Hoa Kỳ thu thập được 16 thi thể người ngoài hành tinh? Lầu năm góc chính thức phát hành video về UFO

Trong những năm gần đây, nhiều nơi trên thế giới đã trải qua những vụ chứng kiến UFO, nhiều nhà khoa học rất dũng cảm đã đứng ra công nhận rằng có những nền văn minh bền ngoài Trái đất. Với sự xuất hiện liên tiếp của các vụ nhìn thấy UFO, một số lượng lớn những người đam mê thiên văn, khoa học vũ trụ đã bị thu hút để nghiên cứu những bí ẩn ngoài không gian.

14:04 29/05/2023

Vào năm 2014, các báo cáo lớn trên thế giới nói rằng “Hoa Kỳ đã thu thập được 16 thi thể người ngoài hành tinh ” và cũng công bố các bức ảnh.

Đây là câu trả lời công khai đầu tiên sau khi nghi vấn về người ngoài hành tinh mà Hoa Kỳ thực hiện. Một dự án về người ngoài hành tinh đã được thiết lập bí mật. Theo tin tức mới được truyền thông nước ngoài đưa ra hồi tháng 7, Mỹ đang chuẩn bị công bố thêm thông tin do nhóm nghiên cứu UFO thu thập được.

Báo cáo khoa học chỉ ra rằng dữ liệu về UFO sẽ được công bố tại Mỹ lần này cũng đã được thu thập trong một thời gian dài, dự kiến ​​sẽ có kết luận nhất định được công bố rộng rãi trong vòng 6 tháng, vì vậy đây là một tin rất đáng mong đợi. Nhóm nghiên cứu UFO được thành lập vào năm 2017, cùng với một “kế hoạch mở rộng để xác định các mối đe dọa trong không gian”, với ngân sách 22 triệu đô la Mỹ.

Tôi tin rằng mọi người vẫn sẽ nhớ rằng trước khi Hoa Kỳ công bố thông tin này, quân đội Hoa Kỳ đã chính thức thừa nhận rằng ba video UFO là có thật vào tháng 4, điều này đã gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng khoa học. Một số đoạn video về UFO được quay tại Mỹ cho thấy UFO bên trong đã phản ứng nhanh chóng, khẳng định đoạn video đó không phải là “giả”. Đồng thời, khi nghiên cứu về các video UFO này, các chuyên gia đã đưa ra một kết luận rằng những UFO này khoa học kỹ thuật của con người ngày nay không thể xác định được.

Vào ngày 27/4, Lầu Năm Góc đã phát hành 3 đoạn video cho thấy các phi công của Hải quân Hoa Kỳ gặp phải các vật thể bay không xác định – thứ mà họ gọi là “hiện tượng trên không không giải thích được” trong các chuyến bay huấn luyện.

Sau khi bài báo của New York Times về vật thể bay được đăng tải, Lầu Năm Góc xác nhận rằng từ 2007 cho đến khi 2012, họ có chạy một Chương trình Xác định Mối đe dọa Hàng không vũ trụ Nâng cao. Nhưng một phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói với CNN rằng chương trình đã bị giải thể bởi vì “Bộ đã được xác định rằng có những vấn đề khác đáng được tài trợ do có mức độ ưu tiên cao hơn”.

Vào năm 2017, ông Luis Elizondo, người đứng đầu của chương trình phân loại vật thể bay không xác định, nói với CNN: “Các video biểu thị bằng chứng thuyết phục rằng chúng ta có thể không phải chỉ có một mình trong vũ trụ”.

Hoa Kỳ có khả năng quay video UFO nhưng chỉ bằng công nghệ hiện đại thì không thể nhìn ra được không gian bên trong, phải chăng vì nền văn minh công nghệ của họ cao hơn chúng ta rất nhiều? Hiện tại, chỉ có Hoa Kỳ mới có video về UFO này. Đồng thời, chúng ta không biết mục đích của việc nền văn minh ngoài Trái đất đến hành tinh của chúng ta. Do đó, càng không thể chứng minh được khoảng cách giữa “nền văn minh” của UFO và con người, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy UFO tồn tại.

Năm 1976, Nasa tìm thấy một con tàu vũ trụ ở miệng núi lửa Delporte ở Mặt Trăng, bên trong cabin là xác một cô gái người ngoài hành tinh mà người dùng internet gọi là “Mona Lisa”.

Nguồn ảnh: Nasa

Cô gái người ngoài hành tinh được cho là được tìm thấy trên một con tàu vũ trụ cổ đại ở miệng núi lửa Delporte trên Mặt trăng vào năm 1976.

Ngoài Hoa Kỳ, chúng ta còn có nhiều bằng chứng về thi thể người ngoài hình tinh được tìm thấy ví như ở Roswell – Mexico

Bằng chứng về người ngoài hành tinh được tìm thấy ở Roswell

Với nhiều bằng chứng xác thực có sự tồn tại của UFO và người ngoài hành tinh, đã giúp con người vén màn bí ẩn trong vũ trụ, con người không còn là sinh mệnh duy nhất trong không gian vũ trụ. Trên đời không có một lĩnh vực nghiên cứu nào là ngẫu nhiên, nó đều liên quan mật thiết đến sự tồn tại của con người.

Những lần chạm trán UFO của phi công hải quân Mỹ

Nhiều phi công tiêm kích Mỹ báo cáo về việc nhìn thấy vật thể lạ bay ở tốc độ rất cao, thậm chí có người suýt va vào nó. 

Phi công hải quân Mỹ trên tàu sân bay Theodore Roosevelt năm 2015. Ảnh: NYTimes.

Phi công hải quân Mỹ trên tàu sân bay Theodore Roosevelt năm 2015. Ảnh: NYTimes

Những vật thể bay không xác định (UFO) xuất hiện gần như hàng ngày trên bầu trời bờ đông nước Mỹ từ mùa hè năm 2014 đến tháng 3/2015, một trong số chúng giống như con quay di chuyển ngược chiều gió. Các phi công hải quân Mỹ nói rằng những vật thể này không có động cơ hay ống xả, nhưng có thể lên cao tới hơn 9.000 m và đạt tốc độ siêu vượt âm.

"Những thứ này bay cả ngày", đại úy Ryan Graves, phi công điều khiển tiêm kích F/A-18 Super Hornet đã phục vụ 10 năm trong hải quân Mỹ, nói. Anh đã báo cáo những gì mình nhìn thấy cho Lầu Năm Góc và quốc hội.

Đầu năm 2015, camera trên máy bay của hải quân Mỹ ghi lại hình ảnh một UFO bay trên biển, các phi công ngạc nhiên về điều họ nhìn thấy. "Ôi thứ gì thế kia?", một người nói. "Hãy nhìn nó bay mà xem!"

Không quan chức nào trong Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng đây là vật thể ngoài hành tinh. Graves và 4 phi công hải quân cho biết họ đã nhìn thấy UFO vào năm 2014 và 2015, khi xuất phát từ tàu sân bay Theodore Roosevelt để tham gia các cuộc diễn tập từ Virginia đến Florida.

Các trường hợp này được báo cáo cho Chương trình Nhận dạng Đe dọa Hàng không Vũ trụ Tiên tiến ít được biết đến của Lầu Năm Góc. Các chuyên viên trong chương trình phân tích dữ liệu radar, video và lời kể từ các sĩ quan từ tàu sân bay Roosevelt.

Chương trình này khởi động vào năm 2007 và phần lớn được tài trợ theo yêu cầu của nghị sĩ đảng Dân chủ Harry Reid, lãnh đạo phe đa số thượng viện vào thời điểm đó. Nó bị khép lại vào năm 2012 do thiếu kinh phí, nhưng cựu lãnh đạo chương trình Luis Elizondo cho biết nó vẫn được tiếp tục dưới các hình thức khác. Lầu Năm Góc tháng này thừa nhận vẫn bí mật điều tra UFO.

Leon Golub, chuyên gia tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard -Smithsonian, cho biết có giả thuyết cho rằng đây là những vật thể ngoài hành tinh. Tuy nhiên, một số người đưa ra các giả thuyết khác mang tính thực tế hơn như lỗi trong hệ thống hình ảnh và hiển thị của tiêm kích, hiệu ứng khí quyển hay các phi công gặp ảo giác do bị quá tải thông tin trong chuyến bay tốc độ cao.

Graves vẫn không thể giải thích những gì anh đã thấy vào mùa hè năm 2014, khi anh được huấn luyện cùng một phi công điều khiển Super Hornet khác là đại úy Daniel Accoin, thuộc phi đội VFA-11 "Red Rippers" ở Virginia.

Phi công bắt đầu chú ý đến các vật thể lạ sau khi radar trên máy bay được nâng cấp. "Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ rất phức tạp, lượn xuống từ độ cao hơn 9.000 m. Việc có một thứ gì đó cũng ở trên không trung là vấn đề khá lớn", Graves nói.

Những UFO xuất hiện nhiều lần ở độ cao 9.000 m, 6.000 m, thậm chí là sát mặt nước biển. Chúng có thể tăng tốc, giảm tốc và sau đó đạt tốc độ siêu vượt âm.

Accoin cho biết anh đã tương tác hai lần với các UFO. Lần đầu tiên, sau khi radar trên tiêm kích bám bắt được vật thể lạ, anh cho phi cơ bay dưới nó khoảng 300 m. Tuy nhiên, Accoin chỉ nhìn thấy chiếc UFO trên màn hình radar mà không thể phát hiện được nó bằng mắt thường.

Vài ngày sau, radar trên một tên lửa huấn luyện và camera hồng ngoại của tiêm kích lại phát hiện và bám bắt UFO, nhưng anh vẫn không thể nhìn thấy nó bằng mắt. Các phi công  suy đoán rằng chúng thuộc một chương trình máy bay không người lái (UAV) tối tân và bí mật của chính phủ.

Nhưng sau đó, các phi công nhìn thấy vật thể bằng mắt thường và còn suýt va chạm với chúng. Cuối năm 2014, một phi công và đồng đội đang bay cách nhau khoảng 30 m ở Virginia Beach thì có thứ gì đó bay ở giữa họ. Các phi công mô tả nó giống như một quả cầu bao bọc một khối lập phương. "Tôi suýt va vào nó", phi công kể với Graves.

Ryan Graves tại Mỹ vào tháng này. Ảnh: NYTimes.

Ryan Graves tại Mỹ vào tháng này. Ảnh: NYTimes.

Phi đội rất lo ngại về sự cố này nên đã nộp báo cáo an toàn hàng không lên cấp trên. Họ tin rằng các UFO không thuộc chương trình máy bay không người lái vì các quan chức chính phủ không thể điều UAV đến khu vực họ biết là các phi công đang diễn tập.

Điều kỳ lạ là video cho thấy các UFO tăng tốc đến tốc độ siêu vượt âm, dừng đột ngột và đổi hướng ngay tức thì, điều mà các thiết bị bay do con người điều khiển không thể làm được. "Tốc độ không phải là vấn đề, nhưng việc dừng đột ngột hay tăng tốc nhanh chóng thì đúng là khó hiểu", Graves nói.

"Chúng ta có những chiếc trực thăng có thể giữ nguyên vị trí trên không. Chúng ta có những phi cơ có thể bay là là sát đất hoặc ở độ cao hơn 9.000 m. Tuy nhiên, vật thể này có tất cả đặc điểm đó mà không có động cơ phản lực, cũng không phát ra luồng khí xả".

Các phi công từ chối suy đoán các vật thể là thứ gì. "Chúng tôi ở đây để làm việc, không phải để 'sáng tác' ra những câu chuyện kỳ bí", Graves nhấn mạnh.

Phương Vũ (Theo NYTimes)

Tags:
Gần 23,000 người nhập cư ở Orange County có thể bị trục xuất

Gần 23,000 người nhập cư ở Orange County có thể bị trục xuất

Gần 23,000 người nhập cư ở Orange County có thể bị trục xuất, thuộc loại nhiều nhất California, theo báo cáo mới, đài ABC7 đưa tin hôm Thứ Năm, 25 Tháng Năm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất