Mua dưa hấu tại Walmart, vấp té, được bồi thường $7.5 triệu

Một người đàn ông, cho hay bị vấp té và gẫy xương hông khi mua dưa hấu ở một tiệm Walmart, vừa được bồi thẩm đoàn cho hưởng bồi thường $7.5 triệu trong vụ kiện nhắm vào công ty bán lẻ này.

07:02 13/11/2017

Ông Henry Walker hôm Thứ Tư có được phán quyết trên sau cuộc thảo luận của bồi thẩm đoàn tại thành phố Phenix, tiểu bang Alabama, nằm sát tiểu bang Georgia.

Ông Walker kiện công ty Wal-Mart Store Inc., có trụ sở đặt tại Arkansas, nói rằng bàn chân bị kẹt vào một tấm kê hàng (pallet) kê dưới các trái dưa hấu, khi ông với lấy một trái, tại tiệm Walmart ở Phenix hôm 25 Tháng Sáu 2015.

“Chúng tôi thất vọng vì phán quyết này,” theo lời phát ngôn viên Walmart, ông Randy Hargrove, hôm Thứ Năm. Ông Hargrove cho hay Walmart tin rằng số tiền bồi thường này là quá đáng và dự định kháng án.

Walmart cũng cho hay cách bày biện của họ an toàn và cho đến nay vẫn còn dùng cách này ở mọi cửa tiệm, chưa hề có ai bị thương tích, ngoài ông Walker. 

Tags:
Hoa Kỳ: Hủy án sơ thẩm vụ Johnson & Johnson bồi thường 417 triệu USD

Hoa Kỳ: Hủy án sơ thẩm vụ Johnson & Johnson bồi thường 417 triệu USD

Ngày 21/10, Tòa phúc thẩm Los Angeles, bang California (Hoa Kỳ) đã đảo ngược bản án sơ thẩm trong vụ kiện tập đoàn Johnson & Johnson của một phụ nữ bị ung thư buồng trứng. Thẩm phán Maren Nelson của Tòa phúc thẩm Los Angeles khẳng định bản án sơ thẩm yêu cầu hãng Johnson & Johnson bồi thường 417 triệu USD cho bà Eva Echeverria, có nhiều bất hợp lý.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất