Mang con đi máy bay, để trẻ ngồi đâu cho an toàn, nhiều cha mẹ sơ sẩy ân hận không kịp

Đi máy bay là một phương tiện nhanh chóng nhưng có thể gây ra những nguy hiểm với trẻ nhỏ khi bạn cho bé ngồi không đúng cách

09:12 09/10/2023

Máy bay là phương tiện di chuyển thuận lợi khi đi xa. Nhưng mang theo con nhỏ lên máy bay bạn hết sức lưu ý để đảm bảo độ an toàn cho bé. Thông thường chúng ta thường để em bé ngồi vào lòng và nối dài dây an toàn. Tuy nhiên theo khuyến cáo của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) khuyến nghị, tất cả trẻ nhỏ nên mang theo loại ghế ngồi riêng như đi oto khi lên máy bay. Việc cho trẻ ngồi ở ghế riêng sẽ an toàn hơn ngồi trong lòng bố mẹ. 

tre di may bay be long

Trẻ ngồi trong lòng cha mẹ khi bay có thể gặp những ảnh hưởng bất lợi mà cha mẹ còn chủ quan. Máy bay thường phải qua vùng nhiễu sóng, và có thể rơi từ độ cao hơn 12.000m trong tích tắc. Lúc đó, lực G (gia tốc tương đối của vật so với khi rơi tự do) sẽ khiến bố mẹ khó ôm chặt đứa con của mình. Các chuyến bay hầu như đều gặp tình trạng nhiễu loạn. Một số trường hợp hành lý xách tay của khách còn rơi vãi khắp nơi. Do đó nếu để trẻ trong lòng, chúng ta khó giữ cho trẻ an toàn. 

Lưu ý an toàn cho bé

Trẻ dưới 2 tuổi nên ngồi theo ghế riêng. Bạn nên mang theo ghế riêng ngồi ô tô để cho con ngồi trên máy bay. Để mọi việc suôn sẻ, bạn nên trao đổi trước với hãng hàng không về việc này. Bạn nên trao đổi xem hãng có hỗ trợ không hoặc bạn mang theo thì sao để chắc chắn chuyến đi được an toàn.

Trẻ trên 2 tuổi thì phải mua ghế riêng nên cho trẻ ngồi ghế riêng và thắt dây an toàn như người lớn. Vị trí ngồi tốt nhất làhàng ghế đầu tiên gần vách ngăn, cửa sổ hoặc gần nhà vệ sinh ở khoang phổ thông. Vì ở đây lối đi rộng rãi giúp bố mẹ dễ chăm sóc con mình hơn. Tuy nhiên  nên cho trẻ ngồi gần cửa sổ vì gây phân tâm nên trẻ sẽ ngồi yên hơn vị trí khác. Vị trí này cũng gần nhà vệ sinh sẽ thuận tiện hơn cho trẻ khi không cần phải đi bộ qua lối đi dài.

Khi nào trẻ được đi máy bay?

Em bé từ 2-3 tháng tuổi có thể đi máy bay bởi vì lúc đó trẻ mới đủ miễn dịch và mới có thể chịu được áp lực khi đi máy bay. Trên máy bay không khí khép kín nhiều vi khuẩn nên đi sớm trẻ dễ bị bệnh. Các em bé sinh non thì thời gian chờ đợi cần lâu hơn để các em khỏe mạnh hơn. 

Một chuyến bay cũng không có quá nhiều trẻ sơ sinh trên 16 bé. Một số hãng chấp nhận vận chuyển trẻ trên 14 ngày tuổi sinh đủ tháng và khỏe mạnh bình thường. Hãng hàng không Vietnam Airlines chấp nhận cho trẻ từ 7 ngày tuổi đi máy bay nhưng không chấp nhận trẻ sơ sinh không đảm bảo sức khỏe hay nuôi trong lồng kính.

Những người lớn khi mang theo trẻ nhỏ thì mỗi người chỉ được mang theo 1 trẻ mà nhớ có giấy tờ chứng minh nhân thân kèm theo. 

tre di may bay ghe rieng

Khi đi máy bay bạn cũng cần lưu ý nếu con bạn ốm trước khi đi thì nên kiểm tra bác sĩ trước khi lên máy bay xem có phù hợp cho trẻ đi không. 

Bạn cần mang theo hành lý xách tay những thứ cần thiết cho bé như quần áo, tã, nước, núm giả, đồ chơi... Bạn có thể cho trẻ bú ngậm núm giả khi cất cánh và khi hạ cánh để giảm ù tai. Khi vào vùng nhiễu động thì không được bú, uống nước, ti...

Nên chọn chuyến bay phù hợp với giờ ngủ của bé. Nếu bé ngủ trong chuyến bay thì cuộc di chuyển sẽ thuận lợi hơn cho cả bạn và bé.

Tuyệt đối chỉ nên cho trẻ nhỏ đi khi thực sự cần thiết vì mỗi lần đi máy bay là một lần có thể khiến trẻ ốm, nhiễm khuẩn, đau tai...

Tags:
4 thói quen tối kỵ của người U60: Nghỉ hưu rảnh rỗi, có nhiều tiền mấy cũng phải tránh để không 'tiền mất tật mang'

4 thói quen tối kỵ của người U60: Nghỉ hưu rảnh rỗi, có nhiều tiền mấy cũng phải tránh để không "tiền mất tật mang"

Sau khi nghỉ hưu, nhiều người bắt đầu lên kế hoạch làm những điều mình muốn, tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý 4 điều này để tránh phiền phức, tự gây rắc rối cho chính mình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất