Dự án nhà ở sinh viên gần 600 tỷ thành nơi nuôi súc vật
17:15 03/01/2016
Dự án cụm nhà ở cho sinh viên với tổng kinh phí hơn 590 tỷ đồng, đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ được triển khai rầm rộ ở Thanh Hóa 5 năm trước. Do thiếu vốn, công trình dang dở đành để hoang, một số hộ dân tận dụng làm nơi chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Năm 2009, Chính phủ ban hành nghị quyết nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách về nhà ở cho sinh viên, học sinh và người lao động trên cả nước. Tỉnh Thanh Hóa xây dựng đề án Cụm nhà ở cho sinh viên, địa điểm đặt tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa.
Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, gồm ba khối nhà 15 tầng, có thể cùng lúc tiếp nhận khoảng 4.000 sinh viên, học sinh, người lao động. Tháng 3/2010, dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 483 tỷ đồng.Hai tháng sau, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phê duyệt điều chỉnh đại dự án này lên tới 591,7 tỷ đồng.
Được xây dựng trên diện tích 2,5 ha với hơn 70.400 m2 mặt sàn, dự án do Sở xây dựng Thanh Hóa làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Tổng công ty cổ phần Miền Trung. Thời gian thực hiện không quá 5 năm.Theo dự kiến, đến năm 2015 khu nhà sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 60% sinh viên trên địa bàn TP Thanh Hóa.
Tháng 10/2010, dự án được rầm rộ khởi công nhưng chưa đầy 2 năm sau (khoảng tháng 7/2011), Tổng công ty Miền Trung chính thức dừng thi công với lý do hết vốn.Dự án mới chỉ thi công được một trong ba khu nhà theo thiết kế và nhà thầu cũng chỉ xây dựng được phần bê tông, khung dầm đến tầng thứ 9.
Sau khi nhà thầu rút đi, quanh khu nhà cỏ dại, lau sậy mọc um tùm.
Trên tầng cuối cùng, những cây thép nối ở các trụ không được bảo vệ nằm phơi sương gió nhiều năm nay.
Dưới sảnh tầng một, nhiều cây thép đủ kích cỡ nằm ngổn ngang, nhiều cây đã hoen gỉ nặng.
Cỏ bụi, rêu mốc mọc ken dày cả vào bên trong khu nhà.
Vài hộ dân địa phương thấy khu nhà bỏ hoang lãng phí nên tận dụng làm nơi chăn nuôi lợn, gà vịt… “Tiện lắm, đỡ phải làm lán trại hay chuồng nuôi nhốt. Ngày thì thả vịt ra đồng tối lại lùa vào khu nhà ký túc, đỡ chi phí mà gà vịt lại ấm áp”, một người dân nói.
Quanh khu nhà mùi xú uế bốc lên nồng nặc, thức ăn cho động vật xếp chất đống dưới tầng trệt.
Bãi cỏ phía trước cũng được dùng làm nơi chăn thả trâu bò của người dân địa phương.
Khu nhà điều hành và nhà ở cho công nhân đơn vị thi công cũng bị tốc mái, hư hỏng nặng.Ông Nguyễn Minh Huân, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cho biết, dự án dừng thi công donguồn vốn ngân sách tỉnh khó khăn, không có khả năng bố trí để hoàn thành các hạng mục dự án.Sở Xây dựng đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm quyết toán khối lượng công việc đã triển khai đồng thời đề xuất phương án trình UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư tiếp theo hình thức xã hội hóa.
Chưa bao giờ các lời mời chào viết luận, làm bài tập hộ lại trắng trợn và tràn lan trên những diễn đàn, nhóm hội du học sinh trên Facebook như bây giờ.
Chương trình EB5 được xem là một trong những con đường nhanh nhất để nhà đầu tư nước ngoài có được thẻ xanh Mỹ, thông qua việc đầu tư tạo việc làm cho người bản xứ. Tuy nhiên, sự hấp dẫn này lại đi kèm với không ít rủi ro – đặc biệt là rủi ro pháp lý khi chính sách bị sửa đổi. Những thay đổi bất ngờ từng khiến nhiều nhà đầu tư bị “kẹt” giữa những khoảng trống luật định.
Thống đốc California kêu gọi "giành lại đường phố, vỉa hè", nơi người vô gia cư dựng lều trại, đề xuất nội dung mẫu để các thành phố và hạt trong bang áp dụng lệnh cấm.
Theo sắc lệnh, Chính phủ Mỹ sẽ có biện pháp nếu các công ty dược phẩm trong thời gian tới không đạt được tiến triển đáng kể cho nỗ lực giảm giá thuốc tại Mỹ cho bằng các quốc gia phát triển khác.
Chính phủ Hoa Kỳ đã khởi động quy trình nộp đơn xin Chương trình Thị thực Đa dạng (DV) năm 2026, còn được gọi là Xổ số Thẻ xanh, cung cấp cho khoảng 55.000 công dân nước ngoài cơ hội nộp đơn để trở thành thường trú nhân tại Mỹ.