Facebook gây quỹ 6 triệu đô la giúp các gia đình nhập cư bị chia cắt có cơ hội đoàn tụ

Trong vòng chưa đầy ba ngày, một chiến dịch gây quỹ trên Facebook đã lên tới 6 triệu đô la để giúp đoàn tụ các gia đình nhập cư bị chia cắt bởi chính phủ Hoa Kỳ tại biên giới Mexico.

20:30 20/06/2018

Trang gây quỹ, "Đoàn tụ cha mẹ nhập cư với con của họ", đã được đưa ra vào thứ Bảy bởi ba nhân viên Facebook. Tính đến đêm thứ ba, hơn 146.000 người đã quyên góp cho quỹ, thu về hơn 61.000 đô la một giờ. Một số cá nhân đã quyên góp số tiền trị giá 250.000 đô la.

Một bé gái hoảng sợ khi mẹ bị lục soát và giam giữ gần biên giới Mỹ - Mexico ngày 12 tháng 6 năm 2018.

Trang gây quỹ được đưa ra bởi Malorie Lucich, Dave Willner và Charlotte Willner, một trong những nhân viên đã từng làm việc tại Facebook và hiện đang làm việc tại Pinterest, một trang thu thập hình ảnh phổ biến. Willners làm việc tại Airbnb.

Mục tiêu của quỹ là thu được 8 triệu USD.

Số tiền này sẽ được chuyển đến Trung tâm Di trú và Dịch vụ Pháp lý, hoặc RAICES và cung cấp trợ giúp pháp lý cho những cha mẹ nhập cư không có giấy tờ bị bắt vì nghi ngờ vượt biên giới bất hợp pháp.

Những người tị nạn chờ đợi các nhân viên Tuần tra biên giới đưa vào nơi giam giữ.

"Không thể tin rằng hơn 2000 trẻ em (nhiều trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi) đã bị tách khỏi cha mẹ chỉ trong sáu tuần bởi chính sách “không khoan nhượng”, "các nhà tổ chức viết.

Mức bảo lãnh cho cha mẹ bị bắt giữ tại biên giới được đặt ở mức tối thiểu là 1.500 USD, theo RAICES.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen đã bảo vệ chính sách nhập cư gây tranh cãi của chính quyền hôm thứ Hai.

Là một phần của chính sách "không khoan nhượng", các công tố viên liên bang đã bị lệnh buộc tội hình sự đối với bất kỳ người lớn nào nhập cư bất hợp pháp qua biên giới, kể cả những người đi cùng trẻ vị thành niên. Các trẻ em đang bị giam giữ tại Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh trong khi cha mẹ bị bắt giữ bởi cơ quan thực thi pháp luật.

Tổng chưởng lý Jeff Sessions chế giễu tuyên bố rằng chính sách này khiến quốc gia trở lại thời Đức quốc xã sau khi cựu giám đốc CIA và NSA Michael Hayden, đăng tải một bức ảnh về trại tập trung Đức quốc xã và viết, "Các chính phủ khác đã tách rời cha mẹ và những đứa trẻ."

Chính sách tách cha mẹ khỏi trẻ em ở biên giới đã bị cả Đảng Dân chủ và Cộng hòa tố cáo rộng rãi. Cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush đã viết một bài viết trong tờ Washington Post kêu gọi chính sách là "tàn nhẫn" và "vô đạo đức", và so sánh nó với các trại tập trung của Nhật Bản trong Thế chiến II.

Lucich và Willners gọi chính sách là "một sự thất bại nghiêm trọng về đạo đức của Mỹ".

"Những đứa trẻ này không biết cha mẹ chúng ở đâu”, họ viết trên trang gây quỹ của Facebook. "Cha mẹ của họ không được phép giao tiếp với con mình trong khi bị giam giữ. Trong nhiều trường hợp, cha mẹ đã bị trục xuất mà không đi cùng con cái của họ, đôi khi, trẻ nhỏ bị trục xuất mà không có cha mẹ."

Hải Vân/ Theo ABC News

Texas: Hàng trăm trẻ em chờ đợi tại trụ sở Tuần tra biên giới

Texas: Hàng trăm trẻ em chờ đợi tại trụ sở Tuần tra biên giới

Bên trong một nhà kho cũ ở phía Nam Texas, hàng trăm trẻ em phải chờ đợi trong một loạt các “lồng sắt” được tạo ra bởi hàng rào kim loại.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất