Kết t.ộ.i người trông trẻ đ.á.n.h đ.ậ.p d.ã m.a.n một cậu bé 4 tháng tuổi mù mắt, tổn thương não

Chủ sở hữu của một dịch vụ trông trẻ bất hợp pháp ở Kansas đã bị k.ế.t á.n vì đ.á.n.h đ.ậ.p d.ã m.a.n một em bé bốn tháng tuổi, khiến cậu bé bị mù và tổn thương não.

01:00 25/01/2019

Bồi thẩm đoàn quận Johnston hôm thứ Sáu đã kết án Paige Hatfield, 27 tuổi, phạm tội nghiêm trọng khi gây tổn hại lớn cho cơ thể một đứa trẻ và điều hành một dịch vụ chăm sóc trẻ em không có giấy phép.

Ashleigh Garcia-Gilbert, cho biết con mình, Kingston, mới chỉ được gửi tới trung tâm chăm sóc 11 ngày, từ 31 tháng 1 năm 2017, cho tới khi bị đánh đập nặng nề. Các công tố viên cho biết người chăm sóc đã gây thương tích nghiêm trọng cho đứa trẻ.

Hatfield gọi 911 ngày hôm đó, báo cáo rằng đứa trẻ bị nôn. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Mercy nơi Kingston được đưa đi điều trị đã chẩn đoán bé bị chấn thương đầu mà họ kết luận là “chấn thương cơ thể do bạo lực”.

Kingston sống sót sau khi trải qua 18 ngày điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng bé bị mù và mắc phải chứng chậm phát triển nghiêm trọng.

Kingston bị mù và tổn thương não nghiêm trọng sau sự việc.

Mẹ của bé cho biết họ đã được các bác sĩ của Kingston nói rằng con trai họ sẽ không bao giờ hồi phục hoàn toàn.

“Chúng tôi thất sự đau lòng, chúng tôi phải chấp nhận rằng đứa bé mà chúng tôi mang về ngày hôm đó không còn là Kingston của chúng tôi nữa”, ông Garcia Garcia-Gilbert nói.

Khi được cảnh sát phỏng vấn, Hatfield, người đang điều hành một dịch vụ chăm sóc trẻ bất hợp pháp, liên tục phủ nhận rằng Kingston bị ngã, hoặc bị thương trong khi chăm sóc, theo tài liệu tòa án trích dẫn bởi Kansas City Star.

Trong phiên điều trần sơ bộ, trưởng khoa nhi về lạm dụng trẻ em tại Children Merc Mercy đã làm chứng rằng Kingston bị chảy máu ở ba khu vực cụ thể trong não và chảy máu nghiêm trọng khu vực sau mắt.

Các công tố viên đang yêu cầu một bản án nghiêm khắc hơn cho Hatfield vì cô là người quản ý và điều hành dịch vụ chăm sóc trẻ em. Cô sẽ bị kết án vào tháng Ba.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Bà trông trẻ bất đắc dĩ phải nuôi con chủ suốt 15 năm

Bà trông trẻ bất đắc dĩ phải nuôi con chủ suốt 15 năm

Người mẹ trẻ gửi con vài ngày mới thăm một lần. Nhưng sau đó thì biến mất, để mặc bà Bình (Hưng Yên) nuôi bé 15 năm nay.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất