Lính Mỹ thưởng thức gần 45 tấn thịt bò trong tiệc Tạ ơn

Quân đội Mỹ chuyển khoảng 174 tấn thực phẩm, trong đó có 45 tấn thịt bò, tới các căn cứ trên toàn cầu để binh sĩ thưởng thức dịp lễ Tạ ơn.

09:00 27/11/2021

Các đơn vị quân đội Mỹ ngày 25/11 tổ chức tiệc nhân dịp lễ Tạ ơn tại các căn cứ và chiến hạm trên toàn thế giới. Khoảng 174 tấn thực phẩm được chuyển tới các nhà bếp của lực lượng, tăng 47% so với năm ngoái.

Trong ảnh là các sĩ quan chỉ huy cắt bánh trong tiệc lễ Tạ ơn ở căn cứ Humphreys của Mỹ ở Hàn Quốc.

Bàn tiệc lễ Tạ ơn trên tàu sân bay USS George Washington tại tổ hợp đóng tàu Newport News, bang Virginia, Mỹ.Lễ Tạ ơn năm nay diễn ra ngày 25/11. Cơ quan Hậu cần Quốc phòng Mỹ (DLA) cho biết gần 45 tấn thịt bò nướng, 27 tấn gà tây quay và 23,5 tấn giăm bông được sử dụng cho tiệc lễ Tạ ơn của quân đội.

Tiệc lễ Tạ ơn của quân đội Mỹ, Canada và đồng minh NATO được tổ chức tại Sennelager, Đức ngày 25/11.Các binh sĩ Mỹ còn được nhận 31 tấn bánh ngọt và bánh nướng, gấp ba lần khối lượng năm ngoái.

Sĩ quan chỉ huy căn cứ không quân Atsugi ở Nhật Bản cắt gà tây trong tiệc lễ Tạ ơn ngày 25/11.DLA cho biết chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng do đại dịch khiến hoạt động cung cấp các bữa ăn ngày lễ cho binh sĩ năm nay gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Mỹ yêu cầu lực lượng hậu cần phải cung cấp thực phẩm kịp thời cho các bữa tiệc Tạ ơn.

Thủy thủ Mỹ thưởng thức tiệc lễ Tạ ơn trên tàu sân bay USS Carl Vinson trên Biển Philippines ngày 25/11.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đeo tạp dề phục vụ thức ăn cho binh sĩ Mỹ tại căn cứ Fort Bragg nhân dịp lễ Tạ ơn.

Hai anh nuôi trên tàu tác chiến ven biển USS Charleston hoạt động trên Biển Philippines chuẩn bị món gà tây cho tiệc lễ Tạ ơn.

Anh nuôi phục vụ thức ăn cho các binh sĩ NATO tại tiệc lễ Tạ ơn ở Sennelager, Đức do quân đội Mỹ và các đồng minh tổ chức.

Tags:
Quan chức Nhà Trắng nói Mỹ tặng Việt Nam thêm 4,1 triệu liều Pfizer

Quan chức Nhà Trắng nói Mỹ tặng Việt Nam thêm 4,1 triệu liều Pfizer

Quan chức Nhà Trắng tiết lộ 4,1 triệu liều vaccine đang được chuyển đến Việt Nam, nâng số liều Mỹ viện trợ toàn cầu lên gần 270 triệu.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất