Gia đình Trung Quốc chi $6.5 triệu ‘lo lót’ cho con vào đại học Mỹ

Các gia đình giàu có ở Trung Quốc là những khách hàng béo bở nhất cho người đứng đầu đường dây gian lận vào đại học Mỹ, William “Rick” Singer, theo các nguồn tin thông thạo về cuộc điều tra liên quan đến vụ tai tiếng lan rộng khắp trong giới giàu có và quyền thế, hiện vẫn còn tiếp tục.

06:00 29/04/2019

Bản tin ABC News hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Tư, nói rằng một gia đình tại Trung Quốc đã trả cho ông Singer số tiền $6.5 triệu để giúp đưa con của họ vào một trường đại học danh giá hàng đầu tại Mỹ.

Số tiền $6.5 triệu này, cho đến nay được coi là cao nhất trong số những món tiền giới cha mẹ giàu có trả cho ông Singer để con họ vào được những trường như ý muốn.

Vụ tai tiếng này bùng ra hôm 12 Tháng Ba, khi Biện Lý Massachusetts, ông Andrew Lelling, loan báo việc truy tố hơn 50 người, gồm nhiều cả tổng giám đốc công ty và tài tử Hollywood.

Ông Singer, chủ công ty tư vấn đại học có tên Key Worldwide Foundtion, nhận tội giúp các học sinh được vào đại học bằng nhiều phương cách khác nhau, gồm cả việc thi hộ SAT và ACT, đổi điểm thi, hối lộ giới chức các trường đại học.

Theo hồ sơ truy tố, ông Singer nhận tất cả khoảng $25 triệu để tiến hành các vụ gian lận.

Một gia đình Trung Quốc khác đã trả ông Singer số tiền $1.2 triệu để con gái của họ được vào trường Yale University, theo hồ sơ tòa.

Cô gái này được ABC News cho biết tên là Sherry Guo, 21 tuổi, từ Trung Quốc sang vùng Nam California học trung học tại trường JSerra Catholic High School ở San Juan Capistrano khoảng năm năm trước đây.

Tags:
Người Mỹ giảm ăn thủy sản Trung Quốc để tăng dùng hàng Việt

Người Mỹ giảm ăn thủy sản Trung Quốc để tăng dùng hàng Việt

Đầu năm nay, một số sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ giảm mạnh, đặc biệt là cá tra. Tuy nhiên điều này không quá quan trong vì trên thực tế thị phần của Việt Nam tại Mỹ đang tăng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất