Kẻ tội phạm được Obama ân xá, nay quay lại nhà tù

Một người đàn ông ở bang Texas (Mỹ) từng bị kết án tù chung thân vì buôn ma túy, sau đó được cựu Tổng thống Obama ân xá. Tuy nhiên ông ta đã bị bắt lại.

13:57 08/02/2017

k
Tội phạm Robert Gill bị bắt trở lại sau khi được ông Obama ân xá. (Ảnh: San Antonio, Getty Images)

Tuần trước, người này đã phải quay lại nhà tù sau khi bị cảnh sát đuổi bắt và tịch thu hơn 2kg cocaine.

Robert Gill, 68 tuổi, bị bắt vào năm 1990 vì buôn ma túy và cocaine. Năm 2015, cựu Tổng thống Obama thả tự do cho Robert Gill và các tù nhân khác không liên quan đến bạo lực, theo báo San Antonio Express.

Trong 8 năm nắm quyền, ông Obama đã giảm án cho 1.715 tù nhân, nhiều hơn tất cả các tổng thống trước đó.

Vào thứ 5 tuần trước, theo tài liệu của tòa án liên bang, Robert Gill đến chỗ đỗ xe của một khu chợ thực phẩm để mua 2 kg cocaine. Sau khi đặt chiếc ba lô chứa cocaine vào xe, Robert Gill bị cảnh sát tiến đến bắt giữ, theo Fox News.

Nhưng Gill nhảy lên xe phóng đi và cảnh sát đuổi theo với tốc độ cao. Sau đó Robert Gill va chạm với một xe khác nên cảnh sát bắt được và đang bị giam giữ.

Gill khai rằng hắn đang định mua cocaine với giá 26.000USD để bán lại kiếm tiền. Ronald Schmidt, một luật sư của Gill nói với báo San Antonio: “Tôi rất thất vọng khi biết ông ấy bị bắt lại”.

Trước kia, trong lệnh thả tù nhân này, Obama giải thích vì “ông ta cho thấy tiềm năng hối cải và thay đổi cuộc sống”.

Giờ đây, nếu bị kết án, Robert Gill sẽ đối mặt với 40 năm tù giam.

Dương Minh

Nguồn: daikynguyenvn.com

Tags:
TT Trump dự kiến sửa lệnh hạn chế nhập cảnh vào ngày mai

TT Trump dự kiến sửa lệnh hạn chế nhập cảnh vào ngày mai

Tổng thống Trump ngày mai có thể ký quyết định sửa đổi sắc lệnh cấm nhập cảnh gây tranh cãi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất