Khó khăn vì bị nợ lương do Chính phủ đóng cửa, một gia đình bất ngờ trúng 100,000 đô và một chiếc xe

Giải thưởng đến với gia đình Carrie rất kịp thời bởi chồng cô đang phải nghỉ phép và không được trả lương do chính phủ Mỹ bị đóng cửa suốt ba tuần qua.

11:30 14/01/2019

Gia đình Walls nhận tấm séc 100.000 USD và chiếc xe SUV mới khi viên chức này phải nghỉ phép không lương do chính phủ đóng cửa.

Carrie Walls, vợ của một viên chức liên bang ở hạt Lounoun, bang Virginia, Mỹ may mắn trúng giải độc đắc trong chương trình xổ số của bang, CNN đưa tin. Tấm vé của Carrie nằm trong số 554.000 vé xổ số được bán ra hôm 4/12/2018, hãng xổ số cho biết.

Carrie nhận được tấm séc 100.000 USD và một chiếc xe SUV mới hôm 11/1. Giải thưởng đến với gia đình Carrie rất kịp thời bởi chồng cô đang phải nghỉ phép và không được trả lương do chính phủ Mỹ bị đóng cửa suốt ba tuần qua.

"Tôi đã khóc, thật không thể tin được", Carrie nhớ lại cảm xúc khi biết mình trúng giải độc đắc. Cô đã lên kế hoạch để đưa cả gia đình đi chơi tại công viên giải trí nổi tiếng Disney World.

Mâu thuẫn giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và quốc hội về ngân sách 5,7 tỷ USD xây bức tường biên giới với Mexico đã khiến nhiều cơ quan chính phủ Mỹ phải đóng cửa từ ngày 22/12, khiến khoảng 800.000 viên chức không được nhận lương trong tháng 1.

Hàng trăm người, bao gồm các viên chức liên bang Mỹ và người ủng hộ họ, đã tổ chức biểu tình gần Nhà Trắng hôm 10/1 để yêu cầu Tổng thống mở cửa chính phủ trở lại. Tuy nhiên, Trump đe dọa sẽ đóng cửa chính phủ "nhiều tuần hoặc nhiều tháng" nếu phe Dân chủ không thông qua khoản ngân sách xây tường biên giới.

Cuộc sống của nhiều viên chức Mỹ rơi vào tình trạng bấp bênh khi không được nhận lương tháng 1. Nhiều người cho biết sẽ phải nghỉ việc nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa trong thời gian dài và tình trạng làm việc không lương tiếp diễn.

Tags:
Canada: Trung Quốc không tôn trọng quyền ‘miễn trừ ngoại giao’

Canada: Trung Quốc không tôn trọng quyền ‘miễn trừ ngoại giao’

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết hôm thứ Sáu (11/1), các quan chức Trung Quốc không tôn trọng quyền “miễn trừ ngoại giao” của một trong những công dân Canada đã bị bắt giữ tại Trung Quốc vào tháng trước.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất