Hai mẹ con gốc Việt bị bắt trong cuộc điều tra trộm xe đắt tiền ở Texas

Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Fort Bend County (FBCSO) hôm Thứ Năm, 12 Tháng Tám, mở cuộc họp báo về một đường dây trộm xe đắt tiền, tình nghi do hai mẹ con gốc Việt điều khiển, có trị giá tổng cộng hàng triệu đô la và hiện vẫn còn được điều tra.

12:00 14/08/2021

Theo bản tin của đài truyền hình KTRK (ABC 13) thì một lời tố cáo nặc danh được gửi tới các điều tra viên thuộc toán đặc trách về các vụ trộm xe, khiến họ đến căn nhà ở khu số 1800 đường Brea Ridge Trail, nằm trong vùng Grayson Woods thuộc thành phố Katy, hôm 4 Tháng Tám.

Hai mẹ con nghi can Nguyễn Thị Nga (phải), 47 tuổi, và con trai Alex Văn Lê, 32 tuổi. (Hình: FBCSO)

Tại căn nhà này, nhân viên điều tra tìm thấy một số xe mà họ cho rằng đã bị đánh cắp.

Nhân viên công lực sau đó xin trát tòa để lục soát căn nhà và bắt giữ bà Nguyễn Thị Nga, 47 tuổi, cùng con trai là Alex Văn Lê, 32 tuổi.

Cả hai mẹ con đều bị truy tố về tội trộm hình sự, liên quan tới tài sản có giá trị cao.

Cơ quan FBCSO cho hay họ cũng tìm thấy tên của sáu công ty có thể liên quan đến đường dây trộm xe này. Các công ty đó gồm Auto Source of Houston, McKenna Motors LLC, A1-Imports, Freeman Auto Sales, PR One Sales LLC, and McKenna of Houston LLC.

Cảnh Sát Trưởng Eric Fagan nói ông hoan nghênh nỗ lực điều tra xuất sắc của các nhân viên sở cảnh sát FBCSO, vì đã chặn đứng được đường dây trộm xe trị giá hàng triệu đô la nhắm vào cư dân Fort Bend County.

Fort Bend County là một trong những quận hạt giàu có nhất ở texas, với hai thành phố lớn là Richmond và Sugar Land.

Các xe bị tịch thu đến nay có giá trị tổng cộng là $528,000. Theo FBCSO, các xe này gồm: 2016 Mercedes-Benz S550, định giá $95,000; 2021 Mercedes-Benz S580, định giá $130,000; 2018 Audi R8, định giá $140,000; 2021 BMW X6, định giá $65,000; và 2021 Lexus LX 570, định giá $98,000.

FBCSO kêu gọi những ai mới mua xe từ hai nghi can này hoặc các doanh nghiệp được nêu tên, hãy gọi điện thoại cho toán điều tra trộm xe, ở số 281-341-3853, để xe của họ được xem xét. (V.Giang) [qd]

Tags:
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật hạ tầng 1.200 tỷ USD

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật hạ tầng 1.200 tỷ USD

Thượng viện Mỹ thông qua kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ trị giá 1.200 tỷ USD, mang lại thắng lợi lớn cho Biden.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất