Hơn 700 người nhập cư đến Anh trên 11 chiếc xuồng chỉ trong 1 ngày duy nhất

Thủ tướng Keir Starmer đã hứa sẽ "đập tan các đường dây" đưa người nhập cư đến Anh bằng xuồng nhỏ.

09:16 13/08/2024

Hơn 700 người nhập cư đã đến lãnh thổ Anh sau khi băng qua eo biển trên 11 chiếc xuồng vào hôm Chủ nhật, 11/8/2024. Đây là con số cao nhất kể từ khi Đảng Lao Động lên cầm quyền.

Dữ liệu từ Bộ Nội Vụ vừa công bố cho thấy có 703 người đã được phát hiện cập bến vào hôm qua. Đây cũng là con số cao thứ 3 trong năm nay. Trung bình 64 người ngồi trên 1 xuồng. 

nhap cu ngay tu dau

Một chiếc xuồng chở người di cư đến Anh vào đầu tháng này. Ảnh: Reuters

Cũng vào hôm Chủ nhật, đã có 2 người di cư chết khi cố vượt eo biển. Lúc đó xuồng của họ vẫn trong lãnh hải Pháp, họ đã gửi tín hiệu cầu cứu đến trung tâm cứu hộ biển.

Khoảng 50 người đã được cứu khỏi chiếc xuồng. 1 trực thăng và 2 tàu cứu hộ đã tham gia giải cứu, nhiều người được kéo lên từ dưới biển, một số người bị bỏng xăng (dầu). Những người này được đưa trở lại Pháp, một cuộc điều tra về 2 cái chết đang được tiến hành. 

Tổng cộng đã có 18,342 người đến UK bằng xuồng nhỏ trong năm 2024, cao hơn 13% so với cùng kì năm ngoái, nhưng lại thấp hơn 3% so với năm 2022. 

18/6 là ngày có số người cập bến cao nhất trong năm nay, với 882 người đã vượt eo biển thành công đến Anh. Kế tiếp là ngày 1 tháng 5 với 711 người. Hai ngày này đều là trước cuộc tổng tuyển cử 4 tháng 7.

Thủ tướng Keir Starmer đã hứa sẽ "đập tan các đường dây buôn người", bằng cách thành lập Biệt đội An ninh Biên giới (Border Security Command).

Các sĩ quan trong biệt đội này sẽ được cấp nhiều quyền lực mới theo Luật chống Khủng bố (Counter Terrorism Act), cho phép họ "chặn và lục soát" ở biên giới. Họ cũng được phép tiến hành điều tra tài chính, được phép ban hành lệnh lục soát và bắt giữ nhắm vào tội phạm nhập cư có tổ chức.

Từ khi lên nắm quyền, Sir Keir Starmer đã công bố gói ngân sách 84 triệu bảng cho các nước châu Phi và Trung Đông, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư "ngay tại gốc".

Số tiền này sẽ được chi cho các hoạt động giáo dục và sức khỏe, hỗ trợ nhân đạo, nhằm giải quyết tận gốc lý do họ phải rời bỏ đất nước. 

Viethome (theo Sky News)

 

Tags:
Từ triệu phú thành người nhặt rác

Từ triệu phú thành người nhặt rác

Từng kiếm 400.000 tệ (1,4 tỷ đồng) trong 25 ngày, đồng thời sở hữu hai ngôi nhà ở Thượng Hải, nhưng hiện ông Trần phải nhặt rác kiếm sống.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất