Khách thuê ở Đức không trả tiền vì chủ nhà có thói quen kỳ lạ

Vì người chủ nhà thường xuyên khỏa thân tắm nắng ở khu vực sân chung, công ty thuê văn phòng trong tòa nhà ở Frankfurt (Đức) không trả tiền thuê để phản ứng.

07:56 01/05/2023

Công ty thuê văn phòng không hài lòng khi người chủ tòa nhà thường xuyên khỏa thân tắm nắng. Ảnh minh họa: Megan Slade.

Công ty thuê văn phòng không hài lòng khi người chủ tòa nhà thường xuyên khỏa thân tắm nắng. Ảnh minh họa: Megan Slade.

Người chủ tòa nhà (không tiết lộ tên) ở Frankfurt đã đâm đơn kiện sau khi một công ty thuê văn phòng trong tòa nhà của ông từ chối tiếp tục trả tiền thuê. Lý do là ông hay tắm nắng khỏa thân ở khu sân chung của tòa nhà.

Công ty (cũng không được nêu tên) cho biết chủ nhà thường không mặc quần áo, đi bộ qua lối cầu thang vào sân chung phía trong. Công ty cho rằng "một người dân hoặc khách tình cờ đến vào thời điểm đó có thể bắt gặp người chủ nhà trong tình trạng này", theo CNN.

Tuy nhiên sau khi xem xét, tòa án cấp cao ở Frankfurt nhận định việc sử dụng không gian thuê của công ty trên không bị ảnh hưởng bởi thói quen khỏa thân tắm nắng của chủ nhà.

Ngoài ra, sau khi cử một nhóm pháp lý đến kiểm tra tòa nhà - được cho là nằm trong khu cao cấp ở Frankfurt - tòa án kết luận chủ nhà không hành động như những gì công ty nọ đã cáo buộc. Cụ thể, ông luôn mặc áo choàng tắm và chỉ cởi ra khi tới nơi nằm phơi nắng.

khoa than tam nang anh 1

Văn hóa khỏa thân phổ biến ở Đức. Ảnh: New York Times.

Tòa cũng không nhận thấy có sự tác động "cố ý, không thể chấp nhận được" lên tài sản cho thuê do việc chủ nhà tắm nắng. Nơi ông nằm cũng chỉ lọt vào tầm mắt của người trong văn phòng thuê nếu họ nhoài người ra ngoài cửa sổ.

Cuối cùng, tòa vẫn quyết định giảm 15% tiền thuê cho công ty nói trên trong 3 tháng, nhưng là do bụi và tiếng ồn của công trình xây dựng gần đó, còn hoạt động tắm nắng của người chủ nhà có thể tiếp tục.

Việc khỏa thân tại Đức, kể cả ở nơi đông người, không phải điều quá lạ lẫm. Người Đức cũng quen thuộc với Freikoerperkultur (FKK) - văn hóa giải phóng cơ thể - có nguồn gốc từ cuối thế kỷ 19, khi nhiều người tắm nắng khỏa thân ở hồ, bãi biển và đôi khi trên ban công riêng ở nhà.

Có khoảng 600.000 người Đức là thành viên của 300 câu lạc bộ khỏa thân. Đầu tháng 3 vừa qua, sau đơn khiếu nại của một nữ vận động viên về việc không được phép vào hồ bơi mà không che ngực, chính quyền Berlin đã tuyên bố tất cả du khách được phép bơi ngực trần, bất kể giới tính.

Tags:
Kiếm việc làm ở Mỹ như thế nào với người mới định cư ?

Kiếm việc làm ở Mỹ như thế nào với người mới định cư ?

Hôm nay, tôi lại tiếp tục chia sẻ với quý vị về vấn đề mà ai cũng quan tâm, đó là: Tìm việc làm khi qua Mỹ định cư.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất