Văn hóa Mỹ vô cùng đa dạng và phong phú, với nhiều điều thú vị, hấp dẫn không phải ai cũng biết.
20:25 02/06/2017
Văn hóa của nhiều khu vực, quốc gia trên thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến văn hóa Mỹ. Nguyên do là quốc gia này có khá đông người nhập cư, trong đó có việc người Anh đến Mỹ sinh sống từ đầu những năm 1600.Văn hóa Mỹ được định hình bởi những nét văn hóa đặc sắc của người Mỹ bản địa, Mỹ Latinh, châu Phi và châu Á.Theo Cục điều tra Dân số Mỹ, hơn 300 ngôn ngữ được sử dụng ở Mỹ. Trong đó, khoảng hơn 80% dân số Mỹ nói như tiếng mẹ đẻ. Ngoài , tiếng Tây Ban Nha, Đức, Latin, Trung Quốc, ngôn ngữ ký hiệu, Italy, Nhật Bản… cũng được sử dụng rộng rãi ở xứ sở cờ hoa.
Trung tâm Ngôn ngữ Ứng dụng của Mỹ thống kê trong các trường tiểu học dạy ngoại ngữ, tiếng Tây Ban Nha chiếm 88%. Những trường còn lại dạy tiếng Pháp, Đức, Latin, Trung Quốc, ngôn ngữ ký hiệu, Italy và Nhật Bản.
Tại Mỹ, việc chọn ngôn ngữ nào phụ thuộc vào quy định từng bang, quyết định của trường và lựa chọn của phụ huynh, học sinh.Về tôn giáo, theo khảo sát ABC, khoảng 83% dân số Mỹ theo đạo Thiên Chúa giáo. Số còn lại theo các tôn giáo khác như Hồi giáo, Do Thái giáo, Islam giáo, Ấn Độ giáo, Sikh giáo, Phật giáo…Tôn giáo ở Mỹ vô cùng phong phú và đa dạng. Những tôn giáo này có hàng triệu tín đồ cùng hoạt động và cạnh tranh lẫn nhau.Phong cách ăn mặc của người dân Mỹ tùy thuộc vào địa vị xã hội, nghề nghiệp, đặc điểm vùng miền, khí hậu.Theo một bài báo của ĐH Harvard, người nổi tiếng và truyền thông Mỹ ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực thời trang. Theo ước tính, khoảng 200 tỷ USD mỗi năm được người dân Mỹ bỏ ra để mua sắm quần áo và các phụ kiện thời trang.Mỹ cũng là quốc gia nổi tiếng với nhiều môn thể thao hấp dẫn như bóng đá, bóng chày, bóng rổ, khúc côn cầu…Trong số đó, bóng chày là một trong những môn thể thao được yêu thích nhất tại quốc gia này.
Bị cảnh cáo vì làm nhiều hơn 8 tiếng hay dự án đình trệ do sếp nghỉ phép cả tháng là những khác biệt văn hóa mà các lao động Việt dễ gặp ở công sở châu Âu.
Áp lực chi phí sinh hoạt khiến nhiều người Mỹ quay lại trào lưu "hàng đổi hàng", dùng kỹ năng cá nhân để trao đổi dịch vụ thay vì thanh toán bằng tiền mặt.
Được sửa lời từ ca khúc nổi tiếng, "Stand banh mi" trở thành xu hướng, lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội quốc tế, thu hút người nước ngoài tìm đến món bánh mì Việt Nam.
Hơn nửa triệu người Mỹ đã bỏ tiền đặt cọc để sở hữu chiếc điện thoại màu vàng mang thương hiệu Trump với lời quảng cáo “Made in USA”. Nhưng sau gần một năm, chưa có bất kỳ khách hàng nào nhận được máy, trong khi khả năng hoàn tiền cũng ngày càng trở nên mờ mịt.