Giá vé máy bay Tết đắt đỏ, người dân đau đầu tìm đường về quê

Như mọi năm, giá vé máy bay Tết năm nay vẫn ở mức rất cao. Nhiều người lao động đang phải loay hoay tìm cách về quê sao cho tiết kiệm nhất.

14:19 05/12/2023

Vé máy bay Tết bằng cả tháng lương

Cứ đến cuối năm, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hậu (35 tuổi, quê Hưng Yên) lại "đau đầu" tính toán chuyện về quê ăn Tết. Nếu đi máy bay TPHCM - Hà Nội khứ hồi, cộng với tiền xe cộ đi lại, chi phí của 2 vợ chồng hết ngót nghét 15 triệu đồng. Chưa kể, anh chị còn mua quà biếu bố mẹ, quà cho 2 con.

Chị Hậu tâm sự tiền vé máy bay bằng cả tháng lương của chị. Mọi năm, chị chọn cách đặt vé máy bay sớm cho rẻ, nhưng theo kinh nghiệm của chị thì chưa chắc là như vậy.

"Có khi đặt sớm giá vé lại đắt hơn những người đặt trước chỉ 1 tháng thôi ý. Ai cũng nghĩ đặt sớm cho rẻ thành ra nhu cầu tăng cao đột biến, giá vé lại bị đẩy lên cao", chị Hậu nói.

Giá vé máy bay Tết cao quá, nên nhà chị Hậu đang tính chuyển sang đi tàu để tiết kiệm hơn một chút. Tuy nhiên, do ngày 8/2 (tức 29 tháng Chạp) mới được nghỉ, trong khi đi tàu mất khoảng 1 ngày rưỡi, nên anh chị đang cân nhắc.

Giá vé máy bay Tết đắt đỏ, người dân đau đầu tìm đường về quê - 1

Vé máy bay Tết đắt đỏ, nhiều chặng chỉ còn hạng thương gia (Ảnh: Thế Hưng).

Năm nay, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 8/2/2024 đến 14/2/2024, tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng.

Cũng giống như gia đình chị Hậu, chị Thủy (27 tuổi, quê Nghệ An) đang phải tính toán về quê thế nào cho tiết kiệm nhất. Chị kể năm vừa rồi dành dụm không được bao nhiêu, mà giá vé máy bay khứ hồi TPHCM - Vinh thấp nhất cũng là 7 triệu đồng.

Chị Thủy cũng tính đến phương án đi tàu, từ ga Sài Gòn đến ga Vinh đi hết khoảng 27 tiếng. Nếu đặt toa ngồi mềm điều hòa cả 2 chiều, chị Thủy sẽ tiết kiệm được 2,5 triệu đồng.

Theo đại diện Vietravel Airlines, vé Tết năm nay không chỉ có sự cạnh tranh giữa các hãng hàng không. Đây còn là sự cạnh tranh giữa thị trường hàng không với thị trường đường bộ và đường sắt, vì 2023 là năm đầy biến động với nền kinh tế, khiến người lao động phải thắt chặt chi tiêu dịp cuối năm.

Hàng không đua nhau tăng chuyến, nhưng vẫn không có vé rẻ

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, từ ngày 8/2/2024 đến ngày 15/2/2024 (tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), giá chặng bay trục TPHCM - Hà Nội ngày 8/2/2024 rẻ nhất 6 triệu đồng/vé khứ hồi (đã bao gồm thuế, phí) thuộc về Vietjet Air, Vietravel Airlines. Cùng đường bay, Vietnam Airlines, Bamboo Airways đang bán với giá khoảng 7 triệu đồng/vé khứ hồi.

Giá vé có xu hướng giảm vào những ngày tiếp theo, tuy nhiên vẫn ở mức cao. Thậm chí nếu bay TPHCM - Hà Nội trong Tết, giá vé vẫn không thấp hơn 1,5 triệu đồng/chiều.

Đối với chặng TPHCM đi Vinh, giá vé rẻ nhất vẫn là của Vietjet Air (7 triệu đồng/vé khứ hồi), tiếp đến là của Bamboo Airways với xấp xỉ 7,1 triệu đồng. Vietnam Airlines chiều đi chỉ còn hạng thương gia, giá thấp nhất hơn 6 triệu đồng/chiều, trong khi chiều về thậm chí không còn vé.

Giá vé máy bay Tết đắt đỏ, người dân đau đầu tìm đường về quê - 2

Hàng không dịp Tết có yếu tố lệch đầu (tức một chiều bay khách có nhu cầu rất lớn, chiều ngược lại nhu cầu thấp), do đó, giá vé cao phần nào giúp các hãng bù đắp chi phí cho cả 2 chiều bay (Ảnh: Mạnh Quân).

Để sở hữu vé máy bay giá tốt dịp cao điểm Tết, Vietravel Airlines khuyến cáo khách hàng nên đặt vé sớm để có thể chọn được các dải giá vé từ thấp đến cao; tham khảo giá vé trên website chính thức của các hãng trước để nắm tình hình giá vé chung; không nên mua ở các địa chỉ online có giá rẻ bất thường.

Đồng thời, do nhu cầu tăng cao dịp Tết, khách hàng cần cập nhật thông tin chuyến bay của mình thường xuyên, chủ động làm thủ tục trực tuyến (check-in online) tại nhà trước khi đến sân bay.

Trước đó, Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết từ ngày 25/1/2024 đến 24/2/2024 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), đơn vị này sẽ cung ứng 3 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, xấp xỉ 15.000 chuyến bay. Trong đó, nội địa là 2 triệu chỗ (10.300 chuyến bay), quốc tế là hơn 1 triệu chỗ (4.650 chuyến bay).

Hãng tập trung tăng chuyến trên các đường bay nội địa kết nối Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM với các tỉnh thành trên cả nước như Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quy Nhơn, Quảng Nam, Pleiku, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc…

Tương tự, Vietjet cũng đã mở bán vé đi lại dịp Tết trên các đường bay TPHCM đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Lạt, Phú Yên, Nha Trang, Phú Quốc… với tổng cộng hơn 2,5 triệu ghế. Còn Bamboo Airways, Vietravel Airlines năm nay mở bán ra thị trường từ 700.000 đến 1 triệu chỗ trên toàn mạng bay.

Tags:
Người phụ nữ từ chối làm vợ Việt kiều, yêu trai nghèo đa tình

Người phụ nữ từ chối làm vợ Việt kiều, yêu trai nghèo đa tình

Dù bị gia đình ngăn cản, bà Lành vẫn yêu và đến sống thử với chàng trai nghèo chưa một lần tỏ tình với mình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất