Vụ máy bay quân sự rơi, con số thương vong đã lên tới 16 người

Một chiếc máy bay quân sự Mỹ đã rơi ở vùng nông thôn Mississippi vào tối thứ 2 ngày 10/7 theo giờ địa phương, ít nhất 16 người đã thiệt mạng.

23:55 11/07/2017

Vụ tai nạn ban đầu được xác định xảy ra tại Quận leflore phía bắc Mississippi, cách khoảng 100 dặm (160 km) về phía bắc của Jackson, thủ phủ của bang.

Sarah Burns, phát ngôn viên của Thủy quân lục chiến, cho biết chiếc máy bay vận tải Hercules Marines của Hoa Kỳ KC-130 đã "trải qua một tai nạn" với số người thiệt mạng ít nhất là 5 người.

Vài giờ sau, Fred Randle, giám đốc quản lý khẩn cấp của LeFlore County, nói với Reuters rằng ít nhất 16 người đã thiệt mạng. Randle hiện không đưa thêm chi tiết về vụ việc.

Hiện trường của vụ rơi máy bay tại Mississippi

WSOC-TV ở Charlotte báo cáo, trích dẫn Cục Hàng không Liên bang, rằng chuyến bay xuất phát từ Cherry Point, North Carolina, nơi có căn cứ không quân Marine Corps.

Người phát ngôn của FBI, ông Brett Carr, nói với tờ New York Times rằng cơ quan này đang đưa các viên chức tới hiện trường. Các nhà chức trách hiện không cho rằng vụ tai nạn do một hành vi “chơi xấu” gây ra.

Thống đốc bang Mississippi Phil Bryant cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội Facebook rằng vụ tai nạn là một bi kịch, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Hình ảnh được giới truyền thông đăng lên cho thấy những mảnh vỡ của một chiếc máy bay đang chìm trong ngọn lửa tại một cánh đồng với một đám khói lớn đang bốc lên.

Chiếc máy bay được cho là đang vận chuyển nhiên liệu, hàng hóa và thực hiện nhiệm vụ chiến thuật. Chiếc máy bay này do ba phi hành đoàn điều khiển và có thể chở tới 92 binh lính mặt đất hoặc 64 lính nhảy dù, theo một mô tả trên trang web của Hải quân Hoa Kỳ.

Ngọc Ánh/Reuters
Máy bay quân sự Mỹ rơi, 5 người chết

Máy bay quân sự Mỹ rơi, 5 người chết

Máy bay C-130 rơi tại miền trung bang Mississippi, Mỹ làm ít nhất 5 người chết.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất