Mỹ có thể thành tâm dịch toàn cầu

WHO cảnh báo với số ca nhiễm tăng lên nhanh chóng như hiện nay, Mỹ có thể trở thành tâm dịch mới trong đại dịch toàn cầu Covid-19.

12:00 25/03/2020

"Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng rất lớn số ca nhiễm ở Mỹ. Bởi vậy, Mỹ có tiềm năng trở thành tâm dịch", Margaret Harris, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua cho biết khi được hỏi liệu Mỹ có khả năng trở thành tâm dịch toàn cầu.

Theo bà Harris, số ca nhiễm ở Mỹ đã tăng lên rất nhiều. Trong 24 giờ qua, 85% ca nhiễm mới nCoV được ghi nhận ở châu Âu và Mỹ, trong đó Mỹ chiếm 40%.

Mỹ ghi nhận thêm 9.921 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số lên 53.655. Trong khi số người chết tăng thêm 145, mức tăng cao nhất trong 24 giờ từ khi Covid-19 xuất hiện tại nước này, nâng tổng số người chết lên 698.

Số ca nhiễm thực tế có thể cao hơn con số được công bố. Ít nhất 18 bang của Mỹ với hơn 176 triệu dân, tương đương 54% dân số Mỹ, đã hoặc sẽ được lệnh yêu cầu ở nhà để ngăn đại dịch lây lan.

New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất với 25.665 ca nhiễm và 210 người chết. Thống đốc New York Andrew Cuomo cảnh báo về số ca nhiễm nCoV tăng vọt tại bang và thành phố New York. "Chúng ta chưa kìm hãm tốc độ lây lan của nCoV. Covid-19 đang tự tăng tốc lan rộng và nhanh như đoàn tàu cao tốc", Cuomo nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận các nguồn cung cấp chăm sóc y tế quan trọng để bảo vệ nhân viên tuyến đầu điều trị cho bệnh nhân đang trở nên khó khăn. "Thị trường khẩu trang và máy thở trên thế giới trở nên điên rồ. Chúng tôi sẽ giúp các bang có thiết bị, nhưng không dễ dàng gì", Trump đăng Twitter hôm 24/3.

Hành khách đeo khẩu trang phòng dịch tại sân bay quốc tế Los Angeles ở bang , Mỹ hôm 5/3. Ảnh: AFP.
Hành khách đeo khẩu trang phòng dịch tại sân bay quốc tế Los Angeles ở bang , Mỹ hôm 5/3. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên trong khi các thống đốc Mỹ kêu gọi người dân ở nhà, Trump nói rằng ông đang xem xét các biện pháp khởi động lại nền kinh tế trong những tuần tới và tránh để đại dịch trở thành "vấn đề tài chính lâu dài". "Người dân của chúng ta muốn trở lại làm việc. Họ sẽ thực hiện cách biệt cộng đồng và tất cả những biện pháp khác. Người lớn tuổi sẽ được bảo vệ và chăm sóc. Chúng ta có thể làm hai việc cùng nhau", Trump cho hay.

Các cố vấn cấp cao của Trump gọi hạn chế hiện tại của chính phủ là "thách thức 15 ngày" và cam kết sẽ xem xét lại nhu cầu áp dụng các biện pháp để ngăn virus lây lan. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cảnh báo dịch bệnh tại Mỹ có thể tiếp tục trong nhiều tháng, trong khi Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng đánh giá kinh nghiệm từ các nước khác, Covid-19 có thể kéo dài đến tận tháng 7.

Covid-19 đã xuất hiện tại 197 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán hồi tháng 12/2019, khiến hơn 420.000 người nhiễm bệnh và hơn 18.000 người tử vong. Mỹ hiện là vùng dịch thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Italy.

Link nguồn: https://vnexpress.net/my-co-the-thanh-tam-dich-toan-cau-4074391.html

Tags:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất