Mark Zuckerberg đang xây khu nhà bí mật 270 triệu USD

CEO Meta Mark Zuckerberg được cho là đang xây khu phức hợp có chi phí ít nhất 270 triệu USD với những căn nhà rộng như sân bóng đá và hầm lớn.

11:01 17/12/2023

Khu phức hợp này nằm tại Kauai, hòn đảo lâu đời nhất tại Hawaii, với dân số khoảng 73 nghìn người. Mark Zuckerberg bắt đầu gom đất tại đây từ năm 2014 và sở hữu thông qua một số công ty vỏ bọc. Đến nay, tỷ phú này được cho là sở hữu diện tích đất khoảng 1.400 mẫu Anh, tương đương hơn 566 ha. Khu nhà được giữ bí mật tối đa.

Một số thông tin về công trình này vừa được hé lộ thông qua bài báo của Wired, sau thời gian dài thu thập cũng như phỏng vấn các nhân chứng. Theo tài liệu quy hoạch trang này có được, khu phức hợp có tên Koolau Ranch, bao gồm một nơi trú ẩn dưới lòng đất, có nguồn cung cấp năng lượng và thực phẩm riêng. Giấy phép xây dựng cho thấy mức giá công trình chính khoảng 100 triệu USD, cùng tiền mua đất 170 triệu USD. Tuy nhiên con số thực tế có thể lớn hơn, do chi phí xây dựng tại hòn đảo này tăng cao thời gian qua. Các chuyên gia xây dựng so sánh chi phí này thuộc hàng "lớn nhất lịch sử" đối với một công trình cá nhân và có thể sánh ngang với các dự án quân sự lớn.

Vị trí khu phức hợp trên đảo Kauai của Mark Zuckerberg. Ảnh: Google Maps
Vị trí khu phức hợp trên đảo Kauai của Mark Zuckerberg. Ảnh: Google Maps

Từ 2016, hai năm sau khi về tay CEO Meta, khu đất được bảo vệ với hàng rào kiên cố bằng đá cao 1,8 mét bao xung quanh. Để giữ bí mật, công nhân tham gia xây dựng đều phải ký thỏa thuận bảo mật NDA. David, một cựu nhân viên hợp đồng (đã được đổi tên), cho biết NDA này được thực hiện một cách nghiêm ngặt đến mức công nhân không dám đưa camera lên chụp ảnh. Nhiều trường hợp đã bị sa thải do bị cáo buộc đăng hình lên mạng xã hội.

Các tài liệu quy hoạch cũng thể hiện công trình có khu trú ẩn dưới lòng đất, với cánh cửa hầm được làm bằng kim loại và đổ bê tông - một kiểu cửa phổ biến ở các hầm trú ẩn và hầm tránh bom. Nhiều khu vực trang bị hệ thống cách âm cùng những "cánh cửa mù", tức được thiết kế giống với tường. Người dân địa phương ví công trình có thể trở thành "hầm trú ẩn hậu tận thế" giống như trong các bộ phim.

Đến nay, khu phức hợp đã hoàn thiện một phần, bao gồm hơn chục tòa nhà với tổng cộng ít nhất 30 phòng ngủ và 30 phòng tắm. Có hai dinh thự chính với tổng diện tích sàn 57.000 feet vuông (khoảng 5,3 nghìn mét vuông) tương đương một sân bóng đá chuyên nghiệp. Bên trong dinh thự có nhiều thang máy, văn phòng, phòng hội nghị và một nhà bếp cỡ công nghiệp. Bản vẽ cho thấy hai dinh thự trung tâm được nối với nhau bằng một đường hầm, dẫn vào một nơi trú ẩn dưới lòng đất rộng hơn 400 mét vuông, có đầy đủ tiện nghi và máy móc.

Ngoài ra, xung quanh khu nhà chính là một mạng lưới gồm 11 ngôi nhà trên cây, được kết nối với nhau bằng những cây cầu dây. Công trình cũng bao gồm phòng tập thể dục cỡ lớn, hồ bơi, phòng tắm hơi, bồn tắm nước nóng, bể ngâm nước lạnh và sân tennis. Không chỉ là một ngôi nhà nghỉ mát cá nhân, ông chủ Meta được cho là đã tổ chức hai sự kiện của công ty tại đây. Nguồn tin cũng cho biết khu phức hợp sẽ có khả năng tự cung cấp nước nhờ hệ thống bể chưa lớn. Người sống bên trong có nguồn thực phẩm thông qua trồng trọt và chăn nuôi trong các trang trại bên trong.

Meta không bình luận về các thông tin trên.

Khu đất của Mark Zuckerberg được bảo vệ bằng tường làm từ đá núi lửa. Ảnh:Gizmodo
Khu đất của Mark Zuckerberg được bảo vệ bằng tường làm từ đá núi lửa. Ảnh:Gizmodo

Năm 2019, trang công nghệ Gizmodo cũng mô tả khu đất của ông chủ Facebook là một thiên đường bởi cảnh quan tuyệt đẹp: nhiều dòng suối nhỏ chảy ra biển, thung lũng phủ cây xanh, cánh đồng với đàn gia súc nhởn nhơ gặm cỏ... Việc biến nó thành "của riêng" không dễ, bởi khu vực này không hoàn toàn thuộc về Zuckerberg. Bên trong, vẫn có những khoảnh nhỏ gọi là Kuleana, do các gia đình sống ở đây sở hữu từ nhiều thế hệ và truyền từ đời này sang đời khác.

Ngoài ra trong quá trình xây dựng, Koolau Ranch đã khiến khu vực xung quanh bị tác động bởi sự xuất hiện của nhiều xe tải và tiếng ồn lớn, đồng thời gây lo ngại về hệ sinh thái thiên nhiên tại đây. Lời kêu gọi "ngăn Mark Zuckerberg xâm chiếm Kauai" đã nhận được hơn một triệu chữ ký vào năm 2020. Một số người dân địa phương cho rằng Zuckerberg muốn lấy bờ biển làm của riêng. Vùng đất của ông có hơn 3 km bờ biển. Theo luật tại Hawaii, mọi người đều có quyền vào các bãi biển. Tuy nhiên, họ không làm được điều đó ở khu đất của Zuckerberg.

"Trước 2014, tôi có thể đi bộ xuống bờ biển, nhưng sau đó thì không, bởi chúng đã bị rào lại", một người địa phương nói.

Năm 2017, trước những phản đối về việc sở hữu khu đất, Zuckerberg đăng bài viết khẳng định việc mua bất động sản của mình diễn ra "công bằng". Ông cũng cho biết muốn tạo ra một ngôi nhà trên đảo và giúp bảo tồn động vật hoang dã cũng như vẻ đẹp tự nhiên tại khu vực này.

Vợ chồng Zuckerberg cũng được cho là đã dùng sức ảnh hưởng cũng như tiềm lực tài chính để giải quyết các vấn đề. Năm 2021, ông đã tài trợ 4 triệu USD cho một hoạt động văn hóa của người Hawaii bản địa. Quỹ Chan Zuckerberg tại đảo Kauai đã trao hơn 20 triệu USD cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương từ năm 2018.

Lưu Quý

Tags:
Việt Nam vào top 22 nền ẩm thực ngon nhất thế giới

Việt Nam vào top 22 nền ẩm thực ngon nhất thế giới

Việt Nam đứng thứ 22 trong danh sách 100 nền ẩm thực ngon nhất thế giới do các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp và khách quốc tế bình chọn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất