Hai lần bị bác đơn xin cấp passport, cựu chiến binh Mỹ kiện chính phủ

Một cựu chiến binh ở Minnesota, từng hai lần bị bác đơn xin passport (sổ thông hành), nay yêu cầu một tòa án liên bang can thiệp và xác nhận rằng ông ta là công dân Mỹ, theo một đơn kiện hôm Thứ Năm, 9 Tháng Năm.

06:30 14/05/2019

Đơn kiện, do chi nhánh Minnesota của tổ chức bảo vệ dân quyền American Civil Liberties Union (ACLU) nộp tại tòa, nói rằng Bộ Ngoại Giao Mỹ có những đòi hỏi quá đáng về dữ kiện cá nhân của ông Mark Esqueda, và vượt quá những gì luật pháp đòi hỏi.

Cả hai lần ông Esqueda nộp đơn xin sổ thông hành và bị bác đơn đều xảy ra trong thời của Tổng Thống Barack Obama.

Đơn kiện của ông Esqueda nói rằng ông sinh ra ở Mỹ và có quyền được hưởng quyền lợi của công dân, kể cả quyền được tự do đi lại qua các biên giới ở Mỹ.

Ông Mark Esqueda, người hai lần bị bác đơn cấp sổ thông hành. (Hình: AP)

Đơn kiện nêu tên Ngoại Trưởng Michael Pompeo là một bị đơn.

“Việc họ đặt vấn đề về quốc tịch của tôi là một sự sỉ nhục,” theo lời ông Esqueda, 30 tuổi, ở Lake Huron.

“Tôi sinh ra ở đây, lớn lên ở đây và phục vụ đất nước này,” ông Esqueda cho biết thêm.

Theo đơn kiện, ông Esqueda sinh ra ở Hidalgo, Texas, vào năm 1988, trước sự hiện diện của một bà đỡ và một cảnh sát viên. Ông sau đó lớn lên ở Minnesota, phục vụ trong Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Mỹ từ 2007 tới 2011 và sau đó phục vụ trong Vệ Binh Quốc Gia.

Khi còn ở trong TQLC, ông được gửi tới chiến trường Iraq và Afghanistan, có quyền đọc tài liệu quân sự ở cấp “Mật”, vốn theo đơn kiện là quyền chỉ dành cho công dân Mỹ sau khi đã điều tra lý lịch kỹ càng.

Năm 2012 ông Esqueda nộp đơn xin sổ thông hành, kèm theo một bản sao giấy khai sanh. Bộ Ngoại Giao đòi hỏi thêm chi tiết cá nhân, nhưng ông Esqueda không có và đơn của ông bị bác.

Trong vài năm sau đó, ông thu thập thêm giấy tờ và vào năm 2015 nộp đơn xin sổ thông hành lần nữa

Lần này, ông cũng nộp bản báo cáo có chữ ký của cảnh sát viên hiện diện khi ông sinh ra, hồ sơ về việc ông được xem tài liệu quân sự mật, và các chi tiết về những trợ giúp của chính phủ mà gia đình ông nhận được khi ông còn nhỏ.

Đơn kiện nói rằng Bộ Ngoại Giao đòi thêm tin tức, cho rằng tin tức về bà đỡ cho ông Esquada không đáng tin cậy.

Ông Esqueda sau đó nộp thêm 5 giấy chứng nhận từ thân nhân và bạn bè ở Hidalgo. Tuy nhiên, đơn của ông lại bị bác vào Tháng Giêng năm 2017.

Đơn kiện nói ông Esqueda lo rằng sự nghi ngờ về quốc tịch sẽ khiến ông bị trở ngại trong các lãnh vực khác.

Ông yêu cầu tòa tuyên bố ông là công dân Mỹ và có quyền nhận sổ thông hành. 

Tags:
Ứng dụng Mobile Passport miễn phí để nhập cảnh vào Hoa Kỳ, không cần passport

Ứng dụng Mobile Passport miễn phí để nhập cảnh vào Hoa Kỳ, không cần passport

Khi đến sân bay, giấy tờ lộn xộn lúc nào cũng là một vấn đề. Nhờ kỹ thuật điện thoại ngày càng tân tiến, công dân Hoa Kỳ và Canada sẽ ít lo đến chuyện lục lọi giấy tờ hơn khi đến Mỹ vì chỉ cần dùng điện thoại để nhập cảnh, không cần dùng passport (sổ thông hành).

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất