Los Angeles County sẽ tiếp tục giúp người nhập cư suốt năm 2019

Nhập cư là một vấn đề nóng bỏng và Nam California là một nơi có nhiều dân nhập cư, nên Los Angeles County tổ chức một buổi họp báo để cho biết kế hoạch giúp những cư dân này hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Giêng.

03:30 20/01/2019

Từ 10 giờ sáng, đường sá ở trung tâm thành phố Los Angeles còn đông hơn nhiều lần vì đang có 30,000 giáo viên đình công và đang biểu tình ở khắp nơi.

Đến 10 giờ 30 phút sáng, cuộc họp báo chính thức bắt đầu tại tòa nhà hành chánh Kenneth Hahn Hall of Administration ngay trung tâm thành phố. Có mặt tại đây là các đại diện của Los Angeles County, đại diện của các cộng động người nhập cư và các cơ quan truyền thông ngoại ngữ.

Các đại diện của quận hạt và các cộng đồng muốn dùng buổi họp báo này để thông báo kế hoạch giúp dân nhập cư trong năm 2019 và sẽ giúp họ vượt qua những khó khăn trong tình hình chính trị hiện nay.

Giám Sát Viên Hilda Solis. (Hình: Thiện Lê/)

Một trong những nhân vật chính của buổi họp báo này là Giám Sát Viên Hilda L. Solis của Los Angeles County, Địa Hạt 1. Bà nhậm chức vào năm 2014 và vừa tái đắc cử vào cuối năm 2018.

Bà Solis cho biết nhiều dân nhập cư đang bị tấn công vì nguồn gốc, màu da và tín ngưỡng của họ. Bà cho rằng đây là một chuyện kinh khủng và muốn bảo đảm những người nhập cư sẽ an toàn khi đến Los Angeles County.

Bà kể: “Tôi là con của hai vợ chồng nhập cư vào Hoa Kỳ và chọn California làm nhà. Chính vì vậy, tôi nghĩ ai sống ở Hoa Kỳ cũng là người Mỹ và sự đa sắc dân sẽ đem lại nhiều ưu điểm đến cho Los Angeles County.”

Một trong những vấn đề mà nhiều người nhập cư hay gặp là bị các luật sư di trú lường gạt. Bà Solis cho biết khi gặp những trường hợp này, các cộng đồng người nhập cư có thể tìm người của quận hạt để nhận được sự giúp đỡ và còn có thể nhận được luật sư bào chữa khi ra tòa.

Các đại diện của Los Angeles County. (Hình: Thiện Lê/)

Ngoài các vấn đề luật pháp, một trở ngại nữa mà người nhập cư gặp phải là bảo hiểm y tế. Giám Sát Viên Solis cho rằng nhiều người nhập cư trái phép, không có giấy tờ, nên không dám đi xin bảo hiểm y tế. Vì vậy, bà cho hay ai ở Los Angeles County cũng có thể xin bảo hiểm y tế, bất kể có giấy tờ nhập cư hay không.

“Chúng tôi còn muốn giúp những trẻ em bị chia cách với bố mẹ tại biên giới và giúp những người Việt Nam có nguy cơ bị trục xuất. Chúng tôi muốn Los Angeles County là một tấm gương để nhiều quận hạt khác ở và cả nước Mỹ noi theo để giúp người nhập cư. Chúng tôi hy vọng việc làm của mình sẽ gây tiếng vang đến tận Washington D.C.,” bà Solis nói.

Sau đó là hai ông Rigo Reyes, đại diện cho Sở Bảo Vệ Doanh Nghiệp và Người Tiêu Dùng của quận hạt. Ông Reyes cho rằng những chuyện mà người nhập cư đang trải qua là chuyện không thể tưởng tượng nổi, từ nhiều người bị tạm gia đến chuyện con cái phải rời xa cha mẹ. Ông hy vọng Los Angeles County sẽ giúp cho họ về nhiều mặt như ngôn ngữ và văn hóa.

Theo ông Reyes, 60% trẻ em sinh ra ở Los Angeles County có cha mẹ là dân nhập cư. Vì vậy, ông cho rằng nếu giúp họ thành công thì cả quận hạt và cả nước Mỹ cũng sẽ thành công.

“Năm nay ngân sách của quận hạt là $32 tỷ và chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ đầy đủ cho người nhập cư từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến khi qua đời,” ông Reyes nói.

Đại diện của các cộng đồng người nhập cư ở Los Angeles County. (Hình: Thiện Lê/)

Về y tế, Tiến Sĩ Barbara Ferrer, đại diện Sở Y Tế Công Cộng của Los Angeles, cho biết quận hạt bảo đảm người nhập cư sẽ nhận được bảo hiểm đầy đủ và sẽ giúp họ bằng mọi cách. Các dịch vụ y tế quận hạt cung cấp gồm có chích ngừa cúm vì California đang trong mùa cúm và sẽ miễn nhiễm các bệnh khác cho người nhập cư.

“Ngoài các dịch vụ này ra, có nhiều dịch vụ y tế miễn phí chưa được người nhập cư tận dụng và đó là một điều không nên. Quý vị có thể tìm đến chúng tôi bất cứ lúc nào, bất kể giấy tờ nhập cư ra sao,” tiến sĩ cho hay.

Các đại diện khác của Los Angeles County tiếp tục nhấn mạnh việc quận hạt sẽ tiếp tục giúp người nhập cư bằng các dịch vụ như trợ cấp thực phẩm (food stamp hay Calfresh) và bảo hiểm y tế Medi Cal.

Đại diện của các cộng đồng người nhập cư thì cám ơn sự giúp đỡ của Los Angeles County và sẽ tiếp tục hợp tác với quận hạt để bảo đảm đồng hương của mình được hưởng các quyền lợi này.

Tags:
Ăn cắp xe ở Los Angeles County, bị cảnh sát đuổi theo khắp quận hạt

Ăn cắp xe ở Los Angeles County, bị cảnh sát đuổi theo khắp quận hạt

Một nghi can ăn cắp xe bị cảnh sát Los Angeles County bắt sau một cuộc rượt đuổi khắp quận hạt hôm Thứ Hai, 14 Tháng Giêng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất