Dùng bảo hiểm của mình giúp học sinh bị bệnh, hiệu trưởng bị bắt

Một hiệu trưởng trường tiểu học ở Indiana hiện đang được tại ngoại hậu tra sau khi trình diện sở cảnh sát do các truy tố liên quan đến việc bà dùng bảo hiểm của mình để giúp một học sinh bị bệnh được bác sĩ khám bệnh và mua thuốc.

03:00 26/01/2019

Bà Casey Smitherman, hiệu trưởng trường Elwood Community Schools, nằm cách thành phố Indianapolis chừng 40 dặm (khoảng 64 km) về phía Đông Bắc Indianapolis, đưa ra bản thông cáo hôm Thứ Tư, 23 Tháng Giêng, nói rằng bà sẽ vào một chương trình quản chế theo đó cho phép xóa bỏ việc truy tố nếu không làm điều gì phạm pháp trong một năm tới.

Hiệu trưởng Smitherman, 48 tuổi, bị truy tố hôm 15 Tháng Giêng về tội gian lận bảo hiểm, gian lận lý lịch và có hành động sai trái khi là công chức chính phủ.

Bà Smitherman nói rằng mới gần đây bà đến nhà một học sinh để tìm hiểu xem vì sao không đi học.

Bà thấy học sinh 15 tuổi này có triệu chứng bị viêm họng.

Sau khi một trung tâm y tế từ chối không chữa trị cho học sinh này, bà đưa đến một nơi khác, nói rằng đây là con trai mình và trả bằng bảo hiểm của chính bà.

Có người biết chuyện và đi báo cảnh sát. Bà Casey Smitherman nhanh chóng đi trình diện, giải thích rằng bà chỉ muốn giúp học sinh của mình, nhưng công nhận rằng làm như vậy là trái với pháp luật.

Tiền khám bệnh và tiền thuốc, gồm cả thuốc kháng sinh amoxicillin, bảo hiểm phải trả là $233.

Tags:
Hình phạt thích đáng cho nữ gốc Việt chuyên đốt tiệm, kiếm tiền bảo hiểm

Hình phạt thích đáng cho nữ gốc Việt chuyên đốt tiệm, kiếm tiền bảo hiểm

Hình phạt cho nữ gốc Việt chuyên đốt tiệm, kiếm tiền bảo hiểm

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất