Hai nhân viên khách sạn bị đuổi vì đòi phòng người da đen vô cớ

Hai nhân viên khách sạn đòi lại phòng của một người khách da đen một cách vô cớ vừa bị đuổi.

02:30 01/01/2019

Theo CNN, khách sạn DoubleTree by Hilton Hotel Portland tweet ra thông báo này hôm Thứ Bảy, 29 Tháng Mười Hai.

Sự việc xảy ra hôm 22 Tháng Mười Hai, khi anh Jermaine Massey, một người da đen cư ngụ trong khách sạn, ngồi ở phòng khách khách sạn, nói chuyện với người mẹ qua điện thoại, thì hai nhân viên này đòi đuổi anh ra và gọi cảnh sát đến.

Anh Massey không hiểu tại sao, và giải thích là anh không làm gì sai trái, mà chỉ gọi điện thoại, nhưng vẫn bị cảnh sát đưa về phòng lấy đồ đạc.

Sau đó, cảnh sát đưa anh qua một khách sạn khác, nhưng anh từ chối.

Sự việc được anh Massey thu lại bằng điện thoại di động và đưa lên mạng xã hội, và tố cáo nhân viên khách sạn “quấy rối” anh.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau đó, luật sư của anh Massey nói rằng vụ này là “kỳ thị chủng tộc.”

Qua Twitter, khách sạn cho biết: “Chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động với hai nhân viên dính trong vụ bạc đãi ông Massey. Hành động của họ không phù hợp với tiêu chuẩn và giá trị của chúng tôi. Chúng tôi chân thành xin lỗi cho những gì ông Massey trải qua và sẽ làm việc với các chuyên gia đa văn hóa để bảo đảm chuyện này không bao giờ xảy ra.” 

Tags:
Cựu luật sư riêng cáo buộc Trump nói người da đen 'ngu xuẩn'

Cựu luật sư riêng cáo buộc Trump nói người da đen 'ngu xuẩn'

Michael Cohen khẳng định Trump thường xuyên dùng ngôn từ phân biệt chủng tộc trong các cuộc trò chuyện riêng tư với ông.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất