Hàng chục dân thường thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ tiến hành tại Syria

Theo tờ Guardian, ít nhất 33 người đã chết trong một cuộc không kích do Mỹ thực hiện tại một trường học, hiện được dùng làm nơi dành cho người vô gia cư gần thành phố Raqqa (Syria).

10:14 23/03/2017

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, cuộc không kích đã diễn ra vào sáng ngày 21/3 tại phía nam thị trấn al-Mansoura, tỉnh Raqqa (Syria), nơi hiện đang chịu sự kiểm soát của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Một giếng dầu bốc cháy tại al-Mansoura. Thị trấn này hiện đang bị IS kiểm soát.

Các quan chức cấp cao của 68 quốc gia tham gia chống lại IS đã gặp gỡ trong một hội nghị diễn ra vào ngày 22/3 tại thủ đô Washington (Mỹ) để được thông tin thêm về kế hoạch tiêu diệt các pháo đài cuối cùng của IS tại Iraq và Syria.

Liên quân do Mỹ đứng đầu đã không kích IS từ năm 2014 đến nay và hiện đang hỗ trợ các lực lượng vũ trang nổi dậy đánh bại phiến quân khủng bố tại thành phố Raqqa, nơi được coi là “kinh đô” của Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Ngôi trường bị tấn công vào ngày 21/3 chỉ cách Raqqa khoảng 30km về hướng tây. “Chúng tôi có thể xác nhận rằng đã có 33 người thiệt mạng, họ là những dân thường chạy nạn từ Raqqa, Aleppo và Homs”, Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman cho biết. “Người ta vẫn đang cố gắng đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát. Chỉ có hai người được phát hiện là còn sống”.

Tổ chức SOHR cũng nói thêm rằng họ có thể xác định máy bay chiến đấu nào đã tiến hành cuộc không kích trên dựa trên chủng loại, vị trí, cách thức hoạt động và loại bom mà máy bay đang sử dụng.

Một nhóm chính trị chuyên đưa tin từ các khu vực do IS kiểm soát đã bình luận về cuộc không kích vừa xảy ra rằng: “Raqqa đang bị dần dần bị bóp chết. Ngôi trường bị tấn công có gần 50 gia đình chạy nạn đang sinh sống tạm thời”.

Hãng tin Sana của Syria cũng đưa tin về cuộc không kích và chỉ trích liên quân do Mỹ đứng đầu đã gây ra tổn hại nặng nề về người và gần như phá hủy hoàn toàn ngôi trường. Trước đó liên quân này cũng tiết lộ rằng cuộc không kích của họ đã khiến 220 dân thường bị chết oan, tuy nhiên nhiều tổ chức khẳng định con số này còn cao hơn thế.

Hơn 320.000 người đã chết và hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột bùng phát ở Syria vào tháng 3/2011. Giờ đây nó đã biến thành một cuộc chiến tranh nhiều mặt trận khi nhiều tổ chức khủng bố đã xuất hiện và buộc nhiều cường quốc phải can thiệp quân sự, trong đó có Mỹ.

Các hãng hàng không Trung Đông khốn đốn vì lệnh cấm của Mỹ

Các hãng hàng không Trung Đông khốn đốn vì lệnh cấm của Mỹ

Các hãng hàng không Trung Đông phải đối mặt với những hạn chế về đi lại mới sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ đưa ra quy định cấm hành khách đem theo máy tính bảng, máy tính xách tay và các thiết bị điện tử cỡ lớn do lo ngại nguy cơ khủng bố.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất