Làm REAL ID ở California không cần thẻ ASXH, có thể nộp qua Internet

Cư dân California nộp đơn làm REAL ID bây giờ không cần phải đưa thẻ An Sinh Xã Hội, hoặc bất cứ tài liệu nào có số này, và có thể làm qua Internet, Nha Lộ Vận California (DMV) cho biết như vậy hôm Thứ Tư, 19 Tháng Năm, theo ABC News.

22:00 24/05/2021

“Làm REAL ID ở California bây giờ dễ hơn nhiều,” ông Steve Gordon, giám đốc DMV, nói. “Chúng tôi tiếp tục làm REAL ID cho cư dân một cách dễ dàng hơn. Mọi người có thể vào trang web của DMV, ‘nộp’ các tài liệu cần thiết qua Internet, để không phải xếp hàng.”

REAL ID của california có hình con gấu màu vàng ở trên góc phải. (Hình: california DMV)

Sau khi “nộp” tài liệu qua Internet, người nộp đơn vẫn phải đến DMV để hoàn tất việc xin REAL ID, và có thể làm ngay trong ngày, không cần phải lấy hẹn trước.

Quy định này được đưa ra theo hướng dẫn của chính quyền liên bang.

Tuy vậy, người nộp đơn làm REAL ID vẫn phải cung cấp số An Sinh Xã Hội của mình, nhưng không cần phải đưa thẻ ra.

Các yêu cầu khác vẫn như cũ, đó là cung cấp tài liệu xác định danh tính (ví dụ như giấy khai sinh hoặc sổ thông hành) và hai tài liệu chứng nhận là cư dân tiểu bang (ví dụ như giấy tờ tài khoản ngân hàng, hóa đơn điện, nước…)

“Một khi bước đến quầy tại văn phòng DMV, chỉ mất chưa tới 10 phút là làm xong REAL ID,” DMV cho biết qua một tuyên bố.

REAL ID của California có hình con gấu màu vàng ở trên góc phải.

Bắt đầu từ ngày 3 Tháng Năm, 2023, chính quyền Mỹ bắt buộc cư dân phải có REAL ID trước khi lên máy bay – cho dù là bay nội địa, hoặc vào các cơ quan liên bang và căn cứ quân sự.

Nếu không có REAL ID, cư dân có thể dùng sổ thông hành (passport) để thay thế.

Bằng lái hoặc thẻ ID cũ vẫn có hiệu lực trong các trường hợp khác (ví dụ, trong trường hợp phải xuất trình khi bị cảnh sát chặn xe…)

Mọi chi tiết liên quan việc làm REAL ID, xin vào trang web REALID.dmv.ca.gov. (Đ.D.)

Tags:
Thói quen giản dị ở Mỹ của con dâu tỷ phú Hoàng Kiều: Sống trong biệt thự 750 tỷ, đi du lịch bằng chuyên cơ gia đình nhưng vẫn thích tự tay vào bếp nấu món Việt

Thói quen giản dị ở Mỹ của con dâu tỷ phú Hoàng Kiều: Sống trong biệt thự 750 tỷ, đi du lịch bằng chuyên cơ gia đình nhưng vẫn thích tự tay vào bếp nấu món Việt

Tuy cuộc sống nhung lụa là thế nhưng bao nhiêu năm sống ở Mỹ, cựu người mẫu Đào Lan Phương vẫn vào bếp khi có thời gian rảnh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất