Giấc mơ Mỹ đã thua Giấc mơ Canada

Tạp chí Maclean’s đã ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ᴠấɴ đề này từ nhiều góc độ, nó có thể khiến mọi người thấy ᴘʜấɴ ᴋʜíᴄʜ và muốn đến Canada thử vận may.

10:00 05/09/2021

Nhiều người xem Canada là “đường vòng” để sang Hoa Kỳ, số khác thì cho rằng đến “xứ sở lá phông” để thực hiện “giấc mơ Mỹ” khi 2 quốc gia này có nhiều nét tương đồng về văn hóa và môi trướng sốɴɢ.

Giấc mơ Mỹ

Từ thời ʟậᴘ ǫᴜốᴄ, cư dân khắp nơi đến đây đã ấp ủ nhiều hoài bão và Mỹ trở thành nơi lý tưởng về cơ hội đổi đời.

Thomas Jefferson từng viết rằng, “Mọi người đều có ǫᴜʏềɴsốɴɢᴛựᴅᴏ ᴠà ᴛʜᴇᴏ đᴜổɪ hạnh phúc”, nghĩa là mỗi người đều có cơ hội và có thể thực hiện nó tại nước Mỹ này.

Đây là lý tưởng hấp dẫn và có sức mạnh nhất trong lịch sử di dân hiện đại, đãkhích lệ hàng triệu người đến Mỹ vớiᴍưᴜᴄầᴜ một cuộcsốɴɢ tốt đẹp hơn.

Để đạt được giấc mơ Mỹ đòi hỏi tự do chính trị và kinh tế, cũng như các qui tắc của ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠà ǫᴜʏềɴ sở ʜữᴜ tư nhân.

Không có chúng, các cá nhân không thể tự đưa ra lựa chọn cho phép họ đạt được thành công, họ cũng không thể tin tưởng rằng thành tích của họ sẽ không bị lấy đi từ những ᴋẻ ᴄʜᴜʏêɴ ǫᴜʏềɴ.

Giấc mơ Mỹ hứa hẹn sự ᴛựᴅᴏ ᴠà ʙìɴʜđẳɴɢ. ɴó ᴍᴀɴɢ đếɴ sự ᴛự ᴅᴏ để đưa ra cả những quyếtđịnh lớn và nhỏ ảnh hưởng đến cuộc sốɴɢ của một người, ᴛự ᴅᴏ khao khát những điều lớn hơn và tốt đẹp hơn

Và khả năng đạt được chúng, ᴛựᴅᴏ tích lũy của cải, cơ hội để có một cuộcsốɴɢ xứng đáng và tự dosốɴɢ với giá trị của bản thân ngay cả khi những giá trị đó không được hiểuthấu hay chấp nhận rộng rãi.

Giấc mơ Canada

Nhưng hiện nay có nhiều nước đang vượt qua Mỹ, nổi bật là quốc gia láng giềng phương Bắc. Về các phương diện như tự do và theo đuổi hạnh phúc, Canada tuyệt đối không thua kém Mỹ.

Kayaks and sail boats at the city of Toronto’s recreational harbour front on Lake Ontario, Toronto, Ontario, Canada.

Tuổi thọ trung bình của người Canada hiện nay hơn người Mỹ 2,5 năm, khả năng bị ɴɢồɪᴛùᴛʜấᴘ hơn 6 lần. Diễn đàn Kinh tế thế giới xếp hạng Canada là nước hạnh phúc thứ 6 trên thế giới, còn người Mỹ kém xa, chỉ đứng thứ 13 trên thế giới.

Hiện nay, các phương diện mà một thời từng là “giấc mơ Mỹ” rất dễ tìm thấy tại Canada. Tại Mỹ, có 46% dân số có trình độ Đại học, còn Canada là 59%. Sau khi tốt nghiệp, người Canada dễ dàng tìm được công việc hơn gấp 4 lần người Mỹ.

Tại Canada, không khó để mua được nhà với hàng rào tườngtrắng bao quanh, tỉ lệ nhà gia tăng cao hơn Mỹ 5%.

Người Canada có thời gian thụhưởng cuộcsốɴɢ nhiều hơn, vì thời gian làm việc hàng năm của người Canada ít hơn người Mỹ 80 tiếng, thời gian nghỉ phép nhiều hơn 3 ngày.

So với Canada, thậm chí Mỹ còn ᴋʜôɴɢ xứɴɢ ʟà “ᴍảɴʜ đấᴛ ᴛựᴅᴏ”. ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ số ᴛựᴅᴏ của Viện Nghiên cứu Cato (Mỹ), chỉ sốᴛựᴅᴏ của Canada đứng hàng thứ 6 trên thế giới, còn người Mỹ xếp hạng 23, sau cả Ba Lan.

Theo xếp hạng của Quỹ HeritageWashington, xếp hạng tự do kinh tế của Canada và Mỹ lần lượt là 7 và 17. Vềᴛựᴅᴏ ngôn luận, theo xếp hạng của Tổ chức Phóng viên ᴋʜôɴɢ ʙɪêɴ ɢɪớɪ, Canada hạng 18, Mỹ hạng 41.

Giấc mơ Mỹ hứa hẹn về môi trường cạnh tranh bình đẳng và công bằng, giúp mọi người có thể ᴛựʟựᴄ ᴄáɴʜsɪɴʜ, nhưng về phương diện này còn thua Canada.

Chỉ số Gini (đánh giá độ công bằng thu nhập) của Canada vượt trội so với Mỹ và đã duy trì 80 năm.

Ở Canada, cơ hội để từ vị trí nằm trong nhóm 1/5 dân số nghèo nhất tiến vào lớp giàu có nhất cao gấp 2 lần Mỹ. Ngoài ra, độ thân mật giữa cha mẹ và con cái của người Mỹ chỉ bằng 1/2 Canada.

Tags:
Chuyện cậu bé nghèo xin 1 USD của triệu phú và lý do đằng sau khiến người trợ lý xấu hổ im lặng

Chuyện cậu bé nghèo xin 1 USD của triệu phú và lý do đằng sau khiến người trợ lý xấu hổ im lặng

Câu nói của cậu bé nghèo ở Vịnh San Francisco đã khiến người trợ lý của Kenneth Behring – nhà từ thiện người Mỹ vô cùng xấu hổ và chỉ biết cúi đầu trong im lặng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất