Dựa quyền Tổng thống Trump, Dow Chemical ngang nhiên sản xuất thuốc trừ sâu gây hại

Là một trong những công ty tài trợ lớn nhất vào chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, Dow Chemical đang cố dựa vào quyền lực của ngài tổng thống để phớt lờ dư luận và các phán quyết về vấn đề chất độc trong thuốc trừ sâu.

21:30 22/04/2017

Theo các nhà khoa học liên bang, Dow Chemical đang sử dụng một loại thuốc trừ sâu gây hại cho hơn 1800 loài động, thực vật. Công ty này đang thúc giục chính quyền Trump phải bác bỏ những tuyên bố trên.

Công ty hóa chất Dow

Các luật sư đại diện cho Dow ( bao gồm giám đốc điều hành đồng thời là người đứng đầu nhóm làm việc của Nhà Trắng và hai nhà sản xuất khác ) đã gửi thư cho lãnh đạo ba cơ quan nội các. Các công ty yêu cầu 3 cơ quan này phải " đứng sang một bên “, không can thiệp vào kết quả của các nghiên cứu chính phủ mới đây.

Chủ tịch cũng đồng thời là Giám đốc điều hành của Dow Chemical, ông Andrew Liveris, từng là cố vấn của Tổng thống Trump. Công ty này cũng đã tài trợ 1 triệu đô la trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của ngài Trump.

Andrew Liveris và  

Trong bốn năm qua, các nhà khoa học chính phủ đã lập một bản ghi chính thức với hơn 10.000 trang để minh chứng ba loại thuốc trừ sâu là chlorpyrifos, diazinon và malathion - có chứa rất nhiều chất độc nguy hại. Ba cơ quan quản lý liên bang đang chia sẻ trách nhiệm thi hành Đạo luật Endangered Species cũng như mong chờ sự công bố về hàm lượng độc tố mà thuốc trừ sâu được phép sử dụng.

Theo Scott Pruitt, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường : Điều này đang đảo ngược nỗ lực của Obama trong việc ngăn thuốc trừ sâu chlorpyrifos trong thực phẩm. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng một hàm lượng rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới sự phát triển trí não của trẻ.

Với vai trò từng làm luật sư của Oklahoma, Pruitt thường tự sắp xếp các tranh chấp pháp lý với các giám đốc điều hành và các tập đoàn kinh tế ủng hộ các chiến dịch của chính phủ. Ông đã đệ trình hơn một chục vụ kiện nhằm lật đổ một số quy định tương tự mà ông ta hiện đang bị buộc phải thi hành.

Một phát ngôn viên của cơ quan này cho biết Pruitt sẽ không "đưa ra" bất kỳ luật ngầm nào vì "chúng tôi đang cố gắng khôi phục lại sự lành mạnh về quy định của EPA".

"Chúng tôi đã không có cuộc họp với Dow về chủ đề này và chúng tôi đang xem xét các kiến nghị khi họ đưa ra. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng về mặt khoa học và hoạch định chính sách thật tốt", ông J. Freire, quản trị viên liên quan của EPA nói. "Các quản trị viên cam kết lắng nghe các bên liên quan đồng thời cũng xem xét lại các phán quyết trong quá khứ."

Cũng như những nghiên cứu gần đây của con người về chlorpyrifos, Dow đã thuê các nhà khoa học của mình đưa ra một sự bác bỏ đối với các nghiên cứu của chính phủ.

Theo đánh giá sinh học gần đây của EPA về chlorpyrifos đã cho thấy thuốc trừ sâu "có khả năng ảnh hưởng xấu"  tới 1.778 trong số 1.835 động, thực bao gồm các loài ếch, cá, chim và thú có nguy cơ tuyệt chủng.

Trong một tuyên bố khác, công ty Dow phản bác lại quyết định này và cho rằng đó là "cơ sở khoa học không đáng tin cậy. Dow AgroSciences cam kết sản xuất và tiếp thị các sản phẩm giúp nông dân Hoa Kỳ nuôi dưỡng thế giới, chúng tôi luôn tôn trọng sức khoẻ con người và môi trường, bao gồm cả các loài vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ".

Tập đoàn FMC cho biết việc thu hồi các nghiên cứu EPA sẽ cung cấp đủ thời gian cần thiết để thu thập các dữ liệu khoa học "tốt nhất".

Những người ủng hộ môi trường đã không ngạc nhiên khi các công ty có thể làm mọi cách để ngăn chặn các quy định gây tổn hại tới lợi nhuận của họ, nhưng hôm thứ Tư cho biết những lời chỉ trích của các nhà khoa học của chính phủ là không có căn cứ. Các phương pháp được sử dụng để tiến hành đánh giá sinh học của EPA đã được Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia phát triển.

Các phương pháp được sử dụng để tiến hành đánh giá sinh học của EPA đã được Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia phát triển.  Do đó, các chuyên gia của Dow đã cố khiến cho các nhà khoa học của EPA thu về những dữ liệu không chuẩn thực tế, những thứ chỉ có thể đạt được trong "điều kiện phòng thí nghiệm ", ông Brett Hartl, giám đốc chính phủ của Trung tâm Đa dạng Sinh học cho biết.

Chlorpyrifos được phát triển bởi Đức Quốc xã, đã được phun trên nhiều loại cây trồng trong nhiều thập kỷ. Đây là một trong những loại thuốc trừ sâu nông nghiệp phổ biến nhất tại Hoa Kỳ, với lượng bán ra khoảng 5 triệu pound mỗi năm.

Bởi vậy,  các dấu vết của hóa chất thường được tìm thấy trong các nguồn nước uống. Một nghiên cứu năm 2012 tại UC Berkeley cho thấy 87% mẫu máu rốn được thử nghiệm từ trẻ sơ sinh có chứa chlorpyrifos.

Năm 2005, chính quyền Bush đã ra lệnh chấm dứt việc sử dụng diazinon ở khu dân cư để tiêu diệt các các loài côn trùng sau khi xác định nguy cơ gây hại cho sức khoẻ con người, đặc biệt đối với trẻ em. Tuy nhiên, nó vẫn được sử dụng bởi nông dân bằng cách phun nó trên trái cây và rau quả.

Hình ảnh một chiếc máy bay đang rải thuốc trừ sâu trên diện rộng

Malathion được phun rộng rãi để kiểm soát muỗi và ruồi giấm. Nó cũng là một thành phần hoạt chất trong một số dầu gội dành cho trẻ em để điều trị rận.

Một liên minh các nhóm môi trường đã chiến đấu tại tòa trong nhiều năm để khuyến khích EPA kiểm tra chặt chẽ hơn tác hại của thuốc trừ sâu với người và động, thực vật, đặc biệt là chất phosphat hữu cơ.

Hartl nói: "Các loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng  là loài chim hoàng yến trong mỏ than. “  Vì các loài bị đe dọa chủ yếu là thủy sinh nên các nguồn nước mà nhất là nguồn nước uống thường là nơi đầu tiên phát hiện thấy sự ô nhiễm hóa học.

Dow, đã chi hơn 13,6 triệu đô-la vào cuộc vận động hành lang năm 2016, từ lâu họ đã có tầm ảnh hưởng trong thủ đô của quốc gia này. Không có dấu hiệu nào cho thấy “ gã khổng lồ “ hóa học có nguy cơ suy yếu.

Khi Trump ký một sắc lệnh trong tháng hai nhằm yêu cầu thành lập các lực lượng đặc nhiệm để lùi quy định của chính phủ, giám đốc điều hành của Dow đã ở ngay cạnh ngài Tổng thống. "Andrew, cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi và đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc ", Trump nói. Ngài Tổng thống còn tặng cho Andrew một chiếc bút coi như món quà kỉ niệm.

Rachelle Schikorra, giám đốc hình ảnh của Dow Chemical, cho hay : bất kỳ đề xuất nào về khoản đóng góp 1 triệu USD của công ty cho chiến dịch bầu cử của ngài Trump đều là vô căn cứ. Việc khẳng định công định công ty đang gây sức ép tới quyết định của chính quyền  là "hoàn toàn không có dấu hiệu".

Schikorra nói thêm : "Dow tích cực tham gia vào quá trình hoạch định chính sách và các quá trình chính trị, bao gồm các đóng góp chính trị cho các ứng cử viên sao cho phù hợp với tất cả các luật liên bang và tiểu bang hiện hành.  Dow duy trì và cam kết với tiêu chuẩn cao nhất về hành vi đạo đức trong tất cả các hoạt động trên ."

Ngọc Ánh
Nước máy ở Mỹ lần đầu tiên phát hiện có chứa thuốc trừ sâu

Nước máy ở Mỹ lần đầu tiên phát hiện có chứa thuốc trừ sâu

Lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy dấu vết của neonicotinoid – một loại thuốc trừ sâu thông thường – trong nước máy.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất