Kẻ sát nhân Orlando nhiễm tư tưởng cực đoan qua Internet
10:15 14/06/2016
Giới chức Mỹ không tìm thấy mối liên hệ trực tiếp nào giữa hung thủ tại Orlando với IS và cho rằng hắn là phần cử cực đoan trong nước bị các nhóm Hồi giáo kích động.
Tháp Eiffel tại Paris đã thắp sáng đèn tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng tại hộp đêm Pulse ở thành phố Orlando, bang Florida – Ảnh: Reuters
Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và các cơ quan khác vẫn đang tìm kiếm manh mối bên trong hộp đêm Pulse và các đường phố đã bị phong tỏa bao quanh.
Giám đốc FBI, ông , cho biết: “Tới nay chúng tôi chưa tìm được bằng chứng nào cho thấy vụ việc này là một âm mưu đã được chỉ đạo từ bên ngoài . Chúng tôi cũng không thấy chứng cứ nào khẳng định hắn (Mateen) là thành viên của một mạng lưới khủng bố. Chúng tôi rất tin là kẻ sát nhân này đã bị kích động ít nhất ở phần nào đó qua mạng Internet”.
Ngày 13-6 IS lặp lại tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại hộp đêm ở Orlando, tuy nhiên vẫn không cung cấp được những chứng cứ nào cho thấy sự phối hợp hành động giữa chúng và hung thủ Mateen.
Vụ xả súng kinh hoàng lập tức tạo ra tranh luận giữa hai ứng cử viên đại diện tranh cử tổng thống Mỹ của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ là Donald Trump và Hillary Clinton về cách thức ứng phó với những kẻ cực đoan Hồi giáo.
Tỷ phú Trump đề nghị ngăn cản dòng người nhập cư đến Mỹ từ các nước vốn “có tiền sử” về khủng bố. Trong khi đó bà Clinton cho rằng không nên kỳ thị người Hồi giáo và cần phải tập trung vào các biện pháp kiểm soát súng đạn an toàn chặt chẽ hơn.
Ngày 13-6, cơ quan chức năng Mỹ cũng công bố lại số người chết trong vụ thảm sát tại Orlando là 49 người vì người thứ 50 chính là hung thủ Mateen. Khoảng 53 người bị thương và 29 người vẫn đang được điều trị tại Trung tâm y tế vùng Orlando.
Khoảng 1 triệu căn nhà của cư dân và các tòa nhà khác của tiểu bang Michigan hôm thứ năm 9/3 đã hoàn toàn chìm trong bóng tối sau khi gío mạnh đã gây ra tình trạng mất điện rộng rãi khắp tiểu bang.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Việt Nam vào tuần sau, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường.
Hơn 70 năm gắn bó với thành phố biển Sochi (Nga), bà Avdeeva Valentina chưa từng nghĩ tuổi xế chiều của mình lại neo đậu ở một đất nước nhiệt đới xa xôi.
Chính quyền Mỹ có kế hoạch phạt những người di cư bị trục xuất 998 USD/ngày nếu họ không rời khỏi Mỹ và tịch thu tài sản của họ nếu không trả tiền phạt.
Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc ngày 9-4 đã cảnh báo công dân nước mình cẩn trọng khi đến Mỹ trong bối cảnh thương chiến giữa hai nước ngày càng khốc liệt.
Trong bối cảnh những biến động toàn cầu do các sắc lệnh thuế quan của Tổng thống Trump gây ra, ông lại quyết định tập trung vào một vấn đề đặc biệt hơn: cải cách vòi hoa sen của nước Mỹ.
Nhà Trắng cho biết sau sắc lệnh tăng thuế với Trung Quốc mới nhất lên 125% cộng với mức 20% trước đó, thuế quan lên hàng hóa của Bắc Kinh hiện tại là 145%.