Mảnh vỡ tại Thái Lan có thể không phải của máy bay MH370
Mảnh vỡ mới được tìm thấy tại bờ biển phía nam của Thái Lan vừa qua nhiều khả năng không phải bộ phận thuộc máy bay MH370 mất tích, theo các chuyên gia và quan chức Thái Lan.
21:17 24/01/2016
Những hy vọng về việc tìm ra số phận chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích cách đây 2 năm sớm bị dập tắt một lần nữa.
Sau khi dân làng tại tỉnh Nakhon Si Thammarat phát hiện một mảnh vỡ có độ lớn khoảng 2 mét chiều rộng và 3 mét chiều dài hôm 23.1, nhiều người đồn đoán nó chính là bộ phận của máy bay MH370 xấu số.
Tuy vậy suy đoán này có vẻ thiếu căn cứ. Các chuyên gia cho rằng các dòng chảy rất mạnh của Ấn Độ Dương có thể quét mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn ra hàng ngàn cây số, và vật thể vừa qua khó có thể trôi dạt ngược về phía bắc bán cầu.
Reuters ngày 24.1 dẫn lời ông Greg Waldron, biên tập viên trưởng của Flightglobalkhu vực châu Á, cho rằng vị trí của mảnh vỡ phát hiện tại Thái Lan vừa qua “không phù hợp với hướng di chuyển của bộ phận cánh phụ được thấy ở đảo Reunion hồi tháng 7 năm ngoái (2015)”.
Ngoài ra, ông cũng cho rằng bộ phận này không giống chi tiết của một máy bay thương mại, mà thuộc về ngành hàng không vũ trụ. Rất có thể nó là mảnh vỡ của một vụ phóng tên lửa của Ấn Độ về phía đông trên vịnh Bengal.
“Các dấu hiệu, chi tiết kỹ thuật rõ ràng trong mảnh vỡ này cho thấy nó liên quan tới hàng không vũ trụ. Tuy vậy nó cũng nên được kiểm tra cẩn thận để xác minh nguồn gốc”, ông Waldron nói.
Mảnh vỡ tại Thái Lan vừa qua đi ngược lại với hướng tìm thấy một bộ phận ở đảo Reunion năm ngoái, và các chi tiết kỹ thuật của nó cũng không giống của một máy bay thương mại – Ảnh: KhaosodTV
Cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tìm hiểu về nguồn gốc của mảnh vỡ vừa qua. Tuy nhiên trao đổi với Reuters, phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, ông Sansern Kaewkamnerd nói rằng cá nhân ông không nghĩ đó là mảnh vỡ từ máy bay MH370, trong khi chuyên gia hàng không Geoffrey Thomas khẳng định mảnh vỡ trên “không giống thân máy bay”.
Máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines (chuyến bay MH370), khởi hành từ Kuala Lumpur (Malaysia) đi Bắc Kinh (Trung Quốc) đã mất tích vào ngày 8.3.2014, chở theo 239 người. Cho đến nay đây vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không.
Chưa bao giờ các lời mời chào viết luận, làm bài tập hộ lại trắng trợn và tràn lan trên những diễn đàn, nhóm hội du học sinh trên Facebook như bây giờ.
Hôm 24.4, Thống đốc bang California của Mỹ Gavin Newsom thông báo GDP tiểu bang này đã vượt qua Nhật Bản và trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, báo The Guardian hôm nay 25.4 đưa tin.
Bộ Ngoại giao cho biết đại diện nhiều nước, trong đó có Mỹ, và các tổ chức quốc tế sẽ tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Riêng về lĩnh vực thương mại, khoảng 59% người tham gia khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew phản đối thuế quan đánh vào hàng hóa nước ngoài của ông Trump.
Việt Nam lên tiếng về thông tin chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu quan chức Mỹ không dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.