MC trẻ đẹp Kỳ Duyên không hiểu vì sao mình ở Mỹ nhưng chỉ yêu đàn ông Việt Nam

Nữ MC khẳng định "những chàng trai trẻ tuổi đi với mình giống như mẹ con" thì làm sao đủ kinh nghiệm yêu đương được.Trong một talk show lên sóng mới đây, MC Kỳ Duyên đã chia sẻ nhiều suy nghĩ, quan điểm của bản thân cùng diễn viên Lê Hoàn và doanh nhân Hồng Anh về chủ đề : "Phụ nữ xưa và nay".

09:49 08/09/2023

Mới đây, MC Kỳ Duyên đăng tải trên kênh Youtube phần tiếp theo của talkshow bàn luận về chủ đề "Phụ nữ xưa và nay" cùng đạo diễn Lê Hoàng và doanh nhân Hồng Anh.

Mở đầu talkshow, MC Kỳ Duyên đưa ra vấn đề, phụ nữ luôn được dạy phải có công, dung, ngôn, hạnh theo truyền thống Việt Nam. Tuy nhiên, phụ nữ bây giờ cũng đi làm và thành đạt như đàn ông, vậy những đạo lý trên có còn cần thiết không?

Chia sẻ về vấn đề này, đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn bày tỏ sự không đồng tình: "Cách đây 100 năm, quan niệm công, dung, ngôn, hạnh đã sai rồi nhưng hồi ấy người ta không thể phản kháng được vì không có cơ hội. Bây giờ đương nhiên những thứ đó là quá tệ, vì toàn bộ đạo lý của phụ nữ phần lớn là do đàn ông nghĩ ra".

MC Kỳ Duyên nghe vậy cũng kể lại câu chuyện của chính con gái nuôi cô: "Con nuôi tôi năm nay 26 tuổi, đi làm về phải giặt hết đồ cho gia đình, bố, bà nội với em trai. Đi làm về mệt, tay yếu mà còn giặt đồ bằng tay. Em trai thì 24 tuổi.

Tôi nghe thế mới hỏi tại sao em trai không tự giặt đồ. Nhưng con nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghĩ đến tư tưởng đấy".

Trong khi đó, doanh nhân Hồng Anh khẳng định, chuyện phụ nữ phải làm hết việc nhà là quá lạc hậu. "Chuyện nhà thì vợ chồng nên san sẻ với nhau chứ bắt con gái làm hết, con trai làm biếng thì rất sai", cô nói.

 MC Kỳ Duyên: Dù ở bên Mỹ nhưng tôi vẫn chỉ yêu được đàn ông  - Ảnh 2.

Đạo diễn Lê Hoàng

Đạo diễn Lê Hoàng thì bày tỏ, xã hội vẫn tồn tại rất nhiều thực trạng trên vì "đàn ông quá ít người như Lê Hoàng, còn phụ nữ quá ít người hiểu giá trị của mình". 

Ông cho rằng, người đàn ông có phẩm chất tôn trọng phụ nữ phải là những người được giáo dục tư tưởng từ nhỏ, và thường là đàn ông ngoại quốc.

Nam đạo diễn tự nhận bản thân là một trong số ít người tôn trọng và yêu thương vợ thực sự. Ông luôn nắm tay vợ mỗi khi đi ra đường.

Thấy đạo diễn Lê Hoàng đề cao đàn ông ngoại quốc về cách đối xử với phụ nữ, MC Kỳ Duyên thắc mắc: "Tôi cũng quen những người bạn trai ngoại quốc nhưng đối với tôi, dù ở bên Mỹ, tôi vẫn chỉ yêu được đàn ông Việt Nam. Tôi không hiểu tại sao ".

Đạo diễn Lê Hoàng lập tức giải thích: "Em chỉ yêu đàn ông Việt Nam ở bên Mỹ chứ em có yêu đàn ông Việt Nam ở Việt Nam không? Những người em quen có khác gì những người đàn ông ngoại quốc kia đâu, chỉ khác màu da thôi".

 MC Kỳ Duyên: Dù ở bên Mỹ nhưng tôi vẫn chỉ yêu được đàn ông  - Ảnh 3.

Doanh nhân Hồng Anh

Là người đang yêu một người đàn ông Việt Nam sinh ra ở Việt Nam, doanh nhân Hồng Anh cho hay, bạn trai cô cũng là người có suy nghĩ khá phương Tây.

"Bản thân tôi cũng không thuần túy là đàn bà Việt Nam, tôi ảnh hưởng văn hóa châu Âu rất nhiều. Thực sự khi yêu, tôi không phân biệt màu da, quốc tịch, tuổi tác, địa vị, nhưng chắc chắn tôi sẽ quan tâm đến việc hai người có hợp nhau không, có lợi dụng nhau không, ở bên nhau có được phát triển không?", Hồng Anh nói.

Cuối cùng, đạo diễn Lê Hoàng khẳng định, Kỳ Duyên và Hồng Anh đều đã chọn đúng ngay từ đầu nên không gặp phải những người đàn ông gia trưởng hay không tôn trọng phụ nữ.

PV

Tags:
Bỏ phố về quê, bà cụ U100 biến mảnh đất quê thành căn nhà vườn trị giá 2 triệu USD, tận hưởng cuộc sống đẹp như tranh vẽ

Bỏ phố về quê, bà cụ U100 biến mảnh đất quê thành căn nhà vườn trị giá 2 triệu USD, tận hưởng cuộc sống đẹp như tranh vẽ

Bỏ phố về quê, suốt 46 năm, bà Tasha Tudor an yên tự tại, làm những công việc mà mình yêu thích như trồng hoa, trồng rau, vẽ tranh, ngắm cảnh…trong căn nhà vườn tại miền quê hoang dã Vermont.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất