Mỹ chi hơn 200 triệu USD/ngày để giải quyết hậu quả thiên tai

Trong buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 31/10, người đứng đầu Cơ quan quản lý các vấn đề khẩn cấp liên bang Mỹ (FEMA), Brock Long, ước tính Mỹ chi hơn 200 triệu USD/ngày để giải quyết thiệt hại do các cơn bão và các vụ cháy rừng vừa qua gây ra.

02:30 02/11/2017

Cảnh ngập lụt do mưa lớn sau bão Harvey tại Houston, bang Texas ngày 27/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo ông Brock Long, khoảng 25 triệu người Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên trong 50 ngày qua, với hơn 4 triệu người đăng ký nhận cứu trợ khẩn cấp. Người đứng đầu FEMA khẳng định cần nguồn tài chính lớn hơn khoản cứu trợ khẩn cấp trị giá 52 tỷ USD đã được phân bổ. 

Một báo cáo do Quỹ Sinh thái học toàn cầu, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Washington, dự báo hàng loạt cơn bão lớn cũng như các đợt hạn hán và cháy rừng tại Mỹ có thể gây thiệt hại kinh tế lên tới ít nhất 360 tỷ USD/năm trong thập kỷ tới. 

Báo cáo nhận định mức thiệt hại kinh tế leo thang chủ yếu do việc tiếp tục sử dụng nguyên liệu hóa thạch khiến tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng tồi tệ hơn, kéo theo hệ lụy là một số hình thái thời tiết cực đoan xuất hiện thường xuyên và diễn biến phức tạp hơn. 

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng cảnh báo những tác động của ba cơn bão lớn vừa qua, gồm Harvey, Irma và Maria, có thể ảnh hưởng đến các dự báo kinh tế trong ngắn hạn. 

Tags:
Thiệt hại do thiên tai có thể chiếm 50% tăng trưởng GDP của Mỹ

Thiệt hại do thiên tai có thể chiếm 50% tăng trưởng GDP của Mỹ

Trong thập kỷ tới, những thiệt hại kinh tế và phí tổn y tế có thể tăng lên ít nhất 360 tỷ USD hàng năm, tương đương 55% mức tăng thêm GDP hàng năm của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất