải đóng thuế

Trong đó bao gồm thuế nhà và thuế đất, trường hợp bạn đang trả góp thì dù đang trong quá trình trả góp hay đã trả góp xong bạn bắt buộc cũng phải đóng thuế hằng năm. Giá tiền thuế này phụ thuộc vào từng tiểu bang mà sống.

  1. Đóng tiền đăng ký khi sử dụng xe ô tô và mua bảo hiểm cho xe

Mỗi tiểu bang sẽ có một chỗ đăng ký khác nhau trong đó điền đầy đủ thông tin như hiệu gì, đời gì, biển số xe,… Tiền đăng ký xe sẽ được nộp mỗi năm, phí này phụ thuộc vào tùy từng loại xe khác nhau.

  1. Trẻ con ở Mỹ không phải đi học thêm

Trẻ em ở Mỹ không đi học thêm mà thay vào đó là những môn thể thao, năng khiếu…

  1. Không sử dụng bạo lực với trẻ em

Ở Mỹ và các nước phát triển khác, trẻ em được xếp thứ tự đầu tiên để chăm sóc và phát triển. Vì thế bạn tuyệt đối không được sử dụng bạo lực với trẻ nhỏ dù cho đó chính là con của bạn.

Với những kiến thức và thông tin chia sẻ trên từ những người đã có kinh nghiệm định cư tại Mỹ mong là câu hỏi “Cuộc sống ở Mỹ bắt đầu như thế nào?” sẽ phần nào giải đáp cho các bạn để có thêm động lực thực hiện giấc mơ đi Mỹ cho bản thân và gia đình của mình nhé. Chúc các bạn thành công!

Theo kornova

Tags:
Tỷ phú Hoàng Kiều kể chuyện 'đêm 7 ngày 3, vào ra không kể' với Ngọc Trinh, hé lộ lý do chia tay

Tỷ phú Hoàng Kiều kể chuyện "đêm 7 ngày 3, vào ra không kể" với Ngọc Trinh, hé lộ lý do chia tay

Giữa lúc câu chuyện vỡ nợ 3 tỷ đô trở thành chủ đề bàn tán của CĐM, lời giải thích của tỷ phú Hoàng Kiều về câu: "Đêm 7 ngày 3, vào ra không kể" khiến dân tình dậy sóng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất