Máy bay quân sự Myanmar chở 116 người rơi ngoài biển

AFP dẫn lời một chỉ huy quân đội Myanmar cho biết chiếc máy bay quân sự chở 116 người của nước này đã rơi khi bay từ miền Nam lên thành phố Yangon.

23:07 07/06/2017

Vị tướng trên dẫn thông tin từ sân bay. 116 người được cho là có mặt trên máy bay bay từ thành phố Myeik ở phía Nam lên Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar. Nguồn tin của AP thì nói có 106 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn. 

Chiếc máy bay Y-8 do Trung Quốc sản xuất đã mất liên lạc với mặt đất ở phía nam Myanmar. Ảnh: Wiki.

"Liên lạc mất đột ngột vào lúc 13h35 (giờ địa phương) khi máy bay cách thị trấn Dawei 32 km", AFP dẫn thông báo của văn phòng tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Tướng Myat Min Oo, nói. Dawei cách điểm khởi đầu Myeik khoảng 260 km về phía bắc. 

"Họ đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay khoảng 218 km cách thành phố Dawei", Naing Lin Zaw, một quan chức du lịch ở thành phố Myeik, nói với AFP. Một nguồn tin không quân khác cũng xác nhận với là đã phát hiện ra các mảnh vỡ. 

Sáu tàu hải quân và ba máy bay quân sự đã được huy động để phục vụ cho công tác tìm kiếm và cứu hộ. Tướng Myat Min Oo cho biết chiếc máy bay là dòng Y-8 do Trung Quốc sản xuất. Chiếc máy bay bay ở độ cao 5.500 mét khi bị mất liên lạc. 

Quân đội Myanmar thông báo máy bay mất tích khi đang bay ngang biển Andaman (vùng biển dọc miền Nam Myanmar). Một nguồn tin nói với AFP: "Chúng tôi nghĩ đó là lỗi kỹ thuật. Thời tiết đang tốt". Hành khách trên máy phần lớn là người nhà của các quân nhân đang đóng ở vùng biển này. 

Máy bay Y-8F là dòng máy bay phổ biến ở Myanmar. Ảnh: AFP.

Chiếc máy bay mới được phía Trung Quốc chuyển giao vào tháng 3 năm ngoái và có 809 giờ bay. 

Dòng máy bay Y-8F-200 là loại máy bay cánh quạt với 4 động cơ, một mẫu máy bay Trung Quốc phổ biến của quân đội Myanmar. Chính quyền quân sự ở đây mua nhiều máy bay Trung Quốc trong suốt 50 năm nắm quyền, đặc biệt trong giai đoạn bị phương Tây cấm vận. 

Một cựu quan chức Bộ Hàng không nước này nói đây là mẫu máy bay phổ biến cho cả mục đích quân sự và dân sự. 

Nhu cầu đi lại đường không tăng ở nước này càng gây áp lực với hệ thống hạ tầng hàng không còn yếu kém của Myanmar. Một số chuyến bay thương mại đã gặp tai nạn vì những khó khăn này. 

Nhiều vụ tai nạn liên quan đến máy bay quân sự của Myanmar đã xảy ra gần đây. 5 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi một máy bay của không quân bốc cháy không lâu sau khi cất cánh từ thủ đô Naypyidaw hồi tháng 2/2016.

Một vụ tai nạn khác xảy ra tháng 6 cùng năm khi một chiếc trực thăng Mi-2 đâm vào núi ở Bago. Máy bay thương mại cũng thường xuyên gặp sự cố. Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất gần đây xảy ra năm 2012 khi một máy bay của hãng Air Bagan bốc cháy khi hạ cánh tại sân bay Heho khiến 2 người chết.

Chiếc máy bay đã mất liên lạc khi ở cách thị trấn Dawei 32 km về phía tây. Ảnh: Google Maps.

Dawei là thị trấn miền Nam Myanmar, cách Yangon 600 km. Theo một nguồn tin ở sân bay, trên máy bay có 105 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn. 

Tags:
Đại học Harvard đuổi học nhiều sinh viên vì đăng ảnh chế dung tục trên Facebook

Đại học Harvard đuổi học nhiều sinh viên vì đăng ảnh chế dung tục trên Facebook

Đại học Harvard (Mỹ) đã đuổi học ít nhất 10 tân sinh viên vì dính líu đến việc đăng những ảnh chế, đã qua chỉnh sửa có nội dung phân biệt chủng tộc, giới tính, khiêu dâm trong một nhóm kín trên Facebook.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất