Hơn 10.000 binh sĩ Nga Duyệt binh Chiến thắng

Nga huy động hơn 10.000 binh sĩ cho lễ Duyệt binh Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ, Moskva, kỷ niệm 78 năm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức.

16:08 09/05/2023

Quân đội Nga hôm nay tổ chức lễ duyệt binh quy mô với sự tham gia của hơn 10.000 quân nhân cùng nhiều phương tiện cơ giới để kỷ niệm 78 năm ngày chiến thắng phát xít Đức.

Đúng 14h, chuông đồng hồ trên Quảng trường Đỏ cất lên, báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đứng trên xe mui trần, tiến vào lễ đài, tiếp nhận báo cáo từ Tư lệnh lục quân Nga Oleg Salyukov, chỉ huy cuộc duyệt binh. Bộ trưởng Shoigu sau đó duyệt qua toàn bộ khối diễu hành và chúc mừng các binh sĩ, hàng nghìn lính Nga đồng thanh hô lớn "Ura".

duyet-binh-nga-2023-5-9613-1683617414.jp
Các khối quân nhân trong lễ Duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ hôm nay. Ảnh: Ria Novosti

Trong bài phát biểu dài 10 phút trước lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, nhấn mạnh chiến thắng trước phát xít Đức là "công lao của toàn bộ nhân dân Liên Xô". Ông cũng khẳng định thế giới đang đứng trước bước ngoặt then chốt và nước Nga đang tham gia cuộc đấu tranh vì tương lai quốc gia.

"Một cuộc chiến thực sự đã được khơi mào nhằm vào nước Nga. Chúng ta đã đẩy lùi chủ nghĩa khủng bố quốc tế, chúng ta sẽ bảo vệ cư dân Donbass và bảo đảm an ninh đất nước", ông chủ Điện Kremlin cho hay.

Lễ duyệt binh sau đó diễn ra với hai phần diễu hành của khối quân nhân và khí tài. Khối quân nhân gồm các đội hình học viện quân sự và quân binh chủng thuộc lực lượng vũ trang Nga, tiếp sau đó là dàn khí tài dẫn đầu với xe tăng hạng trung T-34-85.

Đội hình cơ giới được triển khai gồm xe thiết giáp đa dụng Tigr và Typhoon-U, xe chở đạn kiêm bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400, xe thiết giáp chở quân BTR-82A, tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars và thiết giáp Boomerang thế hệ mới.

Xe tăng T-34-85 tiến qua lễ đài. Ảnh chụp màn hình
Xe tăng T-34-85 tiến qua lễ đài. Ảnh chụp màn hình

Cuộc duyệt binh năm nay không có sự góp mặt của các loại xe tăng, cũng như thiết giáp bánh xích và tổ hợp phòng không lục quân. Phần duyệt đội hình trên không của đội hình trực thăng, tiêm kích, oanh tạc cơ cũng bị hủy, dù thời tiết Moskva khá đẹp với trời nắng và ít mây.

Đây là một trong những cuộc duyệt binh ngắn nhất của Nga trong những năm qua, khi chỉ kéo dài khoảng 45 phút.

Tags:
Ngọc Sơn hiến tặng biệt thự 400 tỷ sau khi qua đời, U60 sống lẻ loi: 'Mẹ qua đời, tôi cạn sạch tiền'

Ngọc Sơn hiến tặng biệt thự 400 tỷ sau khi qua đời, U60 sống lẻ loi: 'Mẹ qua đời, tôi cạn sạch tiền'

Ngọc Sơn được biết đến là một danh ca nổi tiếng tại Việt Nam trong suốt hơn 30 năm qua, gắn liền với dòng nhạc trữ tình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất