Giấu tin mẹ chết hơn 30 năm, trục lợi 830.000 USD

Người đàn ông California thừa nhận giấu giếm thông tin mẹ qua đời hơn 30 năm để nhận trợ cấp an sinh xã hội và lương hưu của bà.

22:19 04/07/2023

Randy Grossman, công tố viên Nam California, cho hay Donald Felix Zampach, 65 tuổi, sống ở Poway, đã trục lợi hơn 830.000 USD tiền công quỹ và gần 30.000 USD gian lận thẻ tín dụng trong suốt 30 năm, Guardian ngày 3/7 đưa tin.

Tòa án liên bang ở San Diego. Ảnh: San Diego Union-Tribune
Tòa án liên bang ở San Diego. Ảnh: San Diego Union-Tribune

Vụ lừa đảo bắt đầu từ năm 1990 khi mẹ của Zampach qua đời ở Nhật Bản. Trước khi bà qua đời, ông ta đã chuyển quyền sở hữu căn nhà của mẹ ở phía nam California sang tên mình.

Nhiều năm sau, ông ta vẫn giữ tài khoản ngân hàng của mẹ, giả chữ ký của bà và khai man thuế. Tuy nhiên, Zampach không bao giờ thông báo cho cơ quan an sinh xã hội biết bà đã chết để họ ngừng trả lương và trợ cấp. Mẹ của Zampach từng phục vụ trong quân đội.

"Đây là hành động lừa đảo tinh vi kéo dài 30 năm, cần xử lý nghiêm", Grossman nói.

Zampach đã chấp nhận thỏa thuận nhận tội và được tại ngoại. Ông ta sẽ bị kết án vào 20/9 và đối mặt 25 năm tù. Zampach sẽ bị tịch thu nhà ở Poway để trừ vào số tiền 830.000 USD đã trục lợi.

Năm 2020, gần 70 triệu người nhận lương hưu ở Mỹ và tỷ lệ lừa đảo dưới 1%.

Tags:
Trizzie Phương Trinh tiết lộ bất ngờ về người mới của Bằng Kiều

Trizzie Phương Trinh tiết lộ bất ngờ về người mới của Bằng Kiều

"Linh không có chỗ nào để chê, đẹp người, đẹp nết, dễ thương, biết cách cư xử", Trizzie Phương Trinh chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất