Đừng vội chê trách người thân bên Mỹ

Khi qua Mỹ rồi có được nhiều người giúp đỡ hay không, vì họ cảm thấy cuộc sống bên Mỹ, tình cảm giữa người thân không có được khăng khít hay yêu thương đùm bọc nhau như ở Việt Nam.

21:34 19/05/2023

Khi bắt đầu một cuộc sống định cư bên Mỹ, ai trong chúng ta cũng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách ban đầu và thời tiết, khí hậu là một trong số đó. Ở bên Mỹ, thời tiết thật sự rất khắc nghiệt, mùa đông lạnh hơn ở Việt Nam rất rất nhiều. Cũng từ đó mà Việt kiều chúng ta thường hay có câu đùa vui như này: Mùa đông ở Mỹ thì lạnh thật, nhưng lòng người bên này thì còn lạnh hơn.

Thực ra không chỉ ở Mỹ mà ở đâu cũng như vậy, cái lạnh lẽo của thời tiết bên ngoài chẳng bao giờ có thể bằng nổi sự lạnh lẽo bên trong lòng người. Có nhiều người đã hỏi tôi như này: Khi qua Mỹ rồi có được nhiều người giúp đỡ hay không, vì họ cảm thấy cuộc sống bên Mỹ, tình cảm giữa người thân không có được khăng khít hay yêu thương đùm bọc nhau như ở Việt Nam.

Đây là một câu hỏi vô cùng tế nhị và cũng phải tùy vào hoàn cảnh của từng gia đình. Tuy nhiên tôi vẫn muốn khuyên các bạn trước khi qua Mỹ, hãy tự chuẩn bị sẵn tinh thần và lên sẵn kế hoạch khi không thể nhờ vả vào ai, không có một ai giúp đỡ được. Bởi lẽ nước Mỹ nổi tiếng là xứ tự do, con người ta thường theo đuổi chủ nghĩa cá nhân nhiều hơn là chủ nghĩa cộng đồng.

Đồng tiền ở xứ Mỹ kiếm được không phải là chuyện dễ dàng do đó những người ở đây họ có rất nhiều áp lực. Từ tiền nhà, tiền chợ, tiền học hành con cái, đủ thứ chi phí họ phải chịu từng tháng, thực sự rất mệt mỏi. Cho nên mình nên tự lo cho bản thân mình và đừng trông chờ hay làm phiền người khác.

Hình ảnh minh họa

Từ kinh nghiệm thực của bản thân tôi, tôi xin đưa ra những lời khuyên cho quý vị như sau. Trước khi qua Mỹ, hãy lên sẵn mọi kế hoạch và nên hỏi rõ người thân, đặc biệt là người sẽ đứng ra bảo lãnh cho mình.

Ngay từ khi còn ở Việt Nam, hãy lắng nghe những hướng mà họ đưa ra cho mình để rồi làm theo, đừng đợi tới khi qua Mỹ rồi mới bắt đầu. Điều quan trọng hơn cả là quý vị nên có một chút tiền, dù ít dù nhiều nhưng cũng phải đủ để phòng khi có trường hợp khẩn cấp. Cuộc sống không thể nói trước điều gì, có thể sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra mà chúng ta không lường trước được.

Bản thân tôi khi qua bên này dù được gia đình hỗ trợ hơn 1 năm nên cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều nhưng tôi vẫn thẳng thắn về vấn đề đóng góp hàng tháng. Bởi lẽ khi mình qua bên này, vấn đề sinh hoạt là một câu chuyện khá tế nhị.

Khi tới xứ Mỹ, sống cùng gia đình người thân, đời sống sinh hoạt sẽ bị đảo lộn rất nhiều nhưng chúng ta cần phải biết học hỏi, tiếp thu, ‘nhập gia tùy tục’. Khi nào cần thiết thì hãy lên tiếng nhờ vả, khi nào thấy cần nói thì hãy nói, thấy việc gì cần làm thì nên tự làm luôn, tránh để người ta nhắc nhở.

Đặc biệt là hàng tháng nên có đóng góp, dù ít dù nhiều cũng thể hiện được tâm ý của chúng ta bởi như tôi nói ban đầu, nước Mỹ theo đuổi chủ nghĩa cá nhân, họ rất kị chuyện bị nhờ vả hay bị ‘ăn bám’.

Do vậy, tôi có khuyên quý vị một vài điều như sau. Khi qua bên Mỹ, hãy luôn sống trong tư thế chủ động, đừng bị lệ thuộc hay ràng buộc bởi bất cứ ai, nhờ được gia đình là điều tốt, không nhờ được cũng không nên lấy làm buồn hay bực bội. Bởi lẽ cuộc sống bên này thực sự rất vất vả, ai cũng khổ như vậy thôi, đều phải lao động chăm chỉ lắm mới có được thành quả.

Đương nhiên cũng có nhiều khi, nó còn tùy thuộc vào tâm tính con người, nhưng đó là chuyện riêng, chúng ta không nên bàn tới, hãy cứ làm tròn bổn phận của mình là được rồi. Nếu cứ làm theo những điều trên, tôi tin chắc rằng quý vị sẽ sớm hội nhập được với cuộc sống Mỹ và văn hóa Mỹ.

 Nguồn: Youtube Duong Trung Hieu

Biên tập: Ngọc Ánh/Tinnuocmy.com

Thống đốc Florida nói ông Trump không thể thắng cử

Thống đốc Florida nói ông Trump không thể thắng cử

Thống đốc Florida Ron DeSantis nói với các nhà tài trợ và người ủng hộ rằng cựu tổng thống Trump không thể thắng trong cuộc bầu cử năm 2024.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất