Lính Nga kể chiến dịch luồn ống tập hậu lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk
Binh sĩ Nga nói phải liên tục cúi người, di chuyển dọc 15 km đường ống khí đốt để đánh tập hậu lực lượng Ukraine tại thị trấn Sudzha ở Kursk.
08:45 13/03/2025
Một nhóm xung kích của Nga hôm 9/3 đã di chuyển hơn 15 km trong đường ống dẫn khí đốt gần Sudzha để bí mật tiến hành chiến dịch đánh tập hậu vào thị trấn chiến lược hiện do Kiev kiểm soát tại tỉnh Kursk, khiến đơn vị Ukraine đồn trú ở đây bị bất ngờ.
Lực lượng Nga đã chọn đường ống Urengoy-Pomary-Uzhgorod có đường kính khoảng 1,4 mét, nằm ở phía bắc Sudzha, để tiến hành chiến dịch tập hậu. Đường ống này từng được sử dụng để vận chuyển khí đốt cho châu Âu qua ngả Ukraine, trước khi ngừng hoạt động khi thỏa thuận trung chuyển hết hạn hồi tháng 1.
Lữ đoàn Veteran, Lữ đoàn Vostok, các đơn vị thuộc Lữ đoàn Xung kích Đường không số 11, Lữ đoàn Cơ giới số 72, đơn vị Aida thuộc lực lượng đặc nhiệm Akhmat được chọn để di chuyển qua đường ống đánh vào phía sau phòng tuyến Ukraine ở thị trấn Sudzha.
Các quân nhân thuộc Trung đoàn Cơ giới số 30 Nga cho hay họ đã phải đào 500 mét đường hầm để lực lượng xung kích có thể bí mật tiếp cận đường ống.
Các binh sĩ Nga nhận bình oxy hôm 1/3 và bắt đầu tiến vào đường ống theo từng nhóm nhỏ sau đó một ngày. Họ ém quân bên trong đường ống nhiều ngày, trong điều kiện không có ánh sáng hay khí trời, để chờ lệnh xuất kích của chỉ huy. Mệnh lệnh tấn công được đưa ra trong ngày 7/3.
"Chúng tôi tiến vào đầu đường ống lúc 18h hôm đó. Mất một ngày rưỡi để di chuyển tới Sudzha và một ngày rưỡi để quay lại", quân nhân Nga có hô hiệu "Obrez" nói với hãng thông tấn RIA Novosti hôm 12/3. Anh này cho hay binh sĩ mất nhiều thời gian như vậy để di chuyển, bởi một số nơi trong đường ống rất khó thở, dù lực lượng xung kích mang theo bình oxy.
Obrez cho hay họ dùng xe đẩy chạy bằng động cơ điện để chở lương thực và đạn dược di chuyển bên trong đường ống.
"Rất khó đi thẳng người trong đường ống, vì nó chỉ cao khoảng 1,4 mét. Bạn phải liên tục cúi người, đi lom khom", quân nhân này nói.

Nguồn tin của RIA Novosti cho biết bên trong đường ống có một số điểm nghỉ chân, nơi binh sĩ có thể xả hơi và bổ sung oxy trước khi tiếp tục lên đường.
"Nhiệm vụ là tiến vào Sudzha, giành được chỗ đứng và đảm bảo rằng trong tương lai chúng tôi không chỉ có một, mà nhiều điểm để có thể xâm nhập trung tâm thị trấn", quân nhân có hô hiệu "Nik" của Lữ đoàn Veteran nói. "Kẻ địch sẽ không có tiếp viện, không thể rút lui và sụp đổ".
Sudzha là khu dân cư lớn nhất mà Ukraine kiểm soát trong chiến dịch tấn công tại tỉnh Kursk, đóng vai trò là trung tâm hậu cần chiến lược của Kiev tại khu vực.
RIA Novosti nói chiến dịch luồn ống đã giúp lực lượng Nga kiểm soát được khu công nghiệp quan trọng ở thị trấn.
Trong khi đó, quân đội Ukraine hôm 9/3 tuyên bố đã kịp thời phát hiện đối phương di chuyển trong đường ống và triển khai rocket, đạn pháo và thiết bị bay không người lái để ngăn chặn.

Tướng Apty Alaudinov, chỉ huy lực lượng Akhmat, ngày 12/3 nhận định đây là một trong những chiến dịch hiệu quả nhất của Nga kể từ đầu xung đột. Theo ông, mọi đơn vị đã cố gắng hết sức khi thực hiện nhiệm vụ, giúp cuộc phản công ở tỉnh Kursk đạt thắng lợi ban đầu.
Lực lượng Ukraine được cho là đang rút khỏi tỉnh Kursk dưới sức ép của Nga. RIA Novosti ngày 12/3 công bố video binh sĩ Nga thượng cờ ở thị trấn Sudzha, cho thấy quân đội nước này đang tiến gần hơn tới mục tiêu tái kiểm soát toàn bộ khu dân cư.
Phạm Giang (Theo RIA Novosti, TASS)

Mỹ chi gần 9.000 tỷ đồng nhập rau quả Việt năm ngoái
Mỹ đã chi 358,4 triệu USD (gần 9.000 tỷ đồng) nhập rau quả Việt Nam năm ngoái, tăng 39% so với 2023, theo số liệu hải quan.