Mỹ – Nhật hợp tác gửi ‘thông điệp ngầm’ tới Trung Quốc

Mỹ – Nhật hợp tác về chiến tranh vũ trụ và không gian mạng, động thái được cho là có “hàm ý ngầm” gửi thông điệp tới các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trên các đảo tại Biển Đông, và cố làm suy yếu Nhật trên Biển Hoa Đông, theo Nikkei.

21:30 17/01/2019

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya, hôm 16/1 tại Lầu Năm Góc, đã thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực mới như chiến tranh vũ trụ và không gian mạng, một động thái được xem là có ‘ẩn ý’ đối với Trung Quốc, giữa bối cảnh Bắc Kinh đang phô trương quân sự trong các lĩnh vực này.

Đây cũng là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 bộ trưởng, kể từ khi ông Shanahan đảm nhận cương vị mới vào ngày 1/1, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis từ chức.

Ông Iwaya và ông Shanahan cũng khẳng định thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên như một cách “thuyết phục” họ phải từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, Bộ trưởng Nhật Bản nói với các phóng viên sau cuộc họp tại Lầu Năm Góc.

Ông Iwaya cho biết, ông và ông Shanahan nhấn mạnh sự phản đối của họ đối với những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Nhật – Mỹ cam kết hợp tác thúc đẩy “pháp trị” (rule of law) và tự do hàng hải ở đó.

Mỹ – Nhật đồng ý rằng, chiến lược răn đe bởi 2 nước, cộng với vai trò của Hàn Quốc là “không thể thiếu” đối với an ninh của khu vực, mặc dù mối quan hệ giữa Tokyo và Seoul mới đây có vấp phải tới một “sự cố chua chát”, về một cáo buộc vô tình “vô hiệu hóa radar” giữa một tàu chiến của Hàn Quốc và một máy bay Nhật Bản.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick M. Shanahan chủ trì một buổi lễ chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya trước cuộc họp song phương tại Lầu Năm Góc, hôm 16/1/2019. (Ảnh: Air Force Tech Sgt. Vernon Young Jr., DOD/ defense.gov)

Theo tờ Nikkei, động thái hợp tác này là một chỉ trích có ẩn ý ngầm chống lại việc Trung Quốc quân sự hóa các tiền đồn tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông và những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm suy yếu chính quyền Nhật Bản đối với Quần đảo Senkaku tại Biển Hoa Đông.

Nhật Bản đã dự kiến thành lập “Đơn vị sứ mệnh Không gian” (Space Domain Mission Unit), vào năm tài chính 2022 theo các hướng dẫn quốc phòng mới nhất. Đơn vị không gian mạng được dự kiến sẽ có nhiệm vụ “tăng cường mạnh mẽ khả năng phòng thủ không gian mạng, bao gồm phá vỡ việc sử dụng không gian mạng của đối thủ trong một cuộc tấn công vũ trang chống lại Nhật Bản”, ông Iwaya nói tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) trụ sở tại Washington.

Đối với Triều Tiên, ông Iwaya chỉ ra các mối đe dọa của nước này gây ra, và  kêu gọi các hoạt động hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với quân đội Hoa Kỳ.

“Chúng tôi không thể bỏ qua thực tế rằng khả năng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng và các mối đe dọa an ninh sắp xảy ra đối với an ninh của chúng tôi. Thực tế này cũng khiến cho sự hợp tác Nhật – Mỹ trở nên vững chắc hơn”, ông Iwaya nói.

Sự hợp tác này diễn ra sau một tháng, sau khi nội các Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe áp dụng một chính sách quốc phòng “10 – năm” mới, và một chương trình xây dựng quốc phòng giữa kỳ “5 – năm” mới, cả 2 chính sách đều nhằm tăng cường hơn nữa liên minh Nhật – Mỹ.

Thành Minh

Tags:
Mỹ cảnh báo rủi ro lớn trong ứng dụng video nổi tiếng của Trung Quốc

Mỹ cảnh báo rủi ro lớn trong ứng dụng video nổi tiếng của Trung Quốc

Người dùng ứng dụng chia sẻ video TikTok của Trung Quốc đối diện nguy cơ dữ liệu cá nhân của họ bị chuyển cho Trung Quốc, theo cảnh báo của Viện kinh tế Quốc tế PIIE, trụ sở tại Washington.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất