Houston, thành phố có nhiều gián nhất nước Mỹ

est Gnome, một công ty chuyên kết nối khách hàng với những công ty diệt côn trùng đã xếp hạng các thành phố có nhiều gián nhất nước Mỹ, và Houston là thành phố đứng đầu, theo đài KTLA 5 hôm Thứ Hai, 20 Tháng Mười Một.

22:27 21/11/2023

Theo nghiên cứu, Houston có tới 37% số ngôi nhà có dấu hiệu của sinh vật này trong 12 tháng qua. Houston nổi tiếng với nhiệt độ và độ ẩm, và Pest Gnome cho biết gián phát triển mạnh trong những điều kiện môi trường này.

(Hình: Anne-Christine Poujoulat/AFP via Getty Images)

Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi một số thành phố lớn có dân số đông đã lọt vào danh sách.

Một thành phố khác của Texas đứng ở vị trí thứ nhì trong danh sách là San Antonio. Nghiên cứu cho thấy khoảng 28% ngôi nhà ở thành phố Alamo có dấu hiệu có gián trong 12 tháng qua. Tampa, Phoenix và Las Vegas lọt vào top 5.

Trong 10 thành phố có nhiều gián nhất nước, Texas chiếm ba, bao gồm Houston, hạng nhất, San Antonio, hạng nhì, và cuối cùng là Dallas, đứng thứ chín.

Đây là danh sách đầy đủ: 1- Houston, TX. 2- San Antonio, TX. 3- Tampa, FL. 4- Phoenix, AZ. 5- Las Vegas, NV. 6- Miami, Florida. 7- Atlanta, Georgia. 8- Birmingham, AL. 9- Dallas, TX. 10- Oklahoma City, OK. 11- New York, NY. 12- Richmond, VA. 13- Los Angeles, CA. 14- Washington DC. 15- Philadelphia, PA. 16- Baltimore, MD. 17- Riverside, CA. 18- Chicago, IL. 19- Minneapolis, MN. 20- San Jose, CA. 21- Boston, MA. 22- Detroit, MI. 23- San Francisco, CA. 24- Rochester, NY. 25- Seattle, WA.

Mặc dù gián có lợi cho hệ sinh thái nhưng chúng gây phiền toái và khó tránh khỏi ở một số thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Theo Orkin, gián đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái vì chúng là nguồn thức ăn cho các sinh vật khác như cóc, chuột, bọ cánh cứng và nhện.

Nhưng loại côn trùng này cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Bộ Y Tế Ilinois cho biết trên trang web rằng: “Gián được biết là loài truyền mầm bệnh, chẳng hạn như các loại vi khuẩn khác nhau gây ra ‘ngộ độc thực phẩm’ ở người, bằng cách làm ô nhiễm thực phẩm, bề mặt chế biến thực phẩm, bát đĩa và dụng cụ ăn uống.” (MPL) [kn]

Tags:
Cô gái Việt chia sẻ cuộc sống du học... mở mắt thấy toàn màu xám

Cô gái Việt chia sẻ cuộc sống du học... mở mắt thấy toàn màu xám

"Nếu ai đó nói rằng ra nước ngoài đem lại cho bạn một cuộc sống như mơ, cuộc sống màu hồng thì hoàn toàn không đúng đâu. Có những ngày mở mắt sẽ là toàn màu xám, có ngày ăn cơm không cần muối vì nước mắt đã đủ mặn", 9x Việt chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất